[Tin nhanh sáng 25-7-2021] Điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi bị lột đồ, đánh hội đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Hấp tấp đăng danh sách mắc Covid-19, 2 người bị triệu tập; Điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi bị lột đồ, đánh hội đồng; Giết người vì con ốm, nghi bị ma hại; Đang cắt cỏ, leo lên tháo trụ điện đường dây 500kV bán; Bé gái Nhật Bản qua đời vì bị mẹ bỏ quên trong ôtô; Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Thủ đô Paris.  

Hấp tấp đăng danh sách mắc Covid-19, 2 người bị triệu tập

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 24-7 đã triệu tập để xử lý 2 trường hợp đăng tải danh sách F1, F2 liên quan dịch Covid-19 lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, N.T.B (33 tuổi) và L.B.N (27 tuổi, cùng trú xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) lên mạng xã hội và thấy danh sách người mắc Covid-19 cùng các trường hợp thuộc diện F1, F2 trên địa bàn tỉnh. Sau đó, hai người này vội vàng chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng lên trang cá nhân của mình.

Khi được nghe lực lượng chức năng giải thích, cả hai người đã nhận ra hành vi sai phạm đồng thời gỡ bỏ thông tin trên trang cá nhân và cam kết sẽ không tái phạm.

Điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi bị lột đồ, đánh hội đồng

Công an huyện Hưng Hà, Thái Bình, đang điều tra vụ việc thiếu nữ 15 tuổi (quê Thanh Hóa) bị một nhóm người hành hung.

Thiếu nữ bị hành hung tại Thái Bình, ảnh cắt từ clip

Thiếu nữ bị hành hung tại Thái Bình, ảnh cắt từ clip

Sự việc được xác định xảy ra vào ngày 23-7. Clip ghi lại cho thấy, nạn nhân đang ngồi trên giường uống sữa thì bị khoảng 3 cô gái chửi bới, vừa cầm dép đánh, tát đến chảy máu mũi. Nhóm này còn cắt tóc và lột quần áo nạn nhân để chụp hình, quay clip và tiếp tục đánh đập. Nội dung clip còn cho thấy khi sự việc xảy ra có tiếng và hình ảnh của 1-2 nam giới.

Sau khi nhận tin, cảnh sát vào cuộc và truy tìm nhóm nghi phạm để xử lý. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện khám, điều trị, hiện tinh thần dần ổn định.

Giết người vì con ốm, nghi bị ma hại

Ngày 24-7, Thào Mí Chơ (35 tuổi, trú tại thôn Má Lủng B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đã bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người.

Thào Mí Chơ nghi nạn nhân làm ma Ngũ Hải để hại con mình

Thào Mí Chơ nghi nạn nhân làm ma Ngũ Hải để hại con mình

Nạn nhân của Thào Mí Chơ là ông Sùng Mí Giàng (57 tuổi), bị giết tại nhà riêng thuộc thôn Má Lủng B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn ngày 6-7. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, do con trai của bị can mới 4 tháng tuổi nhưng thường xuyên bị ốm đau nên Chơ nghi ông Sùng Mí Giàng đã làm ma Ngũ Hải để hại con mình và ra tay sát hại.

Đang cắt cỏ, leo lên tháo trụ điện đường dây 500kV bán

Tháng 2-2021, khi đang cắt cỏ tại khu vực thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, Bình Thuận), Nguyễn Ngọc Quý (30 tuổi) nảy sinh ý định tháo trộm các thanh giằng của trụ điện đường dây truyền tải 500kV để bán phế liệu lấy tiền tiêu xài.

Sau khi chuẩn bị phương tiện, Quý leo lên trụ điện vị trí 1001 thuộc đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây tháo tổng cộng 11 thanh giằng kim loại ở độ cao 3,9 mét so với mặt đất. Anh ta lấy xe máy chở các thanh giằng tháo được đem bán tại một vựa thu mua phế liệu tại thôn Thanh Bình, xã Sông Bình. Đối tượng vừa bị công an tỉnh Bình Thuận khởi tố và tạm giam để tiếp tục điều tra.

Được biết, hệ thống Truyền tải điện 500KV qua địa bàn tỉnh Bình Thuận là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bé gái Nhật Bản qua đời vì bị mẹ bỏ quên trong ôtô

Vụ việc xảy ra vào sáng 22-7 tại Yachiyo, tỉnh Chiba (Nhật Bản). Yurina Okoshi (25 tuổi) là nhân viên quán bar. Khoảng 7h, sau khi kết thúc ca làm việc, cô đến nhà một người bạn để đón cô con gái 3 tuổi và Mion (1 tuổi). Khi về đến bãi đậu xe khu chung cư, Okoshi vẫn ngồi trên xe cùng các con và ngủ khoảng 3 tiếng.

Khoảng 10h10, sau khi thức dậy, Okoshi đưa đứa con gái lớn vào căn hộ và thay đồ. Khoảng 30 phút sau, cô mới quay trở lại đón Mion. Nhiệt độ vào thời điểm đó khoảng 31,5 độ C. Khi quay trở lại xe, thấy con gái bất tỉnh, người mẹ mới gọi cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái đã qua đời tại bệnh viện. Nguyên nhân được xác định là sốc nhiệt.

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Thủ đô Paris

Ngày 24-7, những người biểu tình phản đối việc tiêm chủng vaccine cũng như các biện pháp hạn chế phòng Covid-19 tại Pháp đã đụng độ với cảnh sát ở trung tâm Thủ đô Paris, khiến cho các lực lượng chống bạo động phải sử dụng hơi cay.

Pháp đã siết chặt một số biện pháp kiềm chế dịch bệnh trước nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ tư do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây ra

Pháp đã siết chặt một số biện pháp kiềm chế dịch bệnh trước nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ tư do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây ra

Ngoài thủ đô Paris, các cuộc biểu tình dự kiến cũng diễn ra ở các thành phố như Marseille, Montpellier, Nantes và Toulouse khi các nghị sỹ Pháp sẽ bỏ phiếu vào cuối tuần này về một dự luật do Chính phủ soạn thảo nhằm thiết lập thẻ y tế và bắt buộc nhân viên y tế phải tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.