[Tin nhanh sáng 23-8-2021] Long An: Tụ tập đánh bạc, 6 người bị phạt hơn 105 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Long An: Xử phạt hơn 105 triệu đồng 6 người tụ tập đánh bạc; Tạm giữ nhóm đối tượng làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để "thông chốt" ở Bình Dương; Cà Mau: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại công ty thủy sản; Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven bất ngờ từ chức; Israel xét nghiệm kháng thể khoảng 1,5 triệu trẻ em trước thềm năm học mới.

* Long An: Xử phạt hơn 105 triệu đồng 6 người tụ tập đánh bạc

Ngày 22-8, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, ký quyết định xử phạt hành chính hơn 105 triệu đồng đối với 6 người về hành vi Tụ tập đánh bạc và Sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép.

Chiều 8-8, bao vây căn chòi bỏ hoang tại ấp Bình Thạnh (xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ), lực lượng chức năng bắt quả tang 6 người đang tụ tập đánh bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ 2,8 triệu đồng, bình xịt hơi cay, tạm giữ 2 ô tô, 3 xe máy và 4 điện thoại di động.

* Tạm giữ nhóm đối tượng làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để "thông chốt" ở Bình Dương

Ngày 22-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ Lê Đức Anh (31 tuổi), Lê Đức Hào (29 tuổi, em ruột Đức Anh) và Đoàn Thanh Tâm (37 tuổi) để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phiếu xét nghiệm giả được nhóm đối tượng bán cho nhiều người (Ảnh: Dân trí)

Phiếu xét nghiệm giả được nhóm đối tượng bán cho nhiều người (Ảnh: Dân trí)

Giữa tháng 8-2021, trước tình hình phát hiện nhiều mẫu phiếu xét nghiệm giả trên địa bàn phường Dĩ An, cơ quan điều tra đã lập chuyên án truy xét. Quá trình truy xét xác định Lê Đức Anh và Lê Đức Hào đứng đầu đường dây làm giả xét nghiệm.

Tại nơi ở của 2 đối tượng, công an thu giữ 2 dấu mộc giả và 21 phiếu xét nghiệm Covid-19 giả. Anh và Hào khai nhận đã mua con dấu giả, phôi mẫu test nhanh và tự điền tên, đóng dấu, sau đó cung cấp cho Đoàn Thanh Tâm và 7 người khác 19 phiếu kết quả xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm dịch.

* Cà Mau: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại công ty thủy sản

Ngày 22-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy sản Thành Tâm (phường 1, TP Cà Mau). Công ty do ông Nguyễn Chí Tâm làm Giám đốc.

Sau khi nhập tôm, ngày 17-8, công ty có 48 công nhân và ngày 18-8, công ty có 58 công nhân đến làm việc. Đến ngày 20-8, công ty tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân, phát hiện chị L.K.X (37 tuổi, trú tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) dương tính với Covid-19. Liên quan đến bệnh nhân L.K.X có 83 F1 và 210 F2. Đến ngày 22-8 ghi nhận thêm 2 công nhân của Công ty Thành Tâm dương tính với Covid-19 trong khu cách ly.

* Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven bất ngờ từ chức

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven (Ảnh: AFP)

Guardian đưa tin ngày 22-8, thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 11 và kêu gọi chủ tịch quốc hội thành lập chính phủ mới, thay vì tổ chức bầu cử sớm trước dự kiến vào ngày 11-9-2022.

Thông báo này được ông Lofven đưa ra trong bài phát biểu định kỳ mùa hè. Trước đó, ông Lofven từng từ chức một lần vào hồi tháng 6 sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này.

* Israel xét nghiệm kháng thể khoảng 1,5 triệu trẻ em trước thềm năm học mới

Từ ngày 22-8, Israel tiến hành xét nghiệm kháng thể khoảng 1,5 triệu em học sinh từ 3 đến 12 tuổi. Đây là nhóm đối tượng chưa được tiêm chủng.

Israel tiến hành xét nghiệm kháng thể cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi (Ảnh: AFP)

Israel tiến hành xét nghiệm kháng thể cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi (Ảnh: AFP)

Chiến dịch có sự phối hợp thực hiện của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa cùng chính quyền các địa phương nhằm tìm ra số lượng trẻ em đã phát triển kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Đây có thể là nhóm các em đã từng mắc Covid-19 và khỏi bệnh. Những em có đủ kháng thể sẽ không phải cách ly nếu tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.