[Tin nhanh sáng 18-9-2022] 'Quỵt' tiền mua dâm, 2 nhóm thanh niên nổ súng náo loạn khu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-9-2022 gồm những nội dung sau: 'Quỵt' tiền mua dâm, 2 nhóm thanh niên nổ súng náo loạn khu dân cư; Khởi tố 2 thanh niên tạt sơn, mắm tôm để đòi nợ; Bé trai 6 tuổi ở TP.HCM nhập viện nghi bị bố bạo hành; Ai Cập tăng phí qua kênh đào Suez từ năm 2023; Nga đề nghị cung cấp lúa mì, khí đốt cho Pakistan.

'Quỵt' tiền mua dâm, 2 nhóm thanh niên nổ súng náo loạn khu dân cư

Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, tạm giữ hình sự Huỳnh Trung Nghĩa (SN 1976), Trần Văn Tửng (SN 1995) và Nguyễn Văn Hận (SN 1985) cùng quê Bạc Liêu để điều tra về các hành vi Cố ý gây thương tích; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Hiếp dâm.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 13-8, Tửng liên hệ với chị N (SN 2003, quê An Giang) để thỏa thuận việc mua dâm. Tửng chở N đến nhà nghỉ ở phường An Phú, TP Thuận An. Khi đến nhà nghỉ, N thấy có cả Nghĩa nên không đồng ý. Tửng và Nghĩa dùng vũ lực thay nhau quan hệ tình dục với chị N, sau đó không trả tiền.

Chị N kể sự việc cho Đỗ Đức Việt (SN 1973, quê Hải Dương, là quản lý nhà nghỉ nơi chị N ở). Việt rủ thêm Y BIL BUÔN YÃ (SN 1989, trú tại Đắk Lắk) cùng khoảng 10 người khác đi tìm Nghĩa. Nhóm của Việt yêu cầu Nghĩa phải bồi thường, hai bên thương lượng mức bồi thường 20 triệu đồng. Sau khi đưa xe máy đi cầm đồ được 12 triệu và viết giấy hẹn nợ trả 8 triệu sau, Nghĩa được trả về.

Nghĩa kể cho Tửng và Hận nghe. Tửng gọi điện, hẹn nhóm Việt gặp nhau nói chuyện. Hai bên gặp nhau trong khu dân cư Việt Sing và đã xảy ra xô xát.

Khởi tố 2 thanh niên tạt sơn, mắm tôm để đòi nợ

Ngày 17-9, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Việt (SN 1991, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) và cấm đi khỏi nơi cư trú với Hà Đức Phú (SN 1994, trú tại quận Thanh Khê) cùng về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Thành Việt (trái) và Hà Đức Phú (Ảnh: Vietnamnet)

Nguyễn Thành Việt (trái) và Hà Đức Phú (Ảnh: Vietnamnet)

Năm 2007, ông N.M.D.L (40 tuổi, trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) vay ông T.V.T (63 tuổi, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) 200 triệu đồng. Đến nay, ông L vẫn chưa trả.

Tháng 5-2022, ông T dẫn Việt đến nhà ông L để đòi nợ nhưng không gặp. Rạng sáng 28-5, Việt mua mắm tôm hòa với nước, sau đó tạt vào nhà ông L. Khuya 30-5, Việt cùng Phú lấy sơn hòa với nước rồi tạt vào nhà ông L. Kết quả giám định về thiệt hại 2 lần nhà ông L là gần 22 triệu đồng.

Bé trai 6 tuổi ở TP.HCM nhập viện nghi bị bố bạo hành

Ngày 17-9, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang vào cuộc điều tra vụ một bé trai (6 tuổi, trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) nhập viện nghi bị bố bạo hành.

Sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tiếp nhận một bé trai 6 tuổi nhập viện với vết thương ở cổ. Sau đó, bệnh viện đã chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để theo dõi, điều trị.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh và xác định vết thương trên cổ của bé do cha ruột (30 tuổi) dùng dao gây ra. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Ai Cập tăng phí qua kênh đào Suez từ năm 2023

Mới đây, người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez, ông Osama Rabie thông báo các loại phí mới qua kênh đào Suez sẽ bắt đầu tăng vào ngày 1-1-2023.

Ai Cập tăng các loại phí qua kênh đào Suez từ năm 2023 (Ảnh: Reuters)

Ai Cập tăng các loại phí qua kênh đào Suez từ năm 2023 (Ảnh: Reuters)

Phí quá cảnh tăng 15% đối với tất cả các loại tàu và 10% đối với tàu hàng rời và tàu du lịch. Việc tăng phí qua kênh là không thể tránh khỏI trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát toàn cầu hiện lên tới hơn 8%.

Nga đề nghị cung cấp lúa mì, khí đốt cho Pakistan

Ngày 17-9, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết, Nga đã đề nghị cung cấp khí đốt và lúa mì trong bối cảnh lũ lụt thảm khốc và đề phòng nguy cơ thiếu lương thực ở Pakistan. Nga có những đường ống dẫn khí đốt ở Trung Á. Hệ thống đường ống dẫn này có thể được mở rộng tới Pakistan qua Afghanistan.

Tính tới nay, Pakistan tiếp nhận 111 chuyến bay từ các quốc gia hữu nghị và các tổ chức quốc tế chở hàng cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt.