[Tin nhanh sáng 19-11-2022] Truy bắt thanh niên nổ súng ở quán nhậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Truy bắt thanh niên nổ súng ở quán nhậu; Băng qua cao tốc trong đêm, một phụ nữ bị ôtô đâm tử vong; Người đàn ông bị đập đầu cướp xe máy ở TP Hồ Chí Minh; Bắt giữ khẩn cấp nghi phạm đâm 2 người thương vong ở TP Thủ Đức; Động đất 6,7 độ richter làm rung chuyển khu vực Sumatra, Indonesia; Australia phát triển vaccine ngừa Covid-19 dạng nhỏ mũi. 

Truy bắt thanh niên nổ súng ở quán nhậu

Tối ngày 18-11, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đang truy tìm Phạm Quang Thịnh (SN 1996) ở thôn An Điềm 2 (xã Bình Chương, huyện Bình Sơn).

Thịnh là nghi phạm trong vụ nổ súng tại quán nhậu vào khuya ngày 17-11.

Phạm Quang Thịnh, nghi can trong vụ nổ súng (Ảnh: CACC)
Phạm Quang Thịnh, nghi can trong vụ nổ súng (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h40 ngày 17-11, hai nhóm thanh niên đánh nhau tại một quán nhậu ở khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Thịnh đã rút súng bắn vào đối phương nhưng viên đạn không trúng ai. Sau khi nổ súng bất thành, Thịnh bị nhóm đối thủ tước súng, đánh trọng thương. Thịnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó đã bỏ trốn.

Băng qua cao tốc trong đêm, một phụ nữ bị ôtô đâm tử vong

Khoảng 20h ngày 18-11, xe ôtô bán tải mang BKS 29C-568.xx di chuyển theo hướng Nội Bài đi Lào Cai trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Khi đến lý trình Km 121+433, đoạn qua xã Âu Lâu, TP Yên Bái, xe bất ngờ đâm vào người đi bộ qua đường cao tốc. Hậu quả khiến người đi bộ tử vong tại chỗ.

Ngay khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân tử vong được xác định tên là Nguyễn Thị Thu H. (SN 1967, trú tại phường Minh Tân, TP Yên Bái).

Người đàn ông bị đập đầu cướp xe máy ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 18-11, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đang điều tra vụ người đàn ông trình báo bị đập đầu cướp xe máy cùng nhiều tài sản khác.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, anh A. (SN 1985, trú TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy trên đường Hoàng Sa (quận Bình Thạnh) thì thấy người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đang đi bộ nên ngỏ ý cho đi nhờ và người này đồng ý.

Khi cả hai đi đến khu vực bãi đất trống trên đường Hoàng Sa (phường 3, quận Bình Thạnh), anh A. bị người phụ nữ ngồi sau, cầm cục gạch đập vào đầu gây choáng váng.

Cùng lúc này, xuất hiện một nhóm người đi xe máy, lao đến áp sát, vây đánh anh A. rồi cướp xe máy, điện thoại, nhẫn vàng và tiền mặt của nạn nhân. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát hướng về đường Trường Sa, quận Phú Nhuận.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân và trích xuất camera để điều tra, truy xét.

Bắt giữ khẩn cấp nghi phạm đâm 2 người thương vong ở TP Thủ Đức

Tối 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quang (SN 1993, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cảnh sát, Quang là nghi phạm gây ra cái chết của anh P.V.H. (SN 1996) và làm bị thương anh P.T.D. (SN 1996, cùng quê Quảng Bình).

Hiện trường vụ án mạng ở TP Thủ Đức (Ảnh: Lê Trai)

Hiện trường vụ án mạng ở TP Thủ Đức (Ảnh: Lê Trai)

Kết quả điều tra ban đầu xác định tối 17-11, Quang cùng anh H., anh D. và một số người khác ăn nhậu tại nhà trọ trong hẻm 131, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức. Trong lúc ăn uống, Quang và một thanh niên xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, cả nhóm kéo đi hát karaoke tại một quán ở Bình Dương.

Khuya cùng ngày, cả nhóm ra về. Khi anh H. và anh D. về tới hẻm thì bị Quang dùng hung khí tấn công.

Anh H. bỏ chạy được vài trăm mét thì gục xuống đường tử vong, còn anh D. được nhóm bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Động đất 6,7 độ richter làm rung chuyển khu vực Sumatra, Indonesia

Tối 18-11, một trận động đất 6,7 độ richter đã làm rung chuyển khu vực Sumatra, Tây Nam Indonesia.

Theo Trung tâm địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC), tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu 10 km.

Australia phát triển vaccine ngừa Covid-19 dạng nhỏ mũi

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Sydney và Viện Centenary của Australia đã phát triển một loại vaccine dạng nhỏ mũi có thể giúp cơ thể tăng cường khả năng bảo vệ trước virus gây bệnh Covid-19.

Ngoài ra, các phiên bản hiệu chỉnh của vaccine dạng nhỏ mũi mới này cũng có thể được áp dụng cho các bệnh đường hô hấp khác do virus hoặc vi khuẩn gây ra.