[Tin nhanh sáng 19-11-2020] Lừa bán “bùa yêu”, chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Hải Phòng: Tranh chấp đất, 1 người tử vong; Lừa bán “bùa yêu”, chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng; Lộ diện nghi phạm cướp ngân hàng ở Bình Dương; Bắt giam Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ; Bang Georgia của Mỹ liên tục phát hiệu phiếu bầu bị sót; Australia xin lỗi Afghanistan về vụ lính đặc nhiệm sát hại 39 thường dân.

Hải Phòng: Tranh chấp đất, 1 người tử vong

Ngày 19-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, tạm giữ 6 người liên quan đến vụ xô xát do mâu thuẫn đất đai tại xã Tân Tiến (huyện An Dương) để điều tra về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Khu đất tranh chấp có bức tường bao án ngữ phía trước dẫn tới vụ xô xát

Khu đất tranh chấp có bức tường bao án ngữ phía trước dẫn tới vụ xô xát

Chiều 14-11, Nguyễn Văn Quyết (35 tuổi, trú quận Hồng Bàng) cùng hơn chục người khác đến nhà ông Lưu Văn Điệp (55 tuổi, ở xã Tân Tiến). Nhóm của Quyết muốn cho máy xúc phá tường bao vào khu đất mà ông Điệp đã bán nhưng bị nhà ông Điệp ngăn cản. Trong lúc 2 bên xô xát, em trai ông Điệp là ông Lưu Văn Hưng (51 tuổi) bị thương ở đầu, sau đó tử vong. Nhóm Quyết đã tới đầu thú tại cơ quan công an.

Lừa bán “bùa yêu”, chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng

Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố Đinh Xuân Trường, 32 tuổi và Trần Quốc Đông, Lê Tấn Đạt, cùng 24 tuổi, Phạm Công Binh, 23 tuổi, để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ khi hoạt động đến lúc bị bắt, Trường cùng đồng phạm lừa nhiều nạn nhân cả tin, chiếm đoạt khoảng 2,7 tỷ đồng.

Từ khi hoạt động đến lúc bị bắt, Trường cùng đồng phạm lừa nhiều nạn nhân cả tin, chiếm đoạt khoảng 2,7 tỷ đồng.

Tháng 4-2020, Trường lập kế hoạch giả danh để lừa đảo. Anh ta thuê 20 người lập các trang Facebook giả có tên Bùa yêu xứ Mường, Bùa yêu thầy Minh... Khi có khách gọi đến, nhóm này giả giọng nghệ nhân Mo Mường nổi tiếng ở huyện Lạc Sơn, Hòa Bình để tư vấn và ra giá từ 1 đến 20 triệu đồng một lá “bùa yêu”.

Lộ diện nghi phạm cướp ngân hàng ở Bình Dương

Ngày 19-11, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng bất thành.

Trưa 18-11, một nam thanh niên vào phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Sở Sao (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) rút ra một vật giống súng uy hiếp nữ nhân viên ngân hàng và yêu cầu bỏ tiền vào ba lô. Bị bảo vệ phát hiện tri hô, đối tượng ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Đối tượng đến ngân hàng gây án một mình

Đối tượng đến ngân hàng gây án một mình

Qua trích xuất camera, Công an đang truy tìm đối tượng có độ tuổi từ 20-25, nói giọng miền Nam, cao khoảng 1m65, đi xe Novo 2 màu đỏ-đen, không biển số.

Bắt giam Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Thùy Trang (Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ), Nguyễn Như Việt (cựu Trưởng khoa Sư phạm Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 3) và Nguyễn Đăng Thuần (giáo viên Trung tâm Đào tạo lái xe quận 12 thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 3).

3 bị can trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận tiền của nhiều người, sau đó đã cấp khống Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ cho những người này, trái với quy định.

Bang Georgia của Mỹ liên tục phát hiện phiếu bầu bị sót

Sắp đến hạn chót xác nhận kết quả bầu cử, giới chức Georgia liên tục phát hiện phiếu bầu chưa được kiểm trong đợt đầu. Theo Fox News, giới chức bầu cử Georgia ngày 18-11 phát hiện thêm gần 300 phiếu bầu chưa được kiểm tại hạt Douglas. Đây là hạt thứ 4 ở bang Georgia phát hiện sự cố sót phiếu. Đa số các phiếu bị sót này là phiếu ủng hộ ông Trump. Mặc dù vậy, ứng viên Biden vẫn dẫn trước 12.800 phiếu.

Georgia là một trong những bang mà chiến dịch của ông Trump đang khiếu nại kết quả. Bất chấp cuộc chiến pháp lý của ông Trump tại Wisconsin, Michigan, Georgia, Pennsylvania, giới quan sát cho rằng, nỗ lực này khó có thể đảo ngược chiến thắng của ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Australia xin lỗi Afghanistan về vụ lính đặc nhiệm sát hại 39 thường dân

Người đứng đầu lực lượng quân đội Australia, tướng Angus John Cambell hôm qua 18-11 đã xin lỗi Afghanistan khi ông công bố 1 báo cáo về hàng loạt tội ác chiến tranh do lực lượng đặc nhiệm Australia đứng sau trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Afghanistan. Báo cáo nêu chi tiết 23 vụ việc, trong đó có 39 người Afghanistan, phần lớn là tù nhân bị lực lượng đặc nhiệm Australia giết hại trái pháp luật.

Australia tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại lực lượng phiến quân Taliban ở Afghanistan từ năm 2002

Australia tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại lực lượng phiến quân Taliban ở Afghanistan từ năm 2002

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gọi điện cho Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani để xin lỗi về vụ việc trước khi báo cáo được công bố.