[Tin nhanh sáng 19-6-2022] Xe container lật trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Xe container lật trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương; Điều tra vụ cháy ở công ty khiến 2 nhân viên bảo trì tử vong; Bắt giữ một đối tượng, lộ ra cả nhóm mua bán ma túy; Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân trộm 50 triệu đồng; 155 người tử vong do dịch sốt Lassa ở Nigeria; Tấn công khủng bố tại Nigeria làm nhiều người thiệt mạng.

Xe container lật trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Chiều 18-6, trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương xảy ra vụ lật xe container làm ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: An Long)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: An Long)

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xe container mang BKS 51D - 645.40 lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương theo hướng TP Hồ Chí Minh về Tiền Giang.

Khi đến gần cầu vượt số 2 thuộc địa bàn ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bất ngờ xe container va vào dải phân cách giữa tông gãy trụ đèn, thùng container lật ngang. Vụ việc khiến giao thông từ miền Tây đi TP Hồ Chí Minh bị ùn ứ kéo dài. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Điều tra vụ cháy ở công ty khiến 2 nhân viên bảo trì tử vong

Đến tối 18-6, công an thành phố Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy tại công ty thuộc KCN Sóng Thần, Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 17-6, hệ thống hút bụi của công ty gỗ trên bị lỗi, không hoạt động nên đã báo cho nhân viên tới bảo trì, kiểm tra.

Lúc này có 2 nam nhân viên bảo trì và 1 công nhân vào phòng xử lý hệ thống hút bụi. Khi mở nắp một ống hút bụi ra thì bất ngờ một ngọn lửa bùng lên, mùn cưa ở trên đổ xuống làm 3 người này bị bỏng nặng.

Nghe hô hoán, các công nhân chạy vào hỗ trợ đưa 3 người đi cấp cứu. Tuy nhiên 2 nhân viên bảo trì đã tử vong tại bệnh viện. Riêng nam công nhân còn lại bị nhẹ hơn và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Bắt giữ một đối tượng, lộ ra cả nhóm mua bán ma túy

Chiều 18-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định tạm giữ hình sự Diệp Thy Anh (SN 2002, trú ở khu phố 4, phường Bảo An), Trần Nguyễn Anh Thư (SN 2000, trú ở khu phố 3, phường Thanh Sơn) và Nguyễn Anh Trường (SN 2003, trú ở khu phố 3, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra và xử lý về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó vào đêm 17-5, lực lượng chức năng bất ngờ truy chặn, kiểm tra hành chính và đã phát hiện Lê Đình Khương (SN 1991, trú ở khu phố 3, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm) đang cất giấu trong túi quần áo 8 viên "thuốc lắc", 1 túi nilon "ma túy khay".

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 107 viên "thuốc lắc", 33 túi nilon có chứa chất ma túy cùng nhiều vật dụng chia tách, phân lẻ ma túy để cung cấp cho các đối tượng nghiện.

Khi biết không thể né tránh pháp luật, 3 đối tượng đồng phạm với Lê Đình Khương là Nguyễn Diệp Thy Anh, Trần Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Anh Trường đã ra đầu thú.

Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân trộm 50 triệu đồng

Ngày 18-6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Công an thị trấn Yên Cát điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Đình Dương (SN 1987, trú thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lương bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: CATH)
Đối tượng Lương bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: CATH)

Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được tin báo của người dân (ở thị trấn Yên Cát) về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 50 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Công an thị trấn Yên Cát, nhanh chóng rà soát, khoanh vùng đối tượng. Qua đó đã xác định Lê Đình Dương là một trong hai đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp trên.

Hiện, Công an huyện Như Xuân đã bắt và tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đình Dương về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời tiếp tục truy tìm đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

155 người tử vong do dịch sốt Lassa ở Nigeria

Ngày 18-6, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria (NCDC) cho biết số người tử vong do sốt Lassa ở Nigeria từ đầu năm đến nay đã lên đến 155 người, bất chấp các biện pháp của chính phủ nhằm giảm thiểu số ca mắc trên toàn quốc.

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), sốt Lassa là bệnh xuất huyết cấp tính do virus gây ra, đặc hữu ở quần thể loài gặm nhấm ở các nước thuộc khu vực Tây Phi. Virus Lassa lây truyền sang người khi tiếp xúc với thực phẩm hoặc vật dụng gia đình bị nhiễm nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm mang mầm bệnh.

Tấn công khủng bố tại Nigeria làm nhiều người thiệt mạng

Các nguồn tin dân quân cho biết các tay súng bị tình nghi liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sát hại 10 người ngày 18-6 trong đợt bùng phát bạo lực mới nhất tại bang Borno ở Đông Bắc Nigeria.

Theo các nguồn tin trên, các nạn nhân, bao gồm 9 nam giới và 1 phụ nữ, bị các phần tử khủng bố sát hại khi đang tìm sắt vụn từ những phương tiện bị đốt cháy trong các chiến dịch quân sự tại làng Goni Kurmi, gần thị trấn Bama.