[Tin nhanh sáng 29-10-2020] Đi xem mua nhà, hãm hại luôn con gái chủ nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Thủ tướng lệnh cứu hộ khẩn vụ sạt lở ở Nam Trà My; Đi xem mua nhà, hãm hại luôn con gái chủ nhà; Con trai nghi giết bố rồi tự tử; Khởi tố đối tượng bắn chết bạn nhậu vì đòi về sớm; Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam; Mỹ cáo buộc 8 người trong “Chiến dịch Săn cáo” của Trung Quốc.

Thủ tướng lệnh cứu hộ khẩn vụ sạt lở ở Nam Trà My

Tối 28-10, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra sạt lở đất vùi lấp khoảng 50 người dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện, yêu cầu Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp.

Tình hình mưa bão, sạt lở núi ở miền Trung vẫn diễn biến phức tạp

Tình hình mưa bão, sạt lở núi ở miền Trung vẫn diễn biến phức tạp

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch lập ngay sở chỉ huy tiền phương cứu hộ nạn nhân mất tích. 2h sáng nay 29-10, lực lượng chức năng bắt đầu hành quân đến hiện trường để triển khai giải pháp cứu hộ, cứu nạn.

Đi xem mua nhà, hãm hại luôn con gái chủ nhà

Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng Võ Tiên (sinh năm 1973, trú tại huyện Long Điền) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, đối tượng Võ Tiên đã đến nhà của chị T. (sinh năm 1971) ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền để xem nhà mà chị T. đang rao bán. Tuy nhiên, thời điểm này, chị T. không có nhà mà chỉ có cháu N. (sinh năm 2011, là con gái chị T.) ở nhà một mình. Tiên đang thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N thì bị hàng xóm phát hiện, khống chế giao cho công an địa phương.

Con trai nghi giết bố rồi tự tử

Vụ án mạng xảy ra hôm qua 28-10 tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Nạn nhân là ông L.V.Y. (66 tuổi). Theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Chiến, L.V.Ư (26 tuổi, con ông Y.) nghi có liên quan đến vụ án. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn lên rừng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Mường La đã đến hiện trường để điều tra và truy bắt hung thủ. Đến 15h cùng ngày, Công an huyện Mường La phát hiện nghi phạm đã tự tử bằng lá ngón, cách hiện trường gây án khoảng 1 km. Theo lãnh đạo xã, Ư là người nghiện ma túy.

Khởi tố đối tượng bắn chết bạn nhậu vì đòi về sớm

Ngày 28-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Ái Nhân (24 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi giết người.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tối 8-10, Nhân tổ chức uống rượu tại nhà, trong đó có N.H.Đ. (17 tuổi, ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) và 3 nam thanh niên khác tham dự. Trong lúc nhậu, Đ. nói mệt, không uống được nữa và xin Nhân cho về sớm. Lập tức, Nhân lấy súng bắn vào người Đ. khiến Đ. gục xuống, sau đó tử vong. Sau khi gây án, Nhân bỏ trốn, rồi ra đầu thú.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 29-và 30-10 theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngoại trưởng Pompeo đang thực hiện chuyến công du tới một loạt quốc gia châu Á. Trước đó, ông đã dự Đối thoại Chiến lược Mỹ - Ấn ở New Delhi, sau đó tới thăm Sri Lanka. Trong tuyên bố hồi tháng 7-2020, ông Pompeo đã ca ngợi hợp tác Việt - Mỹ trong 25 năm qua và cam kết đưa quan hệ song phương thành hình mẫu quốc tế.

Mỹ cáo buộc 8 người trong “Chiến dịch Săn cáo” của Trung Quốc

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers ngày 28-10 thông báo, các cáo buộc tội danh đã được đưa ra đối với 8 người có liên quan tới chiến dịch thực thi pháp luật phi pháp của Trung Quốc có tên gọi “Săn cáo”.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers cho biết, trong số 8 đối tượng, có 5 người đã bị bắt ở Mỹ

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers cho biết, trong số 8 đối tượng, có 5 người đã bị bắt ở Mỹ

Trung Quốc mô tả “Săn cáo” từ năm 2014 là một chiến dịch chống tham nhũng toàn cầu nhằm định vị các đối tượng bỏ trốn trên toàn thế giới và đưa họ quay trở về Trung Quốc để xét xử. Nhưng phía Mỹ cho rằng chiến dịch này đã “vi phạm rõ ràng luật pháp và chuẩn mực quốc tế”.