[Tin nhanh sáng 23-5-2022] Phát hiện thi thể người đàn ông dạt vào bờ biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện thi thể người đàn ông dạt vào bờ biển; Bé gái 1 tuổi nghi bị sát hại ở TP.HCM; Phá rừng, 28 người bị bắt; Tân Thủ tướng Australia tuyên thệ nhậm chức; Pháp nói Ukraine phải mất “15 hoặc 20 năm” để gia nhập EU.

Phát hiện thi thể người đàn ông dạt vào bờ biển

Khoảng 6h ngày 22-5, người dân xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, phát hiện thi thể người đàn ông bị sóng biển đánh dạt vào gần bờ. Thi thể được xác định là nam giới người Việt Nam, khoảng 40 tuổi, cao gần 1m7, mặc quần đùi, áo phông, đang trong tình trạng phân hủy. Về nhận dạng, đầu nạn nhân không còn tóc, chân mang tất, các ngón tay đã bị rụng hết, chỉ còn 1 ngón trỏ.

Thi thể người đàn ông chưa rõ danh tính. Ảnh: Zing

Thi thể người đàn ông chưa rõ danh tính. Ảnh: Zing

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp y, UBND xã Hải Chính đã mai táng thi thể theo phong tục địa phương. Theo thông tin từ công an địa phương, những ngày gần đây, địa bàn không có trường hợp nào bị mất tích. Chính quyền xã đã thông tin trên phương tiện truyền thanh về trường hợp này để tìm thân nhân.

Bé gái 1 tuổi nghi bị sát hại ở TP.HCM

Sáng 22-5, người dân sống gần dãy trọ ở ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, nghe tiếng hô hoán. Đến nơi, nhiều người tá hỏa khi thấy chị T.T.M.N. (37 tuổi) bị vết cắt ở cổ, còn con gái 1 tuổi của người phụ nữ này đã tử vong. Người dân ở khu trọ sau đó đưa chị N. đến bệnh viện cấp cứu.

Hàng xóm cho biết chị N. sống cùng chồng và 2 con ở khu trọ này hơn 1 năm nay. Gần đây, vợ chồng chị N. nảy sinh mâu thuẫn. Một nguồn tin cho biết gia đình nghi ngờ chị N. giận chồng nên sát hại con rồi tự tử nhưng bất thành. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Phá rừng, 28 người bị bắt

28 người ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, đã bị bắt giữ với cáo buộc phá hàng trăm ha rừng tự nhiên để lấy đất làm rẫy. Theo điều tra, đầu tháng 4, hàng chục người dân xã Ya Tờ Mốt, Ia Rvê, Ea Lê sử dụng cưa máy, ôtô... vào phá 382 ha rừng tự nhiên tại tiểu khu 205, và tiểu khu 222. Nhiều khoảnh bị phá trắng, cây rừng nằm ngổn ngang, thiệt hại hơn 1.000 m3 gỗ.

Cây rừng tự nhiên bị cưa hạ hồi đầu tháng 4-2022. Ảnh: VNE

Cây rừng tự nhiên bị cưa hạ hồi đầu tháng 4-2022. Ảnh: VNE

Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, đây là vụ phá hoại rừng quy mô lớn, có tổ chức, nhóm phá rừng dùng ôtô chở người vào cưa gỗ trong khoảng thời gian 15 ngày. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tân Thủ tướng Australia tuyên thệ nhậm chức

Lãnh đạo Công đảng Australia Anthony Albanese ngày 23-5 tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng nước này sau khi đánh bại ông Scott Morrison.

Tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Australia diễn ra nhanh chóng trước khi ông lên đường tới Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo Nhóm “Bộ Tứ” gồm Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, ngày 24-5.

Pháp nói Ukraine phải mất “15 hoặc 20 năm” để gia nhập EU

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, quá trình để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sẽ rất dài, có thể tới 15 hoặc 20 năm.

“Nếu chúng tôi nói rằng Ukraine sẽ gia nhập EU trong 6 tháng, 1 năm, 2 năm nữa thì nghĩa là chúng tôi đang nói dối. Đó không phải sự thật”, ông Beaune nói với Đài phát thanh cộng đồng Do Thái Radio J. Ukraine hồi cuối tháng 2-2022 ký đơn xin gia nhập EU không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại nước này.