[Tin nhanh sáng 28-4-2021] Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa rất to

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa rất to; 12 thuyền viên trên tàu đang neo đậu ở cảng Vũng Tàu dương tính SARS-CoV-2; Nhóm đối tượng đánh chết “con nợ” ở Bình Dương ra đầu thú; Mỹ dự định nới lỏng hạn chế đi lại đối với sinh viên quốc tế; Cảnh sát Indonesia tiêu diệt 5 phiến quân tại tỉnh Papua; Tây Ban Nha xác nhận 2 nhà báo đã bị sát hại tại Burkina Faso.

Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều 28-4 đến ngày 29-4, vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm/24 giờ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi lượng mưa trên 120 mm/24 giờ; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

12 thuyền viên trên tàu đang neo đậu ở cảng Vũng Tàu dương tính SARS-CoV-2

Ngày 27-4, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã tạm thời cho tàu DAI DUONG SEA neo đậu tại khu vực cách mũi Vũng Tàu 8,7km về phía Tây Nam để cách ly tại tàu các thuyền viên dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 và chờ các đơn vị liên quan phối hợp xử lý.

Tàu hàng DAI DUONG SEA có 12 thuyền viên dương tính với SARS - CoV-2. Nguồn: dantri.com.vn

Tàu hàng DAI DUONG SEA có 12 thuyền viên dương tính với SARS - CoV-2. Nguồn: dantri.com.vn

Theo thông tin ban đầu, tàu DAI DUONG SEA (quốc tịch Việt Nam) di chuyển từ cảng Sampit (Indonesia) và cập cảng biển Vũng Tàu vào khoảng 14h chiều 24-4. Thời điểm này, trên tàu DAI DUONG SEA có tổng cộng 18 thuyền viên. Tất cả 18 thuyền viên đã được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Kết quả xét nghiệm lần 1 có 12/18 thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2.

Nhóm đối tượng đánh chết “con nợ” ở Bình Dương ra đầu thú

Ngày 27-4, nhóm đối tượng đánh chết ông Nguyễn Tấn Đạt (38 tuổi, quê Kiên Giang) tại ki-ốt ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra đầu thú. Cơ quan công an đã tạm giữ nhóm đối tượng này để điều tra hành vi giết người.

Nhóm đối tượng ra đầu thú gồm Hồ Đại Sơn (25 tuổi, quê Nghệ An); Nguyễn Văn Huy (32 tuổi, ngụ Bình Dương); Thạch Nhựt Phong (19 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Văn Nhí (30 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo thông tin từ Công an TP Thuận An, trước đó, ông Đạt có mượn của Huy một số tiền nhưng liên tục thất hứa trả nợ. Trưa 26-4, nhóm đối tượng trên đã kéo đến đòi nợ, đánh ông Đạt tại ki-ốt mà ông thuê trọ ở phường An Phú, TP Thuận An. Sau khi nạn nhân hẹn tối sẽ trả tiền thì cả nhóm mới rời đi.

Sau đó, người dân xung quanh đến hỏi thăm sự việc phát hiện ông Đạt bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng ông Đạt đã tử vong tại bệnh viện.

Mỹ dự định nới lỏng hạn chế đi lại đối với sinh viên quốc tế

Ngày 27-4, Mỹ cho biết sẽ nới lỏng các quy định hạn chế hiện nay liên quan đến Covid-19 đối với các sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Trung Quốc, qua đó giúp các sinh viên quốc tế có thể bắt đầu năm học mới tại các trường đại học ở Mỹ.

Sinh viên có thị thực hợp lệ từ Trung Quốc, Iran, Brazil và Nam Phi sẽ đủ điều kiện để được miễn các lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ

Sinh viên có thị thực hợp lệ từ Trung Quốc, Iran, Brazil và Nam Phi sẽ đủ điều kiện để được miễn các lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ

Trong 1 thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, sinh viên có thị thực hợp lệ từ Trung Quốc, Iran, Brazil và Nam Phi sẽ đủ điều kiện để được miễn các lệnh cấm nhập cảnh được áp dụng trong năm vừa qua do lo ngại về sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Cảnh sát Indonesia tiêu diệt 5 phiến quân tại tỉnh Papua

Cảnh sát Indonesia cho biết 5 phiến quân vũ trang đã bị tiêu diệt trong vụ đấu súng ở khu vực Ilaga, huyện Puncak, tỉnh Papua trong ngày 27-4.

Trong thời gian qua, lực lượng phiến quân tại Papua đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công ở nhiều huyện thuộc tỉnh này, như Puncak và Intan Jaya, sát hại nhiều dân thường - trong đó có tài xế xe ôm công nghệ, giáo viên, học sinh và người bán hàng rong - đốt phá nhà cửa người dân, các trường học và 1 trực thăng dân sự.

Tây Ban Nha xác nhận 2 nhà báo đã bị sát hại tại Burkina Faso

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya xác nhận 2 nhà báo của nước này tên là David Beriain và Roberto Fraile đã bị phục kích và sát hại khi đang có mặt tại Burkina Faso để thực hiện 1 bộ phim tài liệu về nạn săn bắn trộm động vật hoang dã.

Theo bà, 2 nhà báo trên là thành viên trong 1 nhóm công tác khoảng 40 người, bao gồm các nhà báo, binh sỹ và nhân viên kiểm lâm, đang tiến hành tuần tra chống săn bắn trộm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pama ở Đông Nam Burkina Faso, thì bị 1 nhóm đối tượng có vũ trang tấn công.