[Tin nhanh sáng 16-10-2021] Người phụ nữ bị thầy cúng "rởm" hạ độc bằng lá ngón

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Người phụ nữ bị thầy cúng "rởm" hạ độc bằng lá ngón; Tên cướp bất tỉnh khi tông xe vào dải phân cách; Khởi tố phạm nhân cướp tài sản bỏ trốn khỏi trại giam; Bị phạt 4 năm tù vì chém tình địch; Nam Phi bắt đầu tiêm phòng cho trẻ từ 12 tuổi; Philippines dừng cách ly đối với du khách đến từ các nước trong "danh sách xanh".

Người phụ nữ bị thầy cúng "rởm" hạ độc bằng lá ngón

Ngày 15-10, Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ Triệu Vạn Phúc (SN 1981, ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Triệu Vạn Phúc
Đối tượng Triệu Vạn Phúc

Theo cơ quan chức năng, Phúc khai biết bà N. (SN 1971, ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) có nhu cầu giải hạn nên giả làm thầy cúng để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10-10, Phúc hẹn bà N. mang theo đồ cúng lễ đến khu rừng tái sinh ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Tại đây, Phúc dụ nạn nhân uống chai nước lá ngón khiến bà N. tử vong tại chỗ. Đối tượng sau đó đã đem toàn bộ đồ lễ gồm hơn 16 kg bạc, 8 chỉ vàng về nhà cất giấu.

Một ngày sau, người dân phát hiện thi thể nạn nhân nên báo cơ quan chức năng. Tới ngày 14-10, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ Triệu Vạn Phúc, thu giữ vật chứng liên quan.

Tên cướp bất tỉnh khi tông xe vào dải phân cách

Ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TP Hồ Chí Minh) khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Tưởng (SN 1995, quê Sóc Trăng) về tội Cướp tài sản.

Ngày 9-10 trước đó, Tưởng cho anh H. (SN 1997) đi nhờ xe đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận 3) để câu cá.

Đến gầm cầu số 7, đối tượng đẩy anh H. ngã xuống kênh rồi lấy điện thoại của nạn nhân. Anh H. truy đuổi, kéo áo nghi phạm nhưng bất thành. Nghe tiếng hô hoán, người dân đã truy đuổi tên cướp.

Đến giao lộ Trường Sa - Út Tịch, xe của Tưởng lao vào dải phân cách. Tai nạn làm đối tượng bất tỉnh. Công an sau đó đưa Tưởng đi cấp cứu, tạm giữ tang vật vụ án.

Khởi tố phạm nhân cướp tài sản bỏ trốn khỏi trại giam

Ngày 15-10, Trại giam Xuyên Mộc (đóng tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội "Trốn khỏi nơi giam giữ" với phạm nhân Lê Văn Khôi (SN 2002, quê quán Kiên Giang).

Trước đó, Khôi mang tội danh Cướp tài sản, bị bắt ngày 5-11-2019, bị tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù giam. Phạm nhân Lê Văn Khôi được chuyển đến thi hành án tại Trại giam Xuyên Mộc vào ngày 26-8-2020, chấp hành án tại Phân trại số 1.

Tới ngày 8-10, khi được đưa đi lao động cùng với một số phạm nhân khác, Khôi đã tìm cách trốn khỏi trại giam. Đến 17h30 ngày 9-10, lực lượng chốt chặn của Trại giam Xuyên Mộc đã bắt được Khôi tại tổ 20, ấp 1, huyện Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Bị phạt 4 năm tù vì chém tình địch

Ngày 15-10, TAND tỉnh Bình Phước tuyên Nguyễn Văn Khánh (SN 1982, trú huyện Hớn Quản) 4 năm tù về tội Giết người.

Nguyễn Văn Khánh tại phiên xét xử (Ảnh: L. Ngân)
Nguyễn Văn Khánh tại phiên xét xử (Ảnh: L. Ngân)

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Nguyễn Văn Khánh và Lê Thanh Tịnh cùng yêu một cô gái nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 16-9-2019, sau khi nhậu về, Tịnh điện thoại hẹn gặp Khánh ở ngã ba đoạn giao nhau giữa quốc lộ 13 và xã Tân Quan để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau, Khánh dùng dao chém trúng mặt, đầu Tịnh khiến anh này bị thương tật 22%.

Nam Phi bắt đầu tiêm phòng cho trẻ từ 12 tuổi

Bộ Y tế Nam Phi ngày 15-10 cho biết nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên vào tuần sau, đồng thời tiêm mũi bổ sung cho những người gặp vấn đề về hệ miễn dịch.

Theo luật pháp Nam Phi, trẻ từ 12 tuổi trở lên sẽ phải có sự đồng ý của cha mẹ khi dùng thuốc điều trị bệnh. Như vậy, việc tiêm vaccine cho trẻ cũng cần sự chấp thuận của phụ huynh.

Philippines dừng cách ly đối với du khách đến từ các nước trong "danh sách xanh"

Philippines dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách đã tiêm vaccine đầy đủ đến từ Trung Quốc và hơn 40 nước, khu vực khác có số ca mắc Covid-19 ở mức thấp (thuộc "danh sách xanh"). Đây là thông báo của người phát ngôn Tổng thống, ông Harry Roque ngày 15-10.

Quy trên sẽ có hiệu lực từ ngày 16 đến 31-10.

Những người nước ngoài tiêm vaccine đầy đủ, sẽ cần có xét nghiệm RT-PCR âm tích trong 72 giờ trước khi đi. Sau khi đến Philippines, du khách không cần phải ở lại trong cơ sở cách ly, nhưng được yêu cầu tự theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày.