[Tin nhanh sáng 27-9-2022] Bất ngờ phát hiện thi thể mẹ già trong vườn chuối của con trai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-9-2022 gồm các nội dung chính sau: Bất ngờ phát hiện thi thể mẹ già trong vườn chuối của con trai; Phạt cơ sở massage để xảy ra mua bán dâm ở Cà Mau; Bắt giữ 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Đức điều tra sự cố liên quan đến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2; Tổng thống Nga ký sắc lệnh cấp quyền công dân cho Edward Snowden.

Bất ngờ phát hiện thi thể mẹ già trong vườn chuối của con trai

Tối 26-9, lãnh đạo UBND xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bà cụ được báo mất tích trước đó. Nạn nhân bị chôn trong vườn, bên trên trồng cây chuối, có dấu hiệu phi tang.

Nạn nhân là cụ bà Phạm Thị K. (95 tuổi), sống cùng con trai là ông Đỗ Duy Mão (59 tuổi). Ngày 26-9, công an xã mời ông Mão đến trụ sở để nắm thêm thông tin về sự mất tích khó hiểu của cụ K. theo trình báo của gia đình, nhưng ông này nói không biết. Sau khi phát hiện thi thể bà K, cơ quan công an đưa ông Mão về trụ sở để lấy lời khai.

Phạt cơ sở massage để xảy ra mua bán dâm ở Cà Mau

Ngày 27-9, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với doanh nghiệp tư nhân xông hơi massage Hương Quê 2, phường 8, TP Cà Mau. Ngoài hình phạt chính, UBND tỉnh Cà Mau còn áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thời hạn 9 tháng.

Cơ sở massage Hương Quê 2 ở Cà Mau

Cơ sở massage Hương Quê 2 ở Cà Mau

Gần một tháng trước, cảnh sát kiểm tra, phát hiện tại cơ sở massage Hương Quê 2 xảy ra hoạt động mua bán dâm. Công an TP Cà Mau lập biên bản, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xử lý theo thẩm quyền.

Bắt giữ 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Khoảng 3h40 ngày 26-9, tại Km 159 QL3 (phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện xe ô tô BKS: 30H7-0085 do Trần Đăng Tính (SN 1983) điều khiển, trên xe có chở theo 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

4 người nhập cảnh trái phép bị lực lượng công an phát hiện

4 người nhập cảnh trái phép bị lực lượng công an phát hiện

Lái xe cho biết đã đón 4 người này tại ngã ba thị trấn Nà Phặc (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) để đưa về khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn phát hiện xe ô tô BKS: 19A-130.63 đón 3 người Trung Quốc từ TP Cao Bằng đi khu công nghiệp Ninh Hiệp, tỉnh Bắc Ninh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đã bàn giao người và phương tiện cho lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đức điều tra sự cố liên quan đến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2

Ngày 26-9, Đức tuyên bố đang điều tra nguyên nhân gây giảm áp suất đột ngột trong đường dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2. Công ty điều hành đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 nhận định đây nhiều khả năng là một vụ rò rỉ.

Theo kế hoạch, tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 nằm dưới biển Baltic sẽ giúp tăng gấp đôi lượng khí đốt vận chuyển từ Nga sang Đức.

Mặc dù đã được hoàn thành song tuyến đường ống chưa đi vào hoạt động do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh cấp quyền công dân cho Edward Snowden

Ngày 26-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cấp quyền công dân Nga cho Edward Snowden, cựu nhân viên kỹ thuật của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), 39 tuổi, người đã trốn khỏi Mỹ và đang tị nạn ở Nga.

Edward Snowden, cựu nhân viên NSA

Edward Snowden, cựu nhân viên NSA

Ông Edward Snowden từng trở thành nhân vật gây sự chú ý trong năm 2013 khi ông này bất ngờ tiết lộ nhiều thông tin và tài liệu mật liên quan đến các chương trình do thám toàn cầu của Mỹ.

Chính quyền Mỹ buộc tội Snowden vi phạm điều khoản cấm tiết lộ thông tin mật liên quan đến quốc phòng và trộm cắp tài sản quốc gia với tổng hình phạt có thể lên tới 30 năm tù giam.