[Tin nhanh sáng 5-4-2021] Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng; Tên cướp đâm gục người truy đuổi; Bắt đối tượng giấu ma túy và súng trong nhà; Hàn Quốc cảnh báo làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 4; Ukraine mở không phận cho chiến đấu cơ NATO tuần tra.

Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng

Hôm nay 5-4, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng bằng phiếu kín. Sau khi được bầu, hai vị lãnh đạo sẽ tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân, Hiến pháp và phát biểu nhậm chức.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được miễn nhiệm chức vụ người đứng đầu Chính phủ và được đề cử để các đại biểu bầu làm Chủ tịch nước.

Hiện nhân sự đề cử vào chức danh Thủ tướng thay ông Nguyễn Xuân Phúc chưa được công bố. Tuy nhiên, danh sách sơ bộ người các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cho thấy, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ứng cử khối Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bên hành lang Quốc hội hôm 30-3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bên hành lang Quốc hội hôm 30-3

Tên cướp đâm gục người truy đuổi

Ngày 4-4, bị can Trịnh Văn Huy, 37 tuổi, quê Nam Định, bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố để điều tra tội Cướp tài sản. Theo điều tra, khoảng 10h ngày 13-3, Huy định cướp một xe máy Honda Wave của nhóm 5 nữ sinh nhưng bị chống cự, hô hoán kêu cứu. Huy bỏ chạy hướng về đường Xuân Thủy, quận Cầu GIấy, Hà Nội, thì ba nam sinh chặn đường. Huy lấy hai dao giấu trong người đâm một nam sinh ngã gục, rồi lấy luôn xe máy của nạn nhân bỏ chạy. Một ngày sau, Huy bị bắt khi lẩn trốn ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Bắt đối tượng giấu ma túy và súng trong nhà

Ngày 4-4, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Quý (SN 1993; trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 29-3-2021, Công an thị xã Sơn Tây bất ngờ kiểm tra tại nhà trọ của Nguyễn Xuân Quý (thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Xuân Quý cùng tang vật là 30 viên nén ma tuý loại MDMA có khối lượng 13,240 gam và 13,280 gam Ketamine, 1 cân điện tử, 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma tuý, 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen.

Các tang vật bị thu giữ

Các tang vật bị thu giữ

Bước đầu, đối tượng khai nhận số ma tuý trên là của Quý mua về để sử dụng và bán kiếm lời.

Hàn Quốc cảnh báo làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 4

Một thành viên Hội chữ thập đỏ quốc tế đang hướng dẫn nhân viên nhà tù ở Bangladesh đeo đồ bảo hộ cá nhân khi chuẩn bị tiến hành khử khuẩn phòng chống dịch tại nơi công tác.

Hàn Quốc đang đối mặt nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 4 khi số ca nhiễm mới ngày thứ 5 liên tiếp đã vượt ngưỡng 500 ca/ngày. Theo các quy định phòng chống dịch tăng cường có hiệu lực từ ngày 4-4, ngoài xử phạt hành chính, chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ loại tên những người vi phạm ra khỏi danh sách được hỗ trợ sinh hoạt phí và nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp.

Ukraine mở không phận cho chiến đấu cơ NATO tuần tra

Truyền thông Nga ngày 4-4-2021 đưa tin cho biết, Ukraine có ý định để lực lượng hàng không quân sự của các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuần tra không phận trong khu vực phân giới ở Donbass và khu vực biên giới Ukraine-Nga.

“Tại cuộc họp hôm 3-4 của Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Roman Mashovets và Người đứng đầu Văn phòng NATO tại thủ đô Kiev, Alexander Vinnikov, bàn về các vấn đề tương tác hiện tại và tình hình xung quanh các khu vực phía Đông Ukraine, một trong những đề xuất đã được phía Kiev đưa ra đó là tiếp tục tiến hành tập trận chung với NATO và liên minh tuần tra không phận Ukraine", Telegram đưa tin cho biết.

Một máy bay chiến đấu của NATO

Một máy bay chiến đấu của NATO

Các chuyên gia không loại trừ khả năng trong trường hợp này, NATO có thể tấn công vào các vị trí của lực lượng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng.