[Tin nhanh sáng 20-11-2020] Khởi tố điều tra vụ người phụ nữ bị đánh ghen tàn bạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ; Khởi tố điều tra vụ người phụ nữ bị đánh ghen tàn bạo; TP.HCM: Ôtô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ; Phe ông Trump rút khiếu kiện kết quả kiểm phiếu tại Michigan; Thủ tướng Thái Lan cảnh báo "dùng mọi luật" để xử lý người biểu tình; Anh công bố khoản đầu tư "khủng" cho lĩnh vực quốc phòng.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ

Tại cuộc họp báo chiều 19-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã đưa ra bình luận về thông tin Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận ở phía Tây đảo Lôi Châu (nằm trong khu vực Vịnh Bắc Bộ).

Bà Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo chiều 19-11. Ảnh Thanh niên

Bà Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo chiều 19-11. Ảnh Thanh niên

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, các hoạt động quân sự trên biển được Trung Quốc thông báo hàng hải từ ngày 17 đến 30-11 mà Bộ Ngoại giao được thông tin nằm trong vùng biển của Trung Quốc, không liên quan đến các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam được xác định theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Khởi tố điều tra vụ người phụ nữ bị đánh ghen tàn bạo

Tối 19-11, lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa khởi tố để điều tra vụ việc liên quan đến nhóm người có hành vi đánh ghen xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào chiều tối 15-11, một người phụ nữ 26 tuổi khi ngồi chơi trên bờ kè biển Hải Dương (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) thì bỗng bị một nhóm người gồm cả nam và nữ xông vào đánh đập dã man với lý do "cướp chồng người khác". Người phụ nữ 26 tuổi dù đã khóc lóc, van xin, nhưng vẫn bị nhóm người tấn công không thương tiếc.

Toàn bộ vụ việc đã được ghi lại trong đoạn video clip dài hơn 3 phút đang lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua.

TP.HCM: Ôtô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ

Khoảng 21 giờ ngày 19-11, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS: 51H - 420.61 lưu thông trên QL 1K, hướng từ Bình Dương đi cầu vượt Linh Xuân. Khi đến gần ngã 3 Chùa Cao Đài (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM), ô tô bất ngờ tông thẳng vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Ngay sau đó, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1K. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1K. Ảnh: Vietnamnet

Cú tông mạnh làm 10 xe máy bị đẩy đi, văng nhiều mét. Tại hiện trường, xe máy nằm la liệt giữa đường, nhiều xe trong tình trạng hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến nhiều người đi xe máy bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Phe ông Trump rút khiếu kiện kết quả kiểm phiếu tại Michigan

Sáng 19-11 (theo giờ Mỹ), ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump vừa thông báo về việc rút đơn khiếu kiện kết quả kiểm phiếu tại bang Michigan. Đây là một động thái rất bất ngờ từ phía ông Trump, nhất là khi bang Michigan được xem là 1 trong 6 bang chiến địa quan trọng nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 với 16 phiếu cử tri đoàn.

Theo hãng tin Reuters nhận định, đây là một bước lùi trong nỗ lực thách thức kết quả bầu cử tổng thống của phía ông Trump. Hiện tại, dựa trên kết quả do truyền thông Mỹ xác nhận, ứng viên đến từ Đảng Dân chủ, ông Joe Biden, là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo "dùng mọi luật" để xử lý người biểu tình

Ngày 19-11, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã đưa ra tuyên bố sẽ áp dụng "mọi điều khoản của luật pháp" để xử lý những người biểu tình.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được ông Prayuth đưa ra chỉ một ngày sau khi hàng ngàn người biểu tình hô các khẩu hiệu chỉ trích cảnh sát, và thậm chí còn ném sơn vào trụ sở cơ quan cảnh sát hoàng gia. Phía biểu tình nói đây là sự đáp trả lại việc cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay làm hàng chục người bị thương hôm 17-11.

Nhiều khả năng sau tuyên bố trên, chính quyền Thái Lan sẽ mạnh tay trấn áp và cho nối lại việc truy tố những đối tượng họ cho là có hành vi xúc phạm các thành viên hoàng gia.

Anh công bố khoản đầu tư "khủng" cho lĩnh vực quốc phòng

Hãng AFP ngày 19-11 đưa tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson sắp công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng được xem là chương trình đầu tư lớn nhất của nước này trong ba thập kỷ trở lại đây.

Theo đó, chính phủ Anh sẽ chi thêm cho quốc phòng 16,5 tỷ bảng Anh (22 tỷ USD) kéo dài trong 4 năm. Với kế hoạch ngân sách mới, tổng chi tiêu cho quốc phòng của Anh trong 4 năm tới là 24,1 tỷ bảng Anh (31,8 tỷ USD).