[Tin nhanh sáng 4-7-2022] Bắt tạm giam đối tượng giả danh Thanh tra Bộ Công an để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt tạm giam đối tượng giả danh Thanh tra Bộ Công an để lừa đảo; Triệu tập nam thanh niên hành hung dã man cô gái trong tiệm spa; Đem xăng đến nhà người tình tự thiêu; Nổ súng tại trung tâm mua sắm ở Đan Mạch; Somalia tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố Al-Shabaab.

Bắt tạm giam đối tượng giả danh Thanh tra Bộ Công an để lừa đảo

Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 3-7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Anh Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Phạm Anh Tuấn (43 tuổi, trú tại Ứng Hoà, TP Hà Nội) giới thiệu là Thanh tra Bộ Công an và có mối quan hệ với nhiều cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Do đó, một người dân đã tin tưởng nhờ Tuấn giải quyết việc cá nhân với số tiền thoả thuận ban đầu là 70 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Zing

Đối tượng Phạm Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Zing

Đặc biệt, Tuấn còn gọi điện cho cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục lừa đảo. Tuy nhiên, hành vi của Tuấn đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Triệu tập nam thanh niên hành hung dã man cô gái trong tiệm spa

Ngày 3-7, Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã triệu tập để lấy lời khai của đối tượng đánh đập một cô gái dã man trong tiệm spa. Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip cho thấy, nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần jean, đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang lao tới đánh cô gái bên trong tiệm spa một cách dã man.

Nam thanh niên áo đen đánh đập cô gái trong tiệm spa. Ảnh: Trích xuất clip

Nam thanh niên áo đen đánh đập cô gái trong tiệm spa. Ảnh: Trích xuất clip

Bước đầu cơ quan công an xác định sự việc xảy ra tại tiệm spa trên địa bàn phường Bình Thuận, đối tượng đánh người dã man xuất hiện trong clip là Trần Văn K. (27 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đem xăng đến nhà người tình tự thiêu

Chiều 3-7, UBND xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ mang xăng tới nhà người tình tự thiêu. Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là chị Đ.T.B. (SN 1979, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành).

Khoảng 23h30 ngày 1-7, chị B. đi xe mô tô chở theo 4 can xăng (loại 20 lít), đến nhà anh Phạm Văn Th. (SN 1976, trú tại thôn Vân Lương, xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành). Khi tới nơi, chị B. đổ xăng ra sân thì vợ anh Th. là chị Trịnh Thị Th. phát hiện, hô hoán hàng xóm. Sau đó, chị B. đổ xăng lên người rồi chạy ra cổng nhà anh Th., châm lửa tự thiêu. Do vết thương quá nặng, chị B. tử vong sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nổ súng tại trung tâm mua sắm ở Đan Mạch

Cơ quan cảnh sát Copenhagen (Đan Mạch) xác nhận một số người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng hôm 3-7 tại trung tâm mua sắm Field’s ở trung tâm thành phố này. Một người đàn ông Đan Mạch 22 tuổi đã bị bắt giữ do liên quan đến vụ việc. Cảnh sát không loại trừ khả năng đây là “hành động khủng bố”.

Các nhân chứng tại hiện trường vụ nổ súng

Các nhân chứng tại hiện trường vụ nổ súng

Phát biểu trước báo giới, cảnh sát trưởng Copenhagen - ông Soren Thomassen cho biết, nghi phạm là người Đan Mạch, có thể đã hành động một mình.

Somalia tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố Al-Shabaab

Ngày 3-7, quân đội quốc gia Somalia (SNA) thông báo trong chiến dịch truy quét khủng bố mới nhất tại khu vực Middle Shabelle, miền Trung nước này, các đơn vị đặc nhiệm Danab đã tiêu diệt ít nhất 40 tay súng Al-Shabab, đốt cháy nhiều phương tiện của nhóm phiến quân.

Thời gian gần đây, lực lượng an ninh Somalia, được sự hậu thuẫn của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi, đã tăng cường tấn công Al-Shabaab như một phần trong nỗ lực ổn định đất nước.