[Tin nhanh sáng 25-5-2022] Bắt giữ kẻ rút dao đâm 2 người thương vong rồi leo nóc nhà lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt kẻ rút dao đâm 2 người thương vong rồi leo nóc nhà lẩn trốn; Dạo chơi thác Vực Bà, 1 học sinh trượt ngã xuống suối mất tích; Nam sinh bị khởi tố vì trộm 140 triệu của bố; Tấn công vũ trang tại Mexico, hơn 10 người thương vong; Cú nhảy dù hợp pháp đầu tiên từ đỉnh Everest của người đàn ông 55 tuổi.

Bắt kẻ rút dao đâm 2 người thương vong rồi leo nóc nhà lẩn trốn

Ngày 24-5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Luyện (39 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi giết người. Trước đó vào tối 22-5, chị T.T.C (32 tuổi, quê Kiên Giang) nhờ Luyện dùng xe máy đưa đến 1 căn nhà ở Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, để thăm con. Tại đây, ông Nguyễn Văn Hùng (60 tuổi, ngụ quận Bình Tân) là chồng cũ của chị C. đã ngăn cản không cho chị này thăm gặp con nên 2 bên nảy sinh cự cãi.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Luyện (ảnh nhỏ) và hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TPO

Đối tượng Nguyễn Ngọc Luyện (ảnh nhỏ) và hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TPO

Trong lúc mâu thuẫn, do nghĩ rằng Luyện là bạn trai của chị C. nên ông Hùng đã lao đến đuổi đánh. Bị tấn công, Luyện bất ngờ rút dao đâm ông Hùng khiến nạn nhân ngã gục. Cùng thời điểm này, anh Đạt (31 tuổi, con trai ông Hùng) thấy cha mình bị đâm nên lao vào giải cứu cũng bị Luyện đâm 1 nhát vào bụng. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, ông Hùng đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ Luyện khi đối tượng này đang lẩn trốn trên nóc nhà.

Dạo chơi thác Vực Bà, 1 học sinh trượt ngã xuống suối mất tích

Tối 24-5, ông Ngô Văn Dụng, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận thông tin, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là em Lê Trường Vũ (2008), học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Bình Minh, huyện Bình Sơn.

Vào khoảng 14h cùng ngày, em Lê Trường Vũ cùng 2 người bạn khác đến khu vực thác Vực Bà (giáp ranh giữa xã Bình Minh và Bình An, huyện Bình Sơn) dạo chơi, không may em Vũ bị trượt chân, ngã xuống suối và bị nước cuốn mất tích. Do mưa lớn tiếp tục kéo dài nên công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Nam sinh bị khởi tố vì trộm 140 triệu của bố

Công an huyên huyện Như Thanh, Thanh Hóa, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tuấn (20 tuổi, sinh viên 1 trường đại học ở Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là ông N.Đ.M. (trú xã Xuân Khang, huyện Như Thanh), bố ruột của bị can Tuấn.

Nguyễn Đình Tuấn. Ảnh: Zing

Nguyễn Đình Tuấn. Ảnh: Zing

Theo nhà chức trách, ngày 2-3, một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Như Thanh nhận được phản ánh của ông M. về việc bị chiếm đoạt số tiền 140 triệu đồng trong tài khoản. Ông M. cho rằng nguyên nhân là hệ thống bảo mật không tốt hoặc nhân viên ngân hàng tiếp tay cho kẻ gian.

Vào cuộc, cảnh sát bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Đình Tuấn. Nam sinh này khai đã lén đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của bố rồi chuyển 140 triệu đồng đến 2 tài khoản đánh bạc qua mạng nhằm mua đơn vị tiền ảo.

Tấn công vũ trang tại Mexico, hơn 10 người thương vong

Ngày 24-5, giới chức Mexico cho biết ít nhất 11 đã người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ tấn công vũ trang xảy ra vào đêm 23-5 nhằm vào 1 khách sạn và 2 quán bar ở thành phố Celaya thuộc bang Guanajuato, ở miền Trung nước này.

Một nhóm khoảng 15 đối tượng có vũ trang đã xông vào khách sạn Gala và nổ súng, sau đó phóng hỏa. Nhóm người này sau đó thực hiện hành vi tương tự ở 2 quán bar lân cận. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy ít nhất 50 tiếng súng.

Thông tin ban đầu cho thấy có khả năng thủ phạm vụ tấn công là băng nhóm Santa Rosa de Lima, với mục tiêu là những người được cho là ủng hộ băng nhóm đối thủ Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Cú nhảy dù hợp pháp đầu tiên từ đỉnh Everest của người đàn ông 55 tuổi

Ông Pierre Carter, 55 tuổi, quốc tịch Nam Phi đã trở thành người chơi dù lượn đầu tiên trên thế giới có cú nhảy dù hợp pháp từ đỉnh Everest thuộc Nepal. Theo 1 nhà tổ chức, sự kiện này diễn ra tuần trước và ông Carter đã thả mình ở độ cao gần 8.000m, cùng với chiếc dù lượn, ông đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi bay trên dãy núi Himalaya.

Ông Pierre Carter thực hiện cú nhảy với dù lượn từ đỉnh núi Everest, ngày 15-5-2022

Ông Pierre Carter thực hiện cú nhảy với dù lượn từ đỉnh núi Everest, ngày 15-5-2022

Sự kiện này mở ra cơ hội cho nhiều người ưa thích mạo hiểm có thể tham gia hành trình “leo và bay” trên đỉnh núi cao nhất thế giới.