[Tin nhanh sáng 17-11-2022] Thiếu niên 12 tuổi trộm 99 xe máy để mua cỏ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Thiếu niên 12 tuổi trộm 99 xe máy để mua cỏ Mỹ; Bắt quả tang 14 người "phê" ma túy trong quán karaoke; Lừa sang tên, thế chấp “sổ đỏ” của anh họ để vay tiền; Đức sẽ rút quân khỏi Mali chậm nhất vào cuối năm 2023; Một tàu chở dầu bị bắn trúng ở ngoài khơi Oman.

Thiếu niên 12 tuổi trộm 99 xe máy để mua cỏ Mỹ

Bị phát hiện đang hút cỏ Mỹ ở khu vực đường lên bán đảo Sơn Trà, N.V.A.T. (12 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được đưa về trụ sở Công an phường Mân Thái làm việc.

Tiền mua cỏ Mỹ và tiêu xài do T. đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền

Tiền mua cỏ Mỹ và tiêu xài do T. đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền

T. khai nhận, do có “biệt tài” mở khóa xe nên mấy tháng gần đây, bản thân đã trộm khoảng 99 chiếc xe máy. Trộm xong, T. chạy đến khi hết xăng rồi vứt hoặc đi tìm xe khác để trộm. Mỗi ngày T. mua khoảng 50.000 đồng cỏ Mỹ, cần sa để hút. Khi thiếu tiền, T. mới mang xe gian đi tìm chỗ bán.

Bắt quả tang 14 người "phê" ma túy trong quán karaoke

Bất ngờ kiểm tra quán karaoke Khánh Anh, thuộc xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Công an thành phố Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt quả tang 14 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 12 viên ma túy tổng hợp và 3,125 gram ma túy ketamine cùng các dụng cụ sử dụng ma túy khác.

Hiện trường quán karaoke có chứa chấp các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Hiện trường quán karaoke có chứa chấp các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 người, trong đó: Nguyễn Thị Bé (chủ quán, SN 1989, trú tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh) bị tạm giữ để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; 7 người khác bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và một phụ nữ bị tạm giữ để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Những người còn lại bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lừa sang tên, thế chấp “sổ đỏ” của anh họ để vay tiền

Ngày 17-11, Công an huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết, Hoàng Sỹ Đồng (SN 1975, trú tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) vốn bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị bắt giữ.

Tháng 12-2016, do làm ăn thua lỗ, nợ nần lên đến gần 1 tỷ đồng, Đồng đến nhà anh họ là ông Hoàng Đình Văn (SN 1974, trú cùng huyện Ia Grai) mượn “sổ đỏ” mảnh đất ở thị trấn Ia Kha để thế chấp vay tiền, hẹn 3 tháng trả. Tuy nhiên, do không có khả năng trả nợ, đầu năm 2019, Đồng đưa cả gia đình bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 15-11, Công an huyện Ia Grai đã di lý đối tượng từ TP Phú Quốc về Gia Lai.

Đức sẽ rút quân khỏi Mali chậm nhất vào cuối năm 2023

Chậm nhất là vào cuối năm 2023, các binh sỹ Đức phải chấm dứt tham gia vào sứ mệnh “mũ nồi xanh” của Liên hợp quốc ở Mali (MINUSMA).

Quân đội Đức đã có mặt tại Mali từ năm 2013 với sự hiện diện của 1.400 binh sỹ trong khuôn khổ sứ mệnh MINUSMA. Từ đầu năm nay, quân đội Đức đảm nhận một phần nhiệm vụ của binh lính Pháp, sau khi Paris quyết định rút toàn 2.400 binh sỹ ra khỏi quốc gia Tây Phi này sau gần 10 năm chống các phần tử thánh chiến cực đoan.

Trước đó, ngày 14-11, Anh cũng tuyên bố rút lực lượng quân đội, gồm 250 binh lính, đang tham gia sứ mệnh MINUSMA tại Mali.

Một tàu chở dầu bị bắn trúng ở ngoài khơi Oman

Công ty tàu biển Đông Thái Bình Dương có trụ sở ở Singapore ngày 16-11 cho biết một vật phóng đã bắn trúng một tàu chở dầu của công ty ngoài khơi bờ biển Oman.

Tàu Pacific Zircon bị bắn trúng ở ngoài khơi Oman

Tàu Pacific Zircon bị bắn trúng ở ngoài khơi Oman

Theo thông báo, tàu Pacific Zircon bị bắn trúng ở cách bờ biển Oman khoảng 290 km ngày 15-11, tuy nhiên chỉ có một hư hại nhỏ cho thân tàu mà không có rò rỉ dầu khí hoặc nước xâm nhập. Hạm đội 5 của Mỹ đóng ở Bahrain đã biết về vụ việc.