[Tin nhanh sáng 8-3-2022] Đối tượng chém bạn gái bị bắt sau 8 năm trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Đối tượng chém bạn gái bị bắt sau 8 năm trốn truy nã; Kẻ buôn ma túy lao ôtô vào cảnh sát; Bắt giữ đối tượng vận chuyển 200 hộp pháo nổ; Tổng thống Zelensky lần đầu xuất hiện tại văn phòng; Các nhà khoa học Australia nghiên cứu hồi sinh hổ Tasmania.

Đối tượng chém bạn gái bị bắt sau 8 năm trốn truy nã

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa bắt giữ Trần Minh Kê (37 tuổi, quê Hậu Giang) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) về tội Cố ý gây thương tích.

Trần Minh Kê bị Công an TP.HCM bắt sau 8 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Trần Minh Kê bị Công an TP.HCM bắt sau 8 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cảnh sát, năm 2014, Kê níu kéo tình cảm với bạn gái bất thành rồi dùng dao chém khiến cô gái bị thương. Sau khi gây án, Kê bỏ trốn và bị Công an huyện Bình Chánh phát lệnh truy nã. Trưa 7-3, Kê bị Đội Truy nã và Truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM bắt giữ tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Kẻ buôn ma túy lao ôtô vào cảnh sát

Ngày 7-3, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự Phan Trọng Sơn (58 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) và Nguyễn Tất Thạch (45 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Phan Trọng Sơn. Nguồn: Zing

Nghi phạm Phan Trọng Sơn. Nguồn: Zing

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 6-3, Sơn chở Thạch trên ôtô 5 chỗ di chuyển qua phường Vinh Tân (TP Vinh) thì bị cảnh sát kiểm tra. Lúc này, Sơn không dừng lại mà tăng ga, lao xe vào lực lượng chức năng hòng tẩu thoát. Bị chặn lại, 2 nghi phạm chốt cửa, cố thủ trong xe. Khống chế những người liên quan, cảnh sát thu giữ 4 kg ma túy đá, 2 bánh heroin, hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp trên ôtô.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 200 hộp pháo nổ

Ngày 7-3, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt giữ xe ôtô 16 chỗ mang BKS 74G-000.01 nghi vận chuyển hàng cấm.

Lực lượng chức năng xác định lái xe điều khiển phương tiện là Nguyễn Hữu Quý, SN 1977, trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Kiểm tra phương tiện, phát hiện trên xe có cất giấu 200 hộp pháo nổ các loại. Hiện Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đã bàn giao người và tang vật cho Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Công an huyện Đakrông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tổng thống Zelensky lần đầu xuất hiện tại văn phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng video quay cảnh ông đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình ở Thủ đô Kiev vào tối 7-3. Đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy ngồi tại văn phòng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24-2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev hôm 7-3

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev hôm 7-3

Trước đó, qua những đoạn video ngắn do ông tự đăng tải, Tổng thống Zelensky được nhìn thấy xuất hiện bên cạnh các thành viên trong Chính phủ Ukraine hoặc ngồi bên trong 1 tòa nhà bí mật với sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.

Các nhà khoa học Australia nghiên cứu hồi sinh hổ Tasmania

Giáo sư Andrew Pask cùng các cộng sự ở Đại học Melbourne (Australia) vừa thành lập phòng thí nghiệm Nghiên cứu Phục hồi Di truyền Tích hợp hổ Tasmania nhằm phát triển các công nghệ cho phép hồi sinh loài hổ Tasmania đã tuyệt chủng.

Theo Giáo sư Pask, đến nay, bước đột phá lớn nhất của nhóm là giải mã thành công trình tự bộ gene hổ Tasmania, tạo nên 1 bản thiết kế ADN hoàn chỉnh về loài động vật này. Từ bộ gene trên, các nhà khoa học đã phát triển các tế bào gốc của 1 loài thú có túi vốn có quan hệ họ hàng gần với hổ Tasmania là chuột túi nhỏ dunnart.

Giáo sư Pask nêu rõ bước tiếp theo là so sánh bộ gene của 2 loài để xem chúng khác nhau ở điểm nào, sau đó sẽ chỉnh sửa các tế bào ADN của chuột dunnart để tạo thành ADN của hổ Tasmania. Các nhà khoa học lạc quan rằng họ sẽ tạo ra 1 tế bào giống hổ Tasmania, từ đó có thể hồi sinh 1 con hổ sống.