[Tin nhanh sáng 7-11-2021] Sa lưới sau 32 năm trốn truy nã, cắt đứt liên lạc với gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Công ty bị cưỡng chế do nợ thuế gần 5 tỷ đồng; Đi cả ô tô tải trộm 9 con lợn; Sa lưới sau 32 năm trốn truy nã, cắt đứt liên lạc với gia đình; Sử dụng mạng xã hội lôi kéo, tổ chức người khác xuất cảnh trái phép; Nga sắp có vaccine Covid-19 cho trẻ em; Nga, Iran thảo luận về triển vọng nối lại đàm phán hạt nhân.

Công ty bị cưỡng chế do nợ thuế gần 5 tỷ đồng

Nợ gần 5 tỷ tiền thuế, Công ty TNHH Manna Vina địa chỉ tại thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, vừa bị cơ quan thuế ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Trước đó, Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn – Yên Phong đã ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH Manna Vina (MST: 2301106934). Tuy nhiên, sau 90 ngày, công ty này vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình. Theo quyết định của cơ quan thuế ngày 1-10-2021, tổng số tiền Công ty TNHH Manna Vina bị cơ quan thuế cưỡng chế là 4.969.337.189 đồng.

Đi cả ô tô tải trộm 9 con lợn

Trang trại của ông Phạm Quốc Bình (SN 1967, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đóng tại thôn 10, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, gần đây bị lấy trộm 9 con lợn với tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hương Khê đã điều tra, xác định Nguyễn Văn Bình (SN 1981, trú tại TP Vinh, Nghệ An) và Phan Đình Quý (SN 1982, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là 2 đối tượng thực hiện hành vi trên.

Chiếc xe tải được sử dụng để trộm cắp tài sản

Chiếc xe tải được sử dụng để trộm cắp tài sản

Bình và Quý khai, từ ngày 24 đến 26-10, cả hai đã 3 lần sử dụng xe tải của Quý đi từ huyện Can Lộc đến Hương Khê để trộm 9 con lợn. Ngày 6-11, hai đối tượng đã bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản.

Sa lưới sau 32 năm trốn truy nã, cắt đứt liên lạc với gia đình

32 năm trước, Nguyễn Văn Minh (SN 1959, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên) lừa 3 tờ séc giả đổi lấy 55 triệu đồng rồi bỏ trốn. Mới đây, đối tượng bị truy nã về tội “Lừa đảo tài sản xã hội chủ nghĩa” đã bị Đội Truy nã, Truy tìm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Văn Minh tại cơ quan công an

Minh khai nhận, sau khi bỏ trốn, ông ta đã vào TP.HCM và một số tỉnh khác rồi trở về địa phương nhưng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình. Ngày 6-11-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sử dụng mạng xã hội lôi kéo, tổ chức người khác xuất cảnh trái phép

Chiều 6-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam N.T.T (SN 1978), Đ.N (SN 1993), cùng trú tại huyện Đắk Mil về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và T.V.G (SN 1992), trú tại huyện Đắk Song, về hành vi môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để giới thiệu việc làm ở nước ngoài. Do có nhu cầu tìm việc làm nên nhiều người liên hệ. Tuyển đủ người, đường dây này tổ chức xuất cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở vào ban đêm.

Quá trình đấu tranh, Công an huyện Đắk Mil đã bắt giữ N.T.T, Đ.N và T.V.G để điều tra, làm rõ về hành vi môi giới và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Nga sắp có vaccine Covid-19 cho trẻ em

Ngày 6-11, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko tuyên bố, trước tình hình tỷ lệ trẻ em bị mắc Covid-19 ở nước này ngày càng tăng, một loại vaccine trên nền tảng của vaccine Sputnik V đã được phát triển để bảo vệ trẻ em và đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 ở Nga tăng theo đà tăng kỷ lục số ca nhiễm mới

Tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 ở Nga tăng theo đà tăng kỷ lục số ca nhiễm mới

Trước đó, ngày 23-9, Bộ Y tế Nga thông báo đã nhận được văn bản đăng ký vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên của Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh quốc gia Gamaleya.

Cùng ngày 6-11, Nga có thêm 41.335 ca mắc mới - mức cao nhất ghi nhận trong một ngày kể từ đầu mùa dịch Covid-19.

Nga, Iran thảo luận về triển vọng nối lại đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian ngày 6-11 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về triển vọng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tại Vienna (Áo).

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cả Matxcơva và Tehran đều ủng hộ việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015 theo đúng định dạng ban đầu.

Dự kiến, cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, tên chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), sẽ được nối lại vào ngày 29/11 tới tại Vienna sau 5 tháng đình trệ.