[Tin nhanh sáng 18-8-2021] Cướp 50.000 đồng xong còn bắt nữ nạn nhân cởi quần áo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Đối tượng mang ma túy sa lưới tại chốt kiểm soát dịch; Tạm giữ hình sự lái xe chống người thi hành công vụ; Cướp 50.000 đồng xong còn bắt nữ nạn nhân cởi quần áo; Đi bộ ra khỏi nhà 500m, hai thanh niên bị phạt 15 triệu đồng; Taliban tổ chức cuộc họp báo đầu tiên sau khi giành chính quyền; Anh cấp phép dùng vaccine của Moderna cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Đối tượng mang ma túy sa lưới tại chốt kiểm soát dịch

Chiều 17-8, một đối tượng mang ma túy trong người, tìm cách qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, thì bị Công an tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Võ Phương Tâm tại Công An huyện Bến Lức, Long An. Ảnh: VOV

Đối tượng Võ Phương Tâm tại Công An huyện Bến Lức, Long An. Ảnh: VOV

Đối tượng khai tên Võ Phương Tâm (39 tuổi), có hộ khẩu thường trú ở quận 1, TP.HCM. Tâm khai nhận số ma túy này được mua của người thanh niên không rõ lai lịch, chỉ biết địa chỉ ở tỉnh Bình Phước, trong lúc đưa về Long An để sử dụng thì bị công an phát hiện bắt giữ. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tạm giữ hình sự lái xe chống người thi hành công vụ

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, ngày 17-8, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Thanh Tùng (SN 1985, trú tại thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 16-8, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông-trật tự (Công an TP Móng Cái) gồm Đại úy Nguyễn Đức Hiếu và Trung úy Vũ Xuân Thắng phát hiện xe ôtô mang BKS: 14A-512.18 do Lương Thanh Tùng điều khiển, vi phạm quy định “dừng xe ở nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ” tại khu vực gần cổng Chợ ASEAN thuộc Khu 4, phường Hải Hòa.

Do người vi phạm không hợp tác, Đại úy Nguyễn Đức Hiếu định khóa xe thì Tùng tăng ga, cho xe quay đầu, đâm vào Trung úy Vũ Xuân Thắng đang đứng trước đầu ôtô rồi bỏ chạy. Cú đâm xe này khiến Trung úy Thắng bị hất văng lên trên nắp capo xe và bị ngã xuống đường. Ngay lập tức, Tổ công tác dùng xe môtô truy đuổi, chặn được xe ôtô và yêu cầu Tùng cùng phương tiện về Công an TP Móng Cái để lập biên bản, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Cướp 50.000 đồng xong còn bắt nữ nạn nhân cởi quần áo

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 13-8, Hoàng Minh Châu (28 tuổi, trú xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đi xe máy đến khu vực thôn 4, xã Đắk R’la, thì thấy bà L.T.H. (49 tuổi, trú huyện Đắk Mil) đang đi xe máy 1 mình cùng chiều phía trước. Thấy đường vắng, lại đêm tối, Châu bám theo, chặn đầu xe bà H. lại, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh bà H., ép nạn nhân phải đưa hết tiền. Quá sợ hãi, bà H. lấy hết số tiền trong người, được 50.000 đồng, đưa cho Châu.

Hoàng Minh Châu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Hoàng Minh Châu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Lấy tiền xong, Châu yêu cầu bà H. cởi quần áo. Bà H. chống cự, hai bên giằng co thì có người đi xe máy tới, bà H. liền tri hô, Châu bỏ xe máy lại và chạy vào rẫy cà phê trốn thoát. Đến sáng 14-8, lực lượng Công an huyện Đắk Mil đã bắt giữ được nghi can.

Chiều 17-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Minh Châu để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Đi bộ ra khỏi nhà 500m, hai thanh niên bị phạt 15 triệu đồng

Thông tin ban đầu, rạng sáng 17-8, lực lượng tuần tra phòng chống Covid-19 của phường Tân Chính (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) phát hiện 2 thanh niên đang đi bộ trên đường Ông Ích Khiêm. Qua kiểm tra, 2 người này cho biết tên là H.V.Đ. (SN 1990) và B.H.T (SN 1989), thuê nhà trong Phú Gia Compound để thi công công trình tại Big C, nhưng do dịch nên nghỉ. Hai người đi bộ cách nhà 500 m thì bị công an phát hiện.

Sau khi xác định lý do ra đường không chính đáng của 2 thanh niên nêu trên, Tổ tuần tra đã tham mưu UBND phường đề xuất UBND quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 người với số tiền 7,5 triệu đồng mỗi cá nhân.

Taliban tổ chức cuộc họp báo đầu tiên sau khi giành chính quyền

Ngày 17-8, phong trào Taliban đã tổ chức cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi giành chính quyền tại Afghanistan, trong đó cam kết nhiều vấn đề được đánh giá là đổi mới so với khi phong trào Hồi giáo cực đoan này cầm quyền trước khi bị lật đổ cách đây 20 năm.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid

Theo đó, đại diện của Taliban cam kết sẽ tôn trọng các quyền của phụ nữ phù hợp với luật Hồi giáo, phụ nữ được làm việc và học tập, trẻ em được tự do tới trường; đồng thời ân xá cho tất cả kẻ thù, trong đó có các cựu binh sỹ hay quan chức chính quyền cũ được phương Tây hậu thuẫn; các nhà thầu, phiên dịch viên làm việc cho các lực lượng quốc tế sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Ngoài ra, Taliban cũng kêu gọi tất cả các quan chức chính phủ trở lại làm việc bình thường.

Anh cấp phép dùng vaccine của Moderna cho trẻ em từ 12-17 tuổi

Ngày 17-8, cơ quan quản lý dược phẩm Anh cho biết đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng Moderna cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Động thái này diễn ra hơn 2 tháng sau khi vaccine của hãng Pfizer/BioNTech cũng đã được giới chức y tế Anh phê duyệt để sử dụng cho trẻ em từ 12-15 tuổi. Hiện Anh đang xem xét để cấp phép tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech cho nhóm đối tượng là thanh thiếu niên từ 16-17 tuổi.