[Tin nhanh sáng 2-1-2021] Mượn xe ô tô rồi làm giả giấy tờ, đem cầm cố lấy 200 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Triệt phá đường dây đánh bạc lớn qua mạng Internet; Bắt giữ 2 đối tượng cất giấu pháo nổ và ma túy số lượng lớn; Mượn xe ô tô rồi làm giả giấy tờ, đem cầm cố lấy 200 triệu đồng; Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh cấm nhập cư, bảo vệ lao động Mỹ; Trung Quốc lớn tiếng cảnh báo Anh điều tàu sân bay “khủng” tới Biển Đông; Tàu dầu Iraq bị gắn thủy lôi.

Triệt phá đường dây đánh bạc lớn qua mạng Internet

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Đỗ Thành Luân, 32 tuổi, trú ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu với số tiền giao dịch khoảng 65 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Luân khai nhận, đã mua các trang bóng đá từ nước ngoài, sau đó phân lẻ ra thành nhiều trang khác nhau và giao bán cho các con bạc. Ăn theo các giải bóng đá lớn trên thế giới, các đối tượng đặt cược và sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để chuyển tiền đánh bạc.

Bắt giữ 2 đối tượng cất giấu pháo nổ và ma túy số lượng lớn

Tối 1-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng cất giấu pháo nổ và ma túy với số lượng lớn.

Tang vật ma túy và pháo thu giữ được của đối tượng. Ảnh: TTXVN

Tang vật ma túy và pháo thu giữ được của đối tượng. Ảnh: TTXVN

Hai đối tượng bị bắt giữ là Phạm Đình Hiền và Phạm Đình Tuyên, đều sinh năm 1983, cùng trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, đang mua bán trái phép chất ma túy và pháo hoa, pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm: 2.000 viên ma túy tổng hợp; 47 hộp pháo hoa có khối lượng khoảng 50kg; 9 bao pháo bi có khối lượng khoảng 2kg và 1 xe máy.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng gửi tiền nhờ mua pháo và ma túy từ bên kia biên giới rồi đưa vào nội địa bán kiếm lời.

Mượn xe ô tô rồi làm giả giấy tờ, đem cầm cố lấy 200 triệu đồng

Chiều 1-1, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã di lý đối tượng Võ Hoài Thiện (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) trốn truy nã từ tỉnh An Giang về đơn vị để xử lý về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Võ Hoài Thiện bị bắt giữ sau 1 năm trốn truy nã. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Võ Hoài Thiện bị bắt giữ sau 1 năm trốn truy nã. Ảnh: Dân Trí

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 15-7-2019, Thiện thuê anh Trần Anh Tuấn (38 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) điều khiển xe ô tô mang BKS 51G-517.57 đến nhà chở Thiện lên TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc cá nhân với giá 2,4 triệu đồng.

Khoảng 20h cùng ngày, khi đến TP Buôn Ma Thuột, Thiện vờ mượn xe ô tô để đi công việc, sau đó làm giả giấy tờ xe và mang đến tiệm cầm đồ để lấy 200 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh cấm nhập cư, bảo vệ lao động Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã gia hạn 2 lệnh cấm nhập cư nhằm ngăn nhiều người xin “thẻ xanh” và lao động thời vụ vào Mỹ.

Ông Trump cho rằng động thái trên là cần thiết để bảo vệ người lao động Mỹ, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế Mỹ.

Trung Quốc lớn tiếng cảnh báo Anh điều tàu sân bay “khủng” tới Biển Đông

Trung Quốc đã lớn tiếng cảnh báo việc Anh triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth mới nhất của nước này tới Biển Đông.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh

“Phía Trung Quốc tin rằng Biển Đông không nên trở thành vùng biển cạnh tranh giữa các cường quốc với sự thống trị của vũ khí và tàu chiến”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh khi được hỏi về kế hoạch của Anh nhằm đưa tàu sân bay mới nhất HMS Queen Elizabeth tới khu vực Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông.

HMS Queen Elizabeth là tàu sân bay mới nhất, đắt nhất và là tàu chiến lớn nhất từng được đóng tại Anh. Tàu dài 280m, có khả năng mang gần 40 máy bay chiến đấu cùng khoảng 700 thủy thủ. Chi phí đóng tàu này lên tới hơn 4 tỷ USD.

Tàu dầu Iraq bị gắn thủy lôi

Tàu dầu Iraq được sơ tán để các chuyên gia xử lý thiết bị thủy lôi “phức tạp” và “có thể gây nổ bất ngờ” gắn trên vỏ con tàu.

Thủy lôi được phát hiện hôm 31-12-2020 khi tàu dầu đang cấp nhiên liệu cho con tàu khác tại vùng biển quốc tế thuộc vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iraq 28 hải lý, quân đội Iraq cho biết trong thông cáo ngày 1-1-2021.