[Tin nhanh sáng 4-2-2022] Cảnh sát triệt phá điểm cá độ đá gà ngày Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Cảnh sát triệt phá điểm cá độ đá gà ngày Tết; Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng; Miền Bắc mùng 4 Tết rét đậm rét hại, có nơi dưới 5 độ C; Hà Nội thêm 2.738 F0; Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 386 triệu ca; Nhật Bản ca mắc mới lần đầu tiên trên 100.000. 

Cảnh sát triệt phá điểm cá độ đá gà ngày Tết

Ngày 4-2, Công an thị xã Tân Châu (An Giang) tiếp tục làm rõ hành vi của 28 nghi can đánh bạc tại xã Phú Vĩnh. Tang vật đang bị cảnh sát tạm giữ gồm 10 điện thoại di động, 4 con gà, một bộ lắc tài xỉu và hơn 50 triệu đồng.

Các nghi can bị tạm giữ (Ảnh: Nghiêm Túc)

Các nghi can bị tạm giữ (Ảnh: Nghiêm Túc)

Trước đó ngày 2-2, Công an thị xã Tân Châu nhận được tin báo của người dân về điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà và lắc tài xỉu tại ấp Phú Bình, xã Phú Vĩnh. Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều người đánh bạc bỏ chạy nhưng không thoát được vòng vây.

Làm việc với cơ quan điều tra, các nghi can thừa nhận hành vi. Công an Tân Châu đang đánh giá mức độ vi phạm của từng nghi can.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 3-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (SN 1983, ở TP Trà Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra dẫn giải bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (Ảnh: Công an Trà Vinh)
Cơ quan điều tra dẫn giải bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (Ảnh: Công an Trà Vinh)

Năm 2018, Nguyên đứng ra làm chủ hụi rồi huy động hụi viên góp hụi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Năm 2021, bị can mở thêm nhiều dây hụi có giá trị từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng. Cuối năm 2021, Nguyên vỡ hụi và bỏ trốn. Khoảng 200 hụi viên đã làm làm đơn tố giác bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Tại thời điểm vỡ hụi, Nguyên còn 130 dây hụi. Cảnh sát đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 2-2, cảnh sát phát hiện Nguyên lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh nên bắt giữ.

Miền Bắc mùng 4 Tết vẫn còn rét đậm rét hại, có nơi dưới 5 độ C

Hôm nay là thời điểm lập xuân, tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày và đêm 4-2 ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; trời tiếp tục rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi từ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Hà Nội thêm 2.738 F0

Tối 3-2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 2.738 ca dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân phân bố tại 376 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai (125), Đông Anh (103), Nam Từ Liêm (98), Đống Đa (95), Long Biên (88).

Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 386 triệu ca

Từ 18h ngày 3-2 đến 6h ngày 4-2 thế giới ghi nhận thêm 2.824.691 trường hợp mắc Covid-19 và 7.803 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 386 triệu ca, trong đó trên 5,7 triệu người không qua khỏi.

Nhật Bản ca mắc mới lần đầu tiên trên 100.000

Tại Nhật Bản, số ca mắc mới Covid-19 đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 ca/ngày. Theo đó, trong 24 giờ tính đến 18h ngày 3-2 (giờ địa phương), Nhật Bản ghi nhận thêm 104.470 ca mắc Covid-19.

Làn sóng dịch lần thứ 6 tại Nhật Bản bùng phát từ đầu năm 2022 đã khiến số ca mắc mới Covid-19 ở nước này tăng cao chưa từng thấy. Tháng 8-2021, Nhật Bản ghi nhận mốc 1 triệu ca mắc Covid-19 và chỉ sau 5 tháng, con số này tăng gấp đôi lên 2 triệu ca. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian 2 tuần, số ca mắc mới tại Nhật Bản đã tăng thêm 1 triệu ca, đưa tổng số ca mắc lần đầu tiên vượt mốc 3 triệu ca.