[Tin nhanh sáng 22-3-2021] Hơn 32.000 người đã được tiêm vaccine Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Hơn 32.000 người đã được tiêm vaccine Covid-19; Trường ‘Rambo’ dùng ảnh 'nóng' tống tiền người yêu cũ; Bắt thanh niên dùng súng săn tự chế bắn chết voọc quý hiếm; Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Campuchia đóng cửa toàn bộ trường học; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ công du Afghanistan.

Hơn 32.000 người đã được tiêm vaccine Covid-19

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính đến 16h ngày 20-3, cả nước đã có 32.361 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm, hầu hết là phản ứng thông thường cho biết cơ thể người tiêm đang tạo ra miễn dịch sau khi tiêm vaccine để phòng bệnh. Các phản ứng nghiêm trọng sau tiêm là hiếm gặp nhưng người đi tiêm chủng cần nắm được các dấu hiệu bất thường và các bệnh viện cần đến theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Trong trường gặp phản ứng thông thường nhưng diễn biến nặng lên cũng cần đến cơ sở y tế sớm.

Hơn 32.000 người đã được tiêm vaccine Covid-19

Hơn 32.000 người đã được tiêm vaccine Covid-19

Trong thời gian từ nay đến cuối tháng 3-2021, Chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn cho 44 tỉnh, thành phố còn lại để sẵn sàng cho triển khai khi đợt vaccine Covid-19 tiếp theo về đến nước ta.

Trường ‘Rambo’ dùng ảnh 'nóng' tống tiền người yêu cũ

Ngày 21-3, Phạm Văn Trường (21 tuổi, trú tại thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) bị Công an huyện Hiệp Hoà tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Năm 2020, Trường đã dùng tài khoản Facebook có tên Trường Rambo kết bạn với chị H. (26 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Sau đó cả hai nảy sinh tình cảm và chị H. thường xuyên gửi cho Trường những hình ảnh nhạy cảm. Giữa tháng 3-2021, gần một năm sau khi chia tay, do thiếu tiền trả nợ nên Trường nảy sinh ý định dọa tung ảnh "nóng" lên mạng xã hội để ép người yêu cũ đưa 30 triệu đồng. Ngày 20-3, Trường bị cảnh sát bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân. Kiểm tra điện thoại, cảnh sát phát hiện nhiều tin nhắn có hình ảnh nhạy cảm Trường gửi cho nạn nhân để đe doạ.

Trường tại cơ quan điều tra

Trường tại cơ quan điều tra

Bắt thanh niên dùng súng săn tự chế bắn chết voọc quý hiếm

Ngày 16-3, Phạm Văn Thấy (27 tuổi, ở xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) bị lực lượng kiểm lâm và quản lý rừng phòng hộ Khu Đông phát hiện dùng súng săn độ chế bắn chết voọc chân xám.nam thanh niên vừa bắn chết voọc chà vá chân xám. Đây là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới, nằm trong danh sách loài cực kỳ nguy cấp trong sách Đỏ. Với số lượng 550 – 700 con, voọc chà vá chân xám thường sống ở rừng Trường Sơn thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai.

Ngày 21-3, Công an huyện Ba Tơ đã tạm giữ Thấy để điều tra hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Campuchia đóng cửa toàn bộ trường học

Ngày 21-3, Bộ Giáo dục-Thanh niên và Thể thao cùng Bộ Văn hóa-Nghệ thuật của Campuchia thông báo đóng cửa tạm thời toàn bộ trường học các cấp, rạp hát, trung tâm chiếu phim và bảo tàng trên cả nước để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Các quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi phát hiện thêm 58 ca mắc mới Covid-19.

Do dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã thực hiện nhiều đợt cứu trợ lương thực và nhu yếu phẩm nhằm giúp bà con gốc Việt tại Campuchia dễ dàng hơn trong cuộc sống cách ly do dịch bệnh Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ công du Afghanistan

Ngày 21-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Lloyd Austin đã gặp gỡ Tổng thống Ashraf Ghani và các quan chức khác trong chuyến công du không báo trước tới Afghanistan, giữa bối cảnh Taliban gây áp lực đòi Washington phải tôn trọng thời gian rút quân khỏi quốc gia này theo cam kết của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden quan tâm đến một "kết thúc có trách nhiệm" cho cuộc xung đột ở Afghanistan, mục đích chuyến công du của ông tới Afghanistan là "lắng nghe và nhận biết" cũng như thông báo về quá trình xét duyệt lại chính sách của Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (giữa) trong chuyến công du không báo trước đến Kabul, Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (giữa) trong chuyến công du không báo trước đến Kabul, Afghanistan

Ông Austin là thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Biden đến Afghanistan. Chuyến đi của ông diễn ra giữa lúc trong dư luận có hàng loạt câu hỏi về chiến lược của chính quyền mới ở Washington liên quan đến cuộc chiến đã kéo dài 20 năm nay ở quốc gia Nam Á này.