[Tin nhanh sáng 18-6-2022] Thanh niên bị ‘người lạ’ truy sát trọng thương ở TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Thanh niên bị “người lạ” truy sát trọng thương ở TP.HCM; Bắt giữ giám đốc nâng khống giá mua xe điện; Xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner lao xuống sông Kim Ngưu; Cảnh sát Ấn Độ nổ súng vào đám đông người biểu tình; Thủ tướng Anh bất ngờ xuất hiện ở Kyiv.

Thanh niên bị “người lạ” truy sát trọng thương ở TP.HCM

Ngày 17-6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên bị một người cầm hung khí đuổi chém gây thương tích. Sự việc xảy ra trên đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM vào rạng sáng 14-6.

Theo anh D. (23 tuổi, tạm trú quận 12) rạng sáng 14-6, anh cùng 3 đồng nghiệp đến nhà bạn tại đường Lưu Chí Hiếu, quận Tân Phú. Trong lúc đứng trước nhà chờ bạn xuống thì có hai người đi đến hỏi nhóm của D. “đứng chờ ai”. Hai bên lời qua tiếng lại, D. bị thanh niên ngồi phía sau cầm hung khí rượt đuổi.

Anh D. bị đuổi chém (Ảnh cắt từ camera an ninh)
Anh D. bị đuổi chém (Ảnh cắt từ camera an ninh)

Nạn nhân chạy bộ hơn 100 m ra tới trước một quán ăn trên đường Tây Thạnh thì vấp ngã, đối tượng này xông tới chém vào người anh D. Một số người ngồi ăn tại quán hốt hoảng tháo chạy. Anh D. được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú nhanh chóng đến hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bắt giữ giám đốc nâng khống giá mua xe điện

Chiều 17-6, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - xác nhận ông Nguyễn Quốc Tiến - Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An - vừa bị bắt do sai phạm liên quan đến việc sử dụng, quản lý hệ thống xe điện chở khách tại Hội An.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được đơn tố cáo về việc Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An vi phạm trong quản lý, sử dụng xe điện chở khách du lịch, đưa một lượng lớn xe hoạt động bên ngoài vào hạch toán trong Công ty CP Công trình công cộng Hội An.

Các xe điện này được xác định là mua sắm và kinh doanh bên ngoài trước dịch Covid-19 diễn ra. Từ năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh khiến việc kinh doanh thua lỗ, ông Tiến đã đưa số xe này vào Công ty CP Công trình công cộng Hội An để gánh lỗ.

Ông Tiến cũng bị tố cáo đã nâng khống giá trị mua sắm các xe điện, từ 120 triệu đồng được kê lên tới hơn 200 triệu đồng. Được biết, Công ty CP Công trình công cộng Hội An là doanh nghiệp có vốn Nhà nước chiếm 51%.

Xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner lao xuống sông Kim Ngưu

Trưa 17-6, người dân phát hiện ô tô Toyota Fortuner lao xuống khu vực sông Kim Ngưu. Khúc sông xảy ra sự việc nằm trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chiếc ô tô lao xuống sông Kim Ngưu (Ảnh: Zing)
Chiếc ô tô lao xuống sông Kim Ngưu (Ảnh: Zing)

Tại hiện trường, đầu ô tô cắm xuống sông, ngập nước gần 1 m. Một số người dân cho hay tài xế trong quá trình điều khiển đã lao xe xuống sông. Sự cố không gây thiệt hại về người, tuy nhiên giao thông trên phố Tam Trinh ùn tắc cục bộ do lượng lớn người và xe cộ đỗ lại quan sát.

Theo đại diện Trung tâm cứu hộ giao thông 116 Hà Nội, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế không làm chủ tay lái dẫn đến chiếc xe lao xuống sông. Lúc 13h30, đơn vị này đã trục vớt thành công chiếc xe.

Cảnh sát Ấn Độ nổ súng vào đám đông người biểu tình

Cảnh sát Ấn Độ ngày 17-6 đã nổ súng vào những người biểu tình phản đối kế hoạch tuyển mộ binh sĩ mới của nước này khi họ đốt phá đường sắt và các toa tàu, theo AFP.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Secunderabad, bang Telangana, miền Nam Ấn Độ. Hàng trăm người biểu tình đứng trên đường ray, đốt phế thải để ngăn chặn hệ thống đường sắt và đốt cháy các toa của ít nhất 4 đoàn tàu.

Để giải tán đám đông, cảnh sát đã sử dụng đạn thật, khiến ít nhất một người bị thương, một phóng viên ảnh của AFP chứng kiến vụ việc. Hãng thông tấn này cũng cho biết họ chưa thể tiếp cận cảnh sát địa phương và giới chức bang Telangana để đề nghị bình luận.

Thủ tướng Anh bất ngờ xuất hiện ở Kyiv

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 17-6 đã có lần thứ hai đến Kyiv gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, sau khi hủy tham dự hội nghị ở Doncaster, miền Bắc nước Anh vào phút cuối.

Thủ tướng Anh Johnson quay trở lại Kyiv gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 17-6

Thủ tướng Anh Johnson quay trở lại Kyiv gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 17-6

Phố Downing xác nhận Thủ tướng Johnson vắng mặt tại hội nghị để đến Ukraine lần thứ hai kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự". "Ngài Tổng thống Zelensky, thật tốt khi được trở lại Kyiv", ông Johnson viết trên Twitter.

Sky News cho biết, việc ông Johnson vắng mặt đột xuất tại Doncaster khiến ban tổ chức hội nghị "bối rối", nhưng sau đó đã được giải thích là "có lý do chính đáng". Theo kế hoạch, thủ tướng Anh sẽ phát biểu trước các nghị sĩ đảng Bảo thủ ở miền Bắc và lãnh đạo các doanh nghiệp.