[Tin nhanh sáng 22-1-2022] Thu giữ xe sang Porsche khi khám nhà trùm ‘tín dụng đen’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Thu giữ xe sang Porsche khi khám nhà trùm "tín dụng đen"; Bộ Y tế: Trên 70% trường hợp tử vong do Covid-19 chưa tiêm vaccine; Tạm giữ 3 đối tượng giả huy động vốn, lừa hơn 20 tỷ đồng; Trồng hàng trăm cây thuốc phiện giữa vườn rau; Iran, Nga và Trung Quốc tập trận chống cướp biển; El Salvador ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Flurona.

Thu giữ xe sang Porsche khi khám nhà trùm "tín dụng đen"

Ngày 21-1, Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ Đồng Thanh Tùng (29 tuổi) và Lê Trung Kiên (40 tuổi, cùng trú huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Lê Trung Kiên (trái) và Đồng Thanh Tùng

Lê Trung Kiên (trái) và Đồng Thanh Tùng

Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm, công an thu giữ 2 súng tự chế, dao, kiếm và công cụ hỗ trợ cùng nhiều giấy tờ có nội dung giao dịch cho vay. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện 3 ôtô, gồm xe sang Porsche gắn biển số giả, ôtô Mercedes và Toyota Camry.

Cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 12-2021 đến khi bị bắt, 2 nghi phạm cho nhiều người vay hàng tỷ đồng, qua đó thu lãi suất cao, hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bộ Y tế: Trên 70% trường hợp tử vong do Covid-19 chưa tiêm vaccine

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đợt dịch thứ 4 (từ tháng 4-2021) với chủng virus Delta và hiện nay là chủng Omicron, đa nguồn lây, đa ổ bệnh và đã xâm nhập sâu trong cộng đồng. Số ca nhiễm, đặc biệt là cần chăm sóc y tế tăng vọt trong thời gian rất ngắn, tạo ra áp lực lên hệ thống cung ứng dịch vụ y tế, gây ra tình trạng quá tải, thậm chí khủng hoảng y tế cục bộ ở một số thời điểm.

Theo thống kê, thời kỳ đỉnh dịch (tháng 8, 9-2021) số ca tử vong khoảng 300-350 ca/ngày, đến nay số ca tử vong xuống còn trên dưới 200 ca/ngày. Những trường hợp tử vong chủ yếu là người mắc bệnh nền, người già, trong đó phần lớn (trên 70%) là người chưa tiêm vaccine.

Tạm giữ 3 đối tượng giả huy động vốn, lừa hơn 20 tỷ đồng

Ngày 21-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1982), Trần Thị Kim Xuân (SN 1981) và Trần Thị Hường (SN 1975) cùng trú huyện Tuy An để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Ba đối tượng lừa đảo bị tạm giữ khẩn cấp

Ba đối tượng lừa đảo bị tạm giữ khẩn cấp

Theo Cơ quan CSĐT, Nguyễn Thị Mỹ Trang đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách tung thông tin huy động vốn để đầu tư kinh doanh vào công ty bia, nước giải khát không có thật để nhiều người tin tưởng, chuyển tiền vào các tài khoản đứng tên Trang. Sau khi có 6 bị hại đưa tiền, vàng và chuyển tiền vào tài khoản, Nguyễn Thị Mỹ Trang rút toàn bộ số tiền trên sử dụng, trả nợ cá nhân.

Hường, Xuân và một số đối tượng khác được xác định có vai trò giúp sức cho Trang đưa các thông tin không có thật để các bị hại tin tưởng chuyển tiền cho công ty do Trang tự nghĩ ra.

Trồng hàng trăm cây thuốc phiện giữa vườn rau

Công an xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) vừa phát hiện tại vườn rau của hộ gia đình ông V.A.P., (SN 1974) ở xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, có trồng trái phép cây thuốc phiện. Công an xã Yên Thổ tiến hành phá nhổ và lập biên bản thu giữ tổng số 338 cây thuốc phiện.

Trước đó, ngày 12-1 tại huyện Thạch An và Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), lực lượng công an cũng phát hiện, tiêu hủy hơn 400 cây thuốc phiện của 3 hộ gia đình trồng trái phép trong vườn nhà.

Iran, Nga và Trung Quốc tập trận chống cướp biển

Theo hãng thông tấn Iran IRNA, ngày 21-1, Iran, Nga và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc tập trận trên không và trên biển ở Ấn Độ Dương nhằm chống cướp biển.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người phát ngôn cuộc tập trận của Iran, Đô đốc Mustafa Tajeddini, cho biết lực lượng hải quân và không quân 3 nước đã diễn tập giải phóng 2 tàu hàng trong tình huống giả định bị cướp biển đánh chiếm trong vùng biển quốc tế. Theo Đô đốc Tajeddini, cuộc tập trận diễn ra trong 3 ngày trong phạm vi 17.000km2 ở khu vực phía Bắc Ấn Độ Dương.

El Salvador ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Flurona

Bộ trưởng Y tế El Salvador Francisco Alabi ngày 21-1 thông báo nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Flurona (nhiễm đồng thời virus cúm thông thường và virus SARS-CoV-2) là 1 bé trai 5 tuổi. Sức khỏe của bệnh nhi ổn định và đang được cách ly.

Theo Bộ trưởng Francisco Alabi, với việc phát hiện ca đầu tiên mắc Flurona, cần phải tính đến khả năng đã xuất hiện nhiều trường hợp tương tự tại El Salvador. Ông Alabi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng ngừa Covid-19 và cho rằng nhờ chiến dịch này mà đến nay hệ thống y tế El Salvador vẫn chưa quá tải.