[Tin nhanh sáng 2-11-2020] Bão Goni đi vào biển Đông, có thể suy yếu khi tiến đến miền Trung Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh Đời sống sáng 2-11-2020 gồm những nội dung chính sau: Bão Goni đi vào biển Đông, có thể suy yếu khi tiến đến miền Trung Việt Nam; Bình Phước: Tạm giữ 3 nghi can khống chế người đòi cướp hơn 2 tỷ đồng; Khởi tố đối tượng chém thủng thuyền cứu hộ lũ lụt; Nga lần đầu thử nghiệm vaccine Sputnik V lên nhóm người cao tuổi; Tổng thống Mỹ Donald Trump vươn lên dẫn trước đối thủ Joe Biden ở bang chiến địa Iowa…

* Bão Goni đi vào biển Đông, có thể suy yếu khi tiến đến miền Trung Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 19h ngày 1-11, tâm bão Goni đang ở vị trí 13,7 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Luzon của Philippines. Tại thời điểm này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Hướng di chuyển dự kiến của siêu bão Goni. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

Hướng di chuyển dự kiến của siêu bão Goni. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

Trong vòng 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc vào Biển Đông với vận tốc 15-20km/h. Đến 19h ngày 2-11, dự kiến tâm bão sẽ ở vị trí khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Theo dự đoán của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió của bão Goni khi tiến gần tới khu vực biển miền Trung sẽ giảm đáng kể, cường độ bão có thể xuống cấp 8-9, tức là giảm khoảng một nửa so với cường độ hiện tại.

* Tạm giữ 3 nghi can khống chế người đòi cướp hơn 2 tỷ đồng ở Bình Phước

Ngày 1-11, Công an TP.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết, cơ quan đang tạm giữ hình sự đối với 3 nghi can, gồm: Nguyễn Văn Hổ, (24 tuổi), Nguyễn Văn Thành (19 tuổi) và Phạm Ngọc Thành (18 tuổi, cùng ngụ H.Phú Riềng, Bình Phước) để điều tra, làm rõ vụ cướp hơn 2 tỷ đồng.

3 nghi can khống chế anh Nam đòi cướp 2 tỷ đồng. Ảnh: Thanh niên

3 nghi can khống chế anh Nam đòi cướp 2 tỷ đồng. Ảnh: Thanh niên

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 26-10, trong lúc nhậu chung với nhóm bạn, khi nghe một người trong bàn tên Nam nói mới nhận tiền đất và trong điện thoại báo tài khoản ngân hàng có số tiền hơn 2 tỷ đồng, đối tượng Hổ đã nảy sinh lòng tham. Sau đó, đối tượng đã cùng Nguyễn Văn Thành và Phạm Ngọc Thành tìm đến nhà trọ nơi Nam ở và dùng dao đe dọa, yêu cầu Nam chuyển 2 tỷ cho mình.

May mắn, Nam sau đó đã chạy thoát được và lên trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan công an. Đến chiều 29-10, Công an TP.Đồng Xoài đã bắt được Nguyễn Văn Hổ khi anh ta đang trốn tại TP.HCM. Hai nghi can còn lại cũng bị bắt giữ sau đó.

* Khởi tố đối tượng chém thủng thuyền cứu hộ lũ lụt

Ngày 1-11, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Đức Lâm (SN 1977, trú thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) về “tội hủy hoại tài sản”.

Theo kết quả điều tra, chiều 30/10, ông Trần Huy Quyên, Trưởng thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, cùng một số cán bộ chèo thuyền hơi do chính quyền cấp để đưa bà Nguyễn Thị Hợp (76 tuổi, bị liệt) đi sơ tán.

Khi đoàn cứu hộ đến nhà bà Hợp, đối tượng Lâm cũng có mặt. Khi ấy, Lâm đặt vấn đề mượn thuyền hơi để đưa cụ bà đi sơ tán nhưng bị đoàn cứu hộ từ chối. Sau đó, đối tượng đã to tiếng đe dọa lấy dao chém nhiều nhát vào thuyền khiến phương tiện bị thủng.

Nhận tin báo, Công an xã Cẩm Vịnh đến khống chế Lâm, bố trí thuyền khác đưa bà Hợp đi tránh lũ an toàn. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ban đầu đối tượng Lâm tỏ thái độ chống đối, sau 2 ngày mới chịu thừa nhận hành vi.

* Nga lần đầu thử nghiệm vaccine Sputnik V lên nhóm người cao tuổi

Theo Sputnik, nhóm tình nguyện viên cao tuổi đầu tiên đã được tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V được phát triển tại Liên bang Nga. Theo đó, cuộc thử nghiệm lần này có sự tham gia của 110 tình nguyện viên, trong đó có 28 người trên 60 tuổi, họ được tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên vào ngày 28-10.

Vaccine Sputnik V của Nga lần đầu được thử nghiệm lên nhóm người cao tuổi

Vaccine Sputnik V của Nga lần đầu được thử nghiệm lên nhóm người cao tuổi

Kết quả ban đầu ghi nhận, các tình nguyện viên được tiêm vaccine Sputnik V đều không thấy phát sinh tác dụng phụ.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump vươn lên dẫn trước đối thủ Joe Biden ở bang chiến địa Iowa

Theo Politico, kết quả cuộc thăm dò hôm 31-10 cho thấy, ông Trump đang dẫn trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden ở Iowa với 7 điểm cách biệt. Cụ thể, số người ủng hộ tổng thống Mỹ và đại diện đảng Dân chủ lần lượt là 48% và 41%.

Theo đó, sự ủng hộ của người dân Iowa dành cho tổng thống đương nhiệm đã tăng vọt so với tháng 9. Các cuộc thăm dò gần đây đối với các cử tri bang Iowa đã cho ra nhiều kết quả trái ngược. Điều này có nghĩa cả ông Trump và ông Biden đang chạy đua sát nút tại tiểu bang chiến địa quan trọng này.

* Canada: Đâm chém bằng kiếm khiến ít nhất 7 người thương vong

Cảnh sát Canada vừa thông tin về một vụ chém nhau bằng kiếm xảy ra gần tòa nhà Quốc hội Quebec. Theo truyền thông nước này, vụ tấn công đã khiến ít nhất 2 người chết và 5 người bị thương.

Lực lượng chức năng hiện đã bắt giữ một thanh niên 20 tuổi tình nghi liên quan tới vụ việc. Người phát ngôn của cảnh sát thành phố Quebec cho biết nghi phạm được trang bị một thanh kiếm và mặc “quần áo thời trung cổ”.

Nhà chức trách đã xác nhận, 5 người đã được đưa tới bệnh viện địa phương nhưng tình trạng của họ hiện vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, theo thông tin từ đài phát thanh Canada, nghi phạm gây ra vụ án cũng đã phải nhập viện.