[Tin nhanh sáng 2-9-2021] Bắt tạm giam đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Phạt hơn 300 triệu đồng vì tụ tập cúng bái; Bắt tạm giam đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia; Bị phạt nặng vì bịa đặt “2 tháng chưa có hỗ trợ”; Giả danh “Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ” để qua chốt kiểm soát; Hãng dược Purdue Pharma giải thể, phải bồi thường hơn 4 tỷ USD; Mỹ phải vứt bỏ ít nhất 15,1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19.

Phạt hơn 300 triệu đồng vì tụ tập cúng bái

UBND huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) vừa ban hành quyết định xử phạt đối với 18 người số tiền 306 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người, không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. Cụ thể, họ đã có 2 hành vi vi phạm hành chính là không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Đoàn kiểm tra lập biên bản vụ việc tụ tập đông người để cúng bái

Đoàn kiểm tra lập biên bản vụ việc tụ tập đông người để cúng bái

Hôm 20-8, 18 người này đã tụ tập tại ngôi đình ở thôn Tân Thắng (xã Ea Na, huyện Krông Ana) để cúng bái. Thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Bắt tạm giam đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia

Bùi Văn Thuận (sinh năm 1981), quê ở Hòa Bình; trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa bị bắt giữ về hành vi “Tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Lực lượng chức năng áp giải Bùi Văn Thuận

Lực lượng chức năng áp giải Bùi Văn Thuận

Thuận thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. Ngày 30-8, khám xét nơi ở của đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ 6 máy tính, 3 iPad, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, hiện vật liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Bị phạt nặng vì bịa đặt “2 tháng chưa có hỗ trợ”

Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ vừa tống đạt quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với với N.T.N.Q (21 tuổi, ở xã Nhơn Ái) về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Công an huyện Phong Điền tống đạt quyết định xử phạt đối với Q

Công an huyện Phong Điền tống đạt quyết định xử phạt đối với Q

Hôm 26-8, Q. đăng trên một nhóm Facebook nội dung 2 tháng vẫn chưa có hỗ trợ. Điều này đã thu hút nhiều người xem và bình luận, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền các cấp, tác động tiêu cực đến công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Tại cơ quan công an, Q. thừa nhận hành vi của mình sai nên đã tự gỡ bỏ nội dung đăng tải và bình luận.

Giả danh “Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ” để qua chốt kiểm soát

Chiều 31-8, cán bộ trực chốt phong tỏa kiểm dịch số 14 cầu Săn Máu (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phát hiện ôtô BKS: 60A-623.09 lưu thông qua nên yêu cầu xuất trình giấy tờ. Người điều khiển xe là Trịnh Đình Hải (SN 1988, ở TP Biên Hòa) tự xưng là “Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ”, đồng thời đưa ra một bảng tên và một thẻ thanh tra, yêu cầu lực lượng tại chốt kiểm soát cho Hải đi qua để làm nhiệm vụ.

Qua điều tra, Hải khai chỉ giả danh để đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Hải về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hãng dược Purdue Pharma giải thể, phải bồi thường hơn 4 tỷ USD

Một thẩm phán Mỹ vừa ra phán quyết giải thể Purdue Pharma, nhà sản xuất loại thuốc giảm đau gây nghiện đầy tai tiếng OxyContin, theo một thỏa thuận hòa giải.

OxyContin là cái tên hàng đầu trong các thuốc giảm đau nhóm opioid đã khiến 42.000 người tử vong ở Mỹ năm 2016

OxyContin là cái tên hàng đầu trong các thuốc giảm đau nhóm opioid đã khiến 42.000 người tử vong ở Mỹ năm 2016

Theo phán quyết, thành viên gia đình Sackler, chủ sở hữu của Purdue, sẽ phải bồi thường hơn 4 tỷ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau gây nghiện giết hại hơn 500.000 người Mỹ, CNN đưa tin ngày 1-9. Ban lãnh đạo hãng dược Purdue đã nộp đơn xin phá sản theo luật bảo hộ phá sản chương 11 của Mỹ vào tháng 9-2019. Tài sản hoạt động của Purdue Pharma sẽ được chuyển cho một công ty công ích mới được thành lập.

Mỹ phải vứt bỏ ít nhất 15,1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

Ngày 1-9, theo NBC News, Mỹ đã phải vứt bỏ ít nhất 15,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 kể từ ngày 1-3-2021. Có nhiều lý do gây lãng phí các liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có việc các lọ vaccine bị nứt, lỗi trong pha loãng vaccine, tủ lạnh trữ thuốc bị trục trặc và quá hạn sử dụng.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các nước kém phát triển đang gặp khó khăn trong việc tiêm ngừa Covid-19 do không đủ nguồn cung. Cho tới nay, Mỹ đã sử dụng khoảng 440 triệu liều và tiêm chủng cho 52% dân số. Quốc gia này có kế hoạch tiêm mũi thứ ba cho tất cả những người dân đã tiêm mũi thứ hai được 8 tháng, bắt đầu vào cuối tháng 9 này.