[Tin nhanh sáng 6-12-2021] Bác bỏ thông tin Phú Quốc có ca nhiễm biến thể Omicron

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Đang đỗ trên vỉa hè, ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội; Bác bỏ thông tin Phú Quốc có ca nhiễm biến thể Omicron; Tham ô tài sản, chủ tịch công ty môi trường bị khởi tố; Nam thanh niên cầm mã tấu chém người trong quán nhậu; Xe quân sự Myanmar lao vào người biểu tình, 5 người thiệt mạng; Thêm nước phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên.

Đang đỗ trên vỉa hè, ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội

Vào khoảng 17h59 ngày 5-12, một chiếc ô tô 4 chỗ (chưa rõ hãng xe và BKS) đang đậu trên vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, TP Vinh (Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may thời điểm này trên xe không có người.

Chiếc xe ô tô bốc cháy dữ dội (Ảnh: Dân trí)

Chiếc xe ô tô bốc cháy dữ dội (Ảnh: Dân trí)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã huy động 2 xe chữa cháy, các phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Chiếc xe ô tô gần như đã bị hư hại hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bác bỏ thông tin Phú Quốc có ca nhiễm biến thể Omicron

Ngày 5-12, bác sĩ Cao Thanh Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang cho biết, nhiều người đang truyền tai nhau tin đồn thất thiệt về việc Phú Quốc có ca nhiễm biến thể Omicron của SARS-CoV-2.

Theo ông Nam, đây là tin đồn vì chưa có cơ quan nào tại Kiên Giang xác định được biến biến thể Omicron. Đơn vị phân giải gen được biến chủng này phải là Viện Pasteur nhưng địa phương chưa có thông tin từ đơn vị này.

Tham ô tài sản, chủ tịch công ty môi trường bị khởi tố

Ngày 5-12, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố Nông Thị Nguyệt (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng) về tội Tham ô tài sản.

Liên quan vụ việc này, 2 lãnh đạo công ty trên là Kha Văn Thuật (51 tuổi, giám đốc) và Hoàng Thị Ngọc Quỳnh (39 tuổi, kế toán trưởng) bị cáo buộc đồng phạm. Bà Nguyệt và Thuật bị bắt tạm giam, Quỳnh được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nông Thị Nguyệt (Ảnh: Công an Cao Bằng)
Nông Thị Nguyệt (Ảnh: Công an Cao Bằng)

Từ đầu năm 2021, Nguyệt và 2 bị can đã ký hợp đồng và mua hóa đơn khống của một doanh nghiệp khác để thanh quyết toán tiền vật tư, hóa chất xử lý rác thải nhằm chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc các bị can mua bán khống để chiếm đoạt tiền.

Nam thanh niên cầm mã tấu chém người trong quán nhậu

Chiều 5-12, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chém người gây thương tích. Cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi hung hãn, máu lạnh của nhân vật chính trong clip.

Được viết, vụ việc xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, vào đêm 3-12 và được camera an ninh ghi lại. Trong clip, nam thanh niên cầm mã tấu tiến vào quán nhậu, chém vào cánh tay một thanh niên khác.

Chưa dừng lại, nam thanh niên còn đuổi chém một người khác. Suốt quá trình diễn ra vụ việc, một cô gái được cho là bạn hung thủ đã chạy theo can ngăn nhưng không thành. Công an đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Xe quân sự Myanmar lao vào người biểu tình, 5 người thiệt mạng

Ngày 5-12, 5 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị bắt giữ sau khi lực lượng an ninh Myanmar lao xe vào đám đông biểu tình ở Yangon. Theo thông tin được đăng tải trên trang địa phương Myanmar Now, vụ việc xảy ra chỉ vài phút sau khi cuộc biểu tình bắt đầu.

Lực lượng quân đội tập trung trên một con đường để ngăn chặn cuộc biểu tình phản đối chính biến ở Mandalay, Myanmar, ngày 3-3

Lực lượng quân đội tập trung trên một con đường để ngăn chặn cuộc biểu tình phản đối chính biến ở Mandalay, Myanmar, ngày 3-3

Các nhân chứng cho biết, chiếc xe do quân đội điều khiển đã tông vào đám đông từ phía sau và đuổi theo những người biểu tình để bắt giữ và đánh đập họ. Một số người bị thương nặng ở đầu và bất tỉnh, Reuters đưa tin.

Thêm nước phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên

Ngày 5-12, Senegal trở thành quốc gia mới nhất trên thế giới ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên. Người này là một du khách từng tham dự cuộc tuần hành ở thủ đô Dakar hồi tháng trước cùng khoảng 300 người với nhiều quốc tịch khác nhau.

Du khách nói trên - một người đàn ông 58 tuổi - tới Senegal từ một quốc gia Tây Phi khác và xét nghiệm dương tính khi rời khỏi Senegal vào ngày 3-12. Người này đang được cách ly và không có triệu chứng, phòng xét nghiệm IRESSEF cho biết.