[Tin nhanh sáng 16-1-2022] Đôi nam nữ dàn cảnh ‘giật chồng’ để cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Đôi nam nữ dàn cảnh “giật chồng” để cướp tài sản; Vụ nghi ngộ độc ở Hưng Yên: Nạn nhân thứ 5 tử vong; Bắt giam nam thanh niên tuyên truyền chống phá Nhà nước; Sóng thần xuất hiện ở Nhật Bản do núi lửa Tonga; Bắc Kinh ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.

Vụ nghi ngộ độc ở Hưng Yên: Nạn nhân thứ 5 tử vong

Từ ngày 26-12 đến nay, liên quan đến vụ việc nhiều người trong một gia đình nghi bị ngộ độc sau khi ăn trưa, xảy ra tại xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đã có 5 người tử vong.

Con đường dẫn vào nhà nạn nhân

Con đường dẫn vào nhà nạn nhân

Người thứ 5 tử vong liên quan đến vụ việc trên là anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1994, trú tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động). Anh Dũng rơi vào trạng thái hôn mê từ chiều 28-12, trong lúc đưa thi thể vợ là chị Nguyễn Thị Tươi (SN 1994) về nhà lo hậu sự và đã tử vong vào tối 15-1.

Trước đó, sau bữa trưa tại nhà ông Nguyễn Văn Sảng ở xã Hùng An, hai người con gái và 2 cháu nhỏ con của 2 chị này đã lần lượt tử vong với các triệu chứng ngộ độc thức ăn. Anh Dũng không có mặt trong bữa cơm này.

Đôi nam nữ dàn cảnh “giật chồng” để cướp tài sản

Ngày 15-1, Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt Trần Hoàng Tuấn (23 tuổi, trú quận 1) và Ngô Thị Ngọc Nguyên (23 tuổi, trú quận 7) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cặp đôi nghiện ma túy thường dùng chiêu vờ đánh ghen để cướp tài sản

Cặp đôi nghiện ma túy thường dùng chiêu vờ đánh ghen để cướp tài sản

Trước đó, sáng 10-1, đôi nam nữ này lao xe máy vào chị Hồng (21 tuổi) đang đi bộ trên đường số 10 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Nguyên la hét mắng chị Hồng “giật chồng” mình rồi lao vào đánh, giật sợi dây chuyền và túi xách chứa điện thoại iPhone, 2,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ... của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Cặp đôi khai nghiện ma túy đá, thường chọn những phụ nữ đi một mình để dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản.

Bắt giam nam thanh niên tuyên truyền chống phá Nhà nước

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh mới khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Hùng (30 tuổi, ở Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) về tội 'Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam'.

Đối tượng Nguyễn Đức Hùng bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Đức Hùng bị bắt giữ

Từ năm 2016 đến 2021, Nguyễn Đức Hùng đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội Facebook... nhiều bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân... Đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sóng thần xuất hiện ở Nhật Bản do núi lửa Tonga

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sóng thần cao 1,2m tràn vào các đảo Amami Oshima và Tokara ở phía Nam vào tối 15-1. Sóng thần xuất hiện ở Nhật Bản sau khi núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, nằm ngoài khơi đảo quốc Tonga, phun trào dữ dội và gây ra sóng thần cao khoảng 1,2 m ở đảo chính Tongatapu.

Hàng loạt quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương phát cảnh báo sóng thần, trong đó có Mỹ, New Zealand, Canada. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia tại Alaska, Mỹ, ghi nhận sóng cao bất thường tại Hawaii, nhưng chưa có thiệt hại nào ngoài một số nơi ngập nhẹ.

Bắc Kinh ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

Ngày 15-1, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron, chỉ vài tuần trước khi diễn ra Olympic mùa Đông Bắc Kinh, dự kiến khai mạc vào ngày 4-2 tới.

Bệnh nhân là một phụ nữ ở quận Hải Điến, có biểu hiện đau họng vào ngày 13-1 và sốt sau đó 1 ngày. Kết quả xét nghiệm vào ngày 15-1 cho thấy, người phụ nữ này dương tính với virus SARS-CoV-2. Giới chức y tế địa phương sau đó xác nhận bệnh nhân nhiễm Omicron.

Cũng trong ngày 15-1, ít nhất 6 thành phố của Trung Quốc ghi nhận các ca nhiễm Omicron. Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận 104 ca lây nhiễm trong cộng đồng.