[Tin nhanh sáng 25-6-2022] Bắt giam kẻ ‘ngáo đá’ cướp xe cứu thương chạy khắp Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-6-2022 gồm những nội dung chính sau: Bắt giam kẻ "ngáo đá" cướp xe cứu thương chạy khắp Cần Thơ; Khởi tố 3 đối tượng thông đồng đấu giá tài sản; Người phụ nữ vận chuyển trái phép hơn 1 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam; 5 người thiệt mạng trong vụ động đất ở Afghanistan; Quốc hội Mỹ chính thức thông qua dự luật hạn chế súng đạn.

Bắt giam kẻ "ngáo đá" cướp xe cứu thương chạy khắp Cần Thơ

Chiều 24-6, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam Lâm Hoàng Nhu (37 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước) về hành vi Cướp tài sản; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Trưa 15-6, Nhu vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ gây rối trong tình trạng say ma túy. Khi bị công an vây chặt, Nhu bất ngờ cướp một chiếc xe cứu thương rồi lao đi. Lực lượng chức năng đuổi theo đối tượng trên nhiều tuyến phố. Chiếc xe đã va quệt các phương tiện khác và chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây. Lực lượng chức năng nhanh chóng ập đến khống chế Nhu.

Thời điểm gây án, Nhu dương tính cùng lúc với 3 loại ma túy gồm Aphetamine (hồng phiến), Marijuana (cần sa) và Methamphetaimine (ma túy đá).

Trước đó, Nhu có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa chấp hành xong án phạt tù, cùng 18 tháng cai nghiện bắt buộc vào ngày 9-6.

Khởi tố 3 đối tượng thông đồng đấu giá tài sản

Mới đây, Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

3 đối tượng thông đồng đấu giá (Ảnh: Báo Tiền Phong)

3 đối tượng thông đồng đấu giá (Ảnh: Báo Tiền Phong)

3 đối tượng là: Lê Văn Việt (sinh năm 1989, trú tại phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh), Bùi Thị Thanh Tâm (sinh năm 1992, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) và Lê Quang Phụng (sinh năm 1968, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngày 3-6, Công ty đấu giá Hợp danh số 1 (Hà Tĩnh) mở phiên đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là nhà ở 2 tầng tại xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Giá khởi điểm 1,4 tỷ đồng.

3 đối tượng thông đồng với nhau. Phụng đưa cho Việt và Tâm số tiền 70 triệu đồng để cùng 2 đối tượng dàn xếp kết quả đấu giá với những người đấu giá khác. Mục đích nhằm dìm giá tài sản để Phụng trúng đấu giá với mức giá thấp nhất.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Người phụ nữ vận chuyển trái phép hơn 1 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 24-6, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) thông tin đang phối hợp các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hơn 1 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 22-6, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ cất giấu nhiều trang sức bằng kim loại màu vàng. Người phụ nữ này khai tên Try Sophea (49 tuổi, trú tại tỉnh Tà Keo, Campuchia). Try Sophea được em chồng tên là Srey Neang nhờ vận chuyển số kim loại trên từ Campuchia vào Việt Nam để bán.

Qua kiểm định, số kim loại trên gồm hơn 1 kg vàng và 4,85 gram bạc. Ước tính tổng trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.

5 người thiệt mạng trong vụ động đất ở Afghanistan

Ngày 24-6, Chính quyền Afghanistan cho biết đã có 5 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong trận động đất ở miền Đông nước này.

Động đất ở Afghanistan (Ảnh: THX/TTXVN)

Động đất ở Afghanistan (Ảnh: THX/TTXVN)

Động đất xảy ra tại huyện Gayan, thuộc tỉnh Paktika, miền Đông Afghanistan. Đây là khu vực gần với tâm chấn của trận động có độ lớn 6,1 xảy ra trước đó 2 ngày.

Quốc hội Mỹ chính thức thông qua dự luật hạn chế súng đạn

Chiều 24-6, Hạ viện Mỹ chính thức thông qua dự luật kiểm soát súng đạn. Dự luật đã được trình lên Tổng thống Biden.

Dự luật mang tên “Đạo luật lưỡng đảng vì Cộng đồng an toàn hơn”. Dự luật được đánh giá là bước đi quan trọng trong nỗ lực thông qua các hạn chế liên bang về súng đạn sau nhiều thất bại trong hàng chục năm qua.

Dự luật yêu cầu tăng cường kiểm tra lý lịch của người mua súng dưới 21 tuổi. Phê duyệt gói ngân sách 11 tỷ USD hỗ trợ vấn đề sức khỏe tâm thần. Chi 2 tỷ USD cho các chương trình đảm bảo an toàn học đường.