[Tin nhanh sáng 24-9-2022] Giở trò đồi bại với vợ chủ nhà khi ngủ nhờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-9-2022 gồm các nội dung chính sau: Giở trò đồi bại với vợ chủ nhà khi ngủ nhờ; Trộm tiền của bà ngoại để mua iPhone tặng bạn gái; Chém Việt kiều Mỹ để nhận 30 triệu đồng; Lật thuyền ngoài khơi Campuchia, hàng chục người Trung Quốc mất tích; Giáo hội Thống nhất nhận “quá nhiều” tiền từ mẹ nghi phạm bắn ông Abe.

Giở trò đồi bại với vợ chủ nhà khi ngủ nhờ

Công an huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, vừa phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng bắt giữ Trần Văn Pào (38 tuổi, trú tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

: Nghi phạm Trần Văn Pào (Ảnh: Công an Hà Giang)

: Nghi phạm Trần Văn Pào (Ảnh: Công an Hà Giang)

Theo cơ quan công an, tối 23-8, Pào và chồng chị M. (trú huyện Bắc Mê) rủ nhau đi uống rượu. Sau đó, nghi phạm ngủ lại tại nhà chị M. Khoảng 5h ngày 24-8, thấy chị M. ngủ trong phòng, Pào xông vào hiếp dâm. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 22-9, lực lượng chức năng bắt giữ Pào khi nghi phạm lẩn trốn tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Công an huyện Bắc Mê đã ra lệnh tạm giữ hình sự với Trần Văn Pào để điều tra, xử lý.

Trộm tiền của bà ngoại để mua iPhone tặng bạn gái

Ngày 23-9, TAND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tuyên bị cáo Trần Ngọc Sơn (23 tuổi, ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, sáng 18-5, Sơn chạy xe máy đi học nghề sửa chữa máy nổ. Chạy ngang qua nhà bà ngoại ở xã Hòa Bình, bị cáo thấy cửa mở.

Biết bà ngoại không có nhà, Sơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi mở két lấy trộm 74,5 triệu đồng, chiều cùng ngày, Sơn mua điện thoại iPhone 13 Promax trị giá gần 35 triệu đồng để tặng bạn gái.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Sơn có biểu hiện nghi vấn nên mời đến làm việc. Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, giao nộp số tiền còn lại.

Chém Việt kiều Mỹ để nhận 30 triệu đồng

Ngày 23-9, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Hưng (22 tuổi, trú xã Hưng Lộc) và 4 người khác để điều tra về việc chém một Việt kiều Mỹ.

Theo cơ quan chức năng, ông M.N.V. (58 tuổi, quốc tịch Mỹ) được người phụ nữ tên Hà mai mối làm quen với cháu họ. Thấy hai người này sắp kết hôn, Hà đòi tiền mai mối nhưng ông V. không đồng ý.

Nhóm nghi can gây ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm nghi can gây ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp)

Đầu tháng 9, biết ông V. về Việt Nam gặp bạn gái, Hà thuê Nguyễn Thị Vân (37 tuổi, trú TP Vinh) chém người đàn ông này. Nhận tiền công 2.000 USD, Vân thuê Hưng chém Việt kiều Mỹ với giá 30 triệu đồng.

Tối 10-9, biết ông V. đi dạo cùng bạn gái tại phố đi bộ TP Vinh, Hưng cùng 4 đồng phạm dùng mã tấu chém vào chân nạn nhân, gây thương tích 13%. Gây án xong, nhóm này lẩn trốn. Đến ngày 22-9, cảnh sát bắt giữ Hưng, Vân và đồng phạm. Tại cơ quan điều tra, nhóm này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Lật thuyền ngoài khơi Campuchia, hàng chục người Trung Quốc mất tích

Giới chức Campuchia ngày 23-9 cho biết, hơn 20 công dân Trung Quốc mất tích sau vụ lật thuyền ngoài khơi tỉnh Sihanoukville. Theo Kheang Phearom, người phát ngôn chính quyền tỉnh Sihanoukville, con thuyền chở 41 công dân Trung Quốc nhưng mới chỉ 18 người đã được cứu.

Ông Phearom nói rằng cảnh sát đang thẩm vấn những người đã được cứu, đồng thời tiếp tục công tác tìm kiếm. “Chúng tôi đang tìm 23 người mất tích”. Cảnh sát trưởng tỉnh Chuon Narin nói với hãng Fresh News rằng họ dùng xuồng cao tốc rời Trung Quốc từ tỉnh Quảng Đông vào ngày 11-9.

Một tuần sau, họ được chuyển qua một con thuyền gỗ, với hai người Campuchia, trên vùng biển quốc tế. Con tàu bắt đầu chìm sau khi bị vỡ vào hôm 22-9.

Giáo hội Thống nhất nhận “quá nhiều” tiền từ mẹ nghi phạm bắn ông Abe

Hôm 22-9, luật sư của Giáo hội Thống nhất, Nobuya Fukumoto, nhận định ông coi những khoản quyên góp của mẹ nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Tetsuya Yamagami - là “quá nhiều”.

Vị luật sư cũng nói thêm “chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, nếu điều đó dày vò (nghi phạm) và dẫn tới hậu quả như hiện tại”.

Tetsuya Yamagami - nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Tetsuya Yamagami - nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Giáo hội Thống nhất thừa nhận mẹ của Yamagami quyên góp hơn 100 triệu yen, bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ và bất động sản, cho tổ chức này. Một nửa số tiền này sau đó đã được trả lại theo yêu cầu từ chú của nghi phạm.

Hideyuki Teshigawara - thành viên cấp cao thuộc giáo hội - nói rằng ông “thực sự đau buồn” khi biết động cơ gây án của nghi phạm xuất phát từ sự tức giận với tổ chức này.