[Tin nhanh sáng 30-10-2020] Tạm giữ nhóm đối tượng lừa đảo theo kiểu tặng quà và hoàn tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ nhóm đối tượng lừa đảo theo kiểu tặng quà và hoàn tiền; Dùng súng uy hiếp, cướp hơn 200 triệu đồng tại ngân hàng; Bàn giao đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc; Mỹ vượt mốc 9 triệu ca nhiễm Covid-19 trước cuộc bầu cử; Tổng thống Trump hoàn tất kế hoạch giảm mức tiếp nhận người tị nạn; Châu Âu “đối chọi” làn sóng Covid-19 lần hai.

Tạm giữ nhóm đối tượng lừa đảo theo kiểu tặng quà và hoàn tiền

Ngày 29-10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Văn Bách (31 tuổi), Vi Văn Chiến (24 tuổi), Nguyễn Thành Lâm (20 tuổi), Trần Thị Na (30 tuổi) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền hơn 129 triệu đồng bằng thủ đoạn tặng quà.

Tại cơ quan chức năng, 4 đối tượng khai nhận đã thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo

Tại cơ quan chức năng, 4 đối tượng khai nhận đã thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 20-10, nhiều người dân đã đến Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Đại Dương để tham dự chương trình “Tặng quà” của Công ty Takio. Tại đây, các đối tượng đã yêu cầu người dân đưa từ 50.000 đồng đến 3.000.000 đồng để dùng thử sản phẩm, nếu thấy sản phẩm chất lượng và vừa lòng thì công ty sẽ tặng sản phẩm và hoàn trả tiền cho khách hàng. Tuy nhiên, đến khi gần kết thúc chương trình, các đối tượng nhanh chóng bỏ đi và không hoàn trả lại tiền cho các người dân như đã hứa. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên đã xác minh và bắt giữ các đối tượng.

Dùng súng uy hiếp, cướp hơn 200 triệu đồng tại ngân hàng

Thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 11h15 phút, ngày 29-10 tại Chi nhánh một Ngân hàng ở huyện Lạc Sơn có trụ sở tại xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã xảy ra vụ cướp tài sản.

Theo đó, lợi dụng thời điểm quầy giao dịch vắng người, trời mưa to có một đối tượng mặc áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm dùng súng ngắn đe dọa và cướp đi số tiền trên 200 triệu đồng và tẩu thoát theo hướng Lâm Hóa - Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường lấy lời khai của nhân chứng, xác minh, điều tra.

Hiện vụ việc đang cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bàn giao đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc

Ngày 29-10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã bàn giao một đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc xử lý theo thẩm quyền.

Bàn giao đối tượng Xu Jing Dong cho Công an Trung Quốc.

Bàn giao đối tượng Xu Jing Dong cho Công an Trung Quốc.

Theo tài liệu điều tra của Công an nước bạn cung cấp, khoảng tháng 1 đến tháng 3-2019, đối tượng Xu Jing Dong có hành vi mua bán thông tin cá nhân vi phạm pháp luật hình sự Trung Quốc. Đến tháng 9-2019 đối tượng xuất cảnh từ Thái Lan sang Việt Nam và sống lang thang ở Đà Nẵng để trốn tránh lực lượng chức năng Trung Quốc.

Qua rà soát thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Cục Đối ngoại đã vận động được đối tượng ra đầu thú. Ngày 12-10-2020, sau khi đi ô tô từ Đà Nẵng ra Hà Nội, Xu Jing Dong đã đến Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm đầu thú.

Mỹ vượt mốc 9 triệu ca nhiễm Covid-19 trước cuộc bầu cử

Theo thông tin từ NBC, tối 29-10, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt qua mốc 9 triệu sau khi ghi nhận hơn 80.000 ca nhiễm trong một ngày.

Đây là lần đầu tiên Mỹ vượt qua mốc 80.000 ca nhiễm một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát và cũng là lần thứ ba trong một tuần, kỷ lục về số ca nhiễm theo ngày bị xô đổ.

Trong ngày 28-10, có thêm 996 ca tử vong được ghi nhận, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên gần 230.000. Như vậy, Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19.

Tổng thống Trump hoàn tất kế hoạch giảm mức tiếp nhận người tị nạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất kế hoạch cắt giảm kỷ lục số người nhập cư được chấp nhận vào nước này, xuống còn 15.000 người trong tài khóa 2021, bắt đầu từ ngày 1-10 vừa qua.

Theo đó, trong 12 tháng tới, Mỹ chỉ tiếp nhận tối đa 15.000 người tị nạn. Đây là đợt cắt giảm mạnh hơn so với mức 18.000 người năm 2019 và hơn 100.000 người dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama.

Châu Âu “đối chọi” làn sóng Covid-19 lần hai

Mùa đông đang đến gần. Với châu Âu, mùa đông đang trở thành thách thức nguy hiểm, khi nhiều chuyên gia cảnh báo rằng làn sóng Covid-19 lần hai sẽ “chết chóc” hơn lần đầu tiên.

Châu Âu “đối chọi” làn sóng Covid-19 lần hai

Châu Âu “đối chọi” làn sóng Covid-19 lần hai

Phát biểu trực tiếp trên truyền hình tối 28-10 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức tuyên bố tái phong tỏa toàn quốc từ 30-10 đến 1-12 nhằm đối phó với làn sóng Covid-19 lần hai. “Covid-19 đang lây lan với tốc độ mà ngay cả những dự báo bi quan nhất cũng không lường trước được”, ông Macron đánh giá, thừa nhận rằng làn sóng lây nhiễm lần hai “sẽ khó hơn, nguy hiểm hơn lần thứ nhất”.