[Tin nhanh sáng 17-1-2022] Bắt giam các cán bộ liên quan vụ nâng giá thiết bị giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giam các cán bộ liên quan vụ nâng giá thiết bị giáo dục; Xe máy điện bị thiêu rụi trong chung cư hạng sang ở TP Thủ Đức; Làm sổ đỏ giả, lừa bán chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng; Quốc lộ 1 ùn tắc hơn 3 km sau tai nạn; Ông Trump “úp mở” trở lại Nhà Trắng năm 2024; Đông Nam Á ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Omicron.

Bắt giam các cán bộ liên quan vụ nâng giá thiết bị giáo dục

Ngày 16-1, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố Nguyễn Huy Thao (44 tuổi, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ việc này, Nguyễn Thị Song Hà (54 tuổi, Phó phòng Tài chính huyện Việt Yên) và Nguyễn Văn Cao (34 tuổi, chủ doanh nghiệp Trần Vũ) bị cáo buộc đồng phạm với ông Thao. 3 bị can bị bắt tạm giam.

Nguyễn Huy Thao (trái), Nguyễn Thị Song Hà và Nguyễn Văn Cao (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Nguyễn Huy Thao (trái), Nguyễn Thị Song Hà và Nguyễn Văn Cao (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Theo cảnh sát, nhóm bị can trên đã có hành vi thông đồng, chia nhỏ dự án và các gói thầu để chỉ định thầu, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho Nhà nước.

Đáng chú ý, hàng hóa được mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Tuy nhiên, các bị can đã lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để nâng giá thiết bị giáo dục lên 3-5 lần.

Xe máy điện bị thiêu rụi trong chung cư hạng sang ở TP Thủ Đức

Khoảng 19h10 ngày 16-1, xe máy điện đang được sạc tại bãi giữ xe ở tháp 5, chung cư Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, bất ngờ bốc cháy.

Đám cháy bùng phát mạnh và lan sang một số xe máy điện khác đậu bên cạnh, khói bay mù mịt. Bảo vệ tòa nhà đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa kịp thời và đưa phương tiện bị cháy ra ngoài.

Hỏa hoạn khiến một xe máy điện bị thiêu rụi, các xe bên cạnh bị cháy xém, tháp 5 chung cư Masteri Thảo Điền bị cúp điện thời gian ngắn. Công an phường Thảo Điền đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Làm sổ đỏ giả, lừa bán chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Ngày 16-1, Công an tỉnh Gia Lai ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Việt Cường (27 tuổi, ở thị xã An Khê, Gia Lai) về 2 tội: làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 10-2020, do cần tiền để trả nợ, Cường đã nảy sinh ý định làm sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phạm Việt Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)
Phạm Việt Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Cường đã lấy thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha mẹ ruột (địa chỉ tại xã Phú An, huyện Đak Pơ) rồi thuê người khác làm sổ đỏ giả với nội dung tương tự, chỉ thay tên chủ sử dụng đất là Phạm Việt Cường. Giá thuê làm sổ đỏ giả là 7,5 triệu đồng.

Sau đó, Cường dùng sổ đỏ giả này đem bán và chuyển nhượng cho bà S. (ở phường An Phú, thị xã An Khê) để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc lộ 1 ùn tắc hơn 3 km sau tai nạn

Khoảng 17h ngày 16-1, nam tài xế khoảng 40 tuổi lái xe đầu kéo container trên quốc lộ 1, hướng Đồng Nai về TP.HCM. Khi đến chân cầu vượt Tân Vạn, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An (Bình Dương), xe đầu kéo mất kiểm soát, lao vào lan can cầu.

Tai nạn khiến xe đầu kéo chắn ngang một làn đường, dầu nhớt đổ xuống đường, khiến giao thông hướng Đồng Nai về TP.HCM ùn tắc hơn 3 km.

Tài xế cho biết, khi anh đánh lái xe đầu kéo để tránh một nam thanh niên đi xe máy chuyển làn đột ngột thì xảy ra tai nạn. Đến 18h30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết xong.

Ông Trump “úp mở” trở lại Nhà Trắng năm 2024

“Tôi tin rằng năm 2024 sẽ còn quan trọng hơn, đây là năm chúng tôi sẽ lấy lại Hạ viện, chúng tôi sẽ lấy lại Thượng viện và chúng tôi sẽ lấy lại nước Mỹ. Điều này rất quan trọng”, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện gặp gỡ cử tri hôm 15-1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Vào năm 2024, chúng tôi sẽ lấy lại Nhà Trắng”, ông Trump tuyên bố.

Được biết, ông Trump rời nhiệm sở sau khi thất bại trong cuộc bầu cử trước đối thủ Joe Biden vào năm 2020. Từ đó đến nay, ông nhiều lần công khai phát đi thông điệp về việc cân nhắc ra tranh cử lần nữa.

Đông Nam Á ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Omicron

Ca tử vong đầu tiên do siêu biến chủng Omicron tại khu vực Đông Nam Á được xác định là một cụ bà ở Thái Lan.

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Y tế Thái Lan cho biết, ca tử vong đầu tiên do Omicron ở Thái Lan là một cụ bà 86 tuổi, trú tại tỉnh Songkhla, miền nam nước này. “Người phụ nữ này là một bệnh nhân Alzheimer và phải nằm liệt giường”, người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan Rungrueng Kitphati cho biết.