[Tin nhanh sáng 14-8-2020] Cách ly toàn thành phố Hải Dương 15 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh Đời sống sáng 14-8-2020 gồm những nội dung chính sau: Cách ly toàn thành phố Hải Dương 15 ngày; Xử phạt thêm 2 cá nhân bịa đặt thông tin sai sự thật về Covid-19; Phát hiện quán karaoke đóng cửa trước, mở cửa sau đón khách trong mùa dịch; Bị phạt 35 triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu khi cách ly xã hội; Giúp bạn gái cũ tự tử, nam thanh niên lĩnh 18 tháng tù; Mỹ trải qua ngày chết chóc nhất, ông Trump phản đối đeo khẩu trang bắt buộc...

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Cách ly toàn thành phố Hải Dương 15 ngày

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, tỉnh Hải Dương đã quyết định thực hiện cách ly toàn TP Hải Dương kể từ 0h ngày 14-8.

Hải Dương tiến hành cách ly xã hội toàn thành phố từ ngày 14-8

Hải Dương tiến hành cách ly xã hội toàn thành phố từ ngày 14-8

Theo đó, kể từ 0h ngày 14-8, toàn TP Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

* Xử phạt thêm 2 cá nhân bịa đặt thông tin sai sự thật về Covid-19

Tối 13-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành chức năng tỉnh đã xử phạt thêm 2 trường hợp vì thông tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng xã hội.

Hai đối tượng ở Quảng Nam bị xử phạt mỗi người 5 triệu đồng do tung tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận

Hai đối tượng ở Quảng Nam bị xử phạt mỗi người 5 triệu đồng do tung tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận

Hai đối tượng trên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát tán các thông tin bịa đặt về tình hình dịch bệnh cũng như phương pháp chữa Covid-19 gây hoang mang dư luận. Theo đó, mỗi người đã bị phạt 5 triệu đồng.

* Bị phạt 35 triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu khi cách ly xã hội

Sáng 13-8, ông Huỳnh Công Hương - Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - cho biết, lực lượng chức năng đã bắt quả tang và xử phạt nhóm 7 người tụ tập ăn nhậu trong thời gian cách ly xã hội. Theo đó, tổng số tiền bị phạt lên đến 35 triệu đồng (mỗi người 5 triệu đồng). Nhóm đối tượng trên đã nộp phạt theo quy định sau đó.

Nhóm 7 người tụ tập tại TP Buôn Ma Thuật bị phạt tổng cộng 35 triệu đồng

Nhóm 7 người tụ tập tại TP Buôn Ma Thuật bị phạt tổng cộng 35 triệu đồng

Hiện Đắk Lắk đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, UBND tỉnh đã thực hiện cách ly xã hội TP Buôn Ma Thuột 14 ngày từ 0h ngày 3-8.

* Giúp bạn gái cũ tự tử, nam thanh niên lĩnh 18 tháng tù

Ngày 13-8, TAND TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tuyên phạt bị cáo Cái Kim Vũ (29 tuổi, quê Quảng Trị) 18 tháng tù về tội “Xúi giục hoặc giúp người khác tự sát”. Theo cáo trạng, tháng 12-2018, Vũ và bạn gái cũ có nhắn tin tâm sự qua lại. Sau đó, đối tượng đã mua thuốc trừ sâu và rủ bạn gái cũ cùng tự tử do cả 2 gặp nhiều khó khăn, cảm thấy chán nản cuộc sống.

Sự việc xảy ra tại khu Đại học Quốc gia (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương). Khi ấy, tổ tuần tra Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã kịp thời phát hiện. Hai người được đến bệnh viện cấp cứu nhưng chỉ có Vũ qua khỏi và xuất viện sau đó.

* Mỹ trải qua ngày chết chóc nhất, ông Trump phản đối đeo khẩu trang bắt buộc

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 13-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích việc cựu phó Tổng thống Joe Biden kêu gọi đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn nước Mỹ là “bước thụt lùi, phản khoa học”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc

Tổng thống Trump cho rằng việc khuyến khích người dân đeo khẩu trang trong bối cảnh giãn cách xã hội không phải là giải pháp khả thi. Theo ông chủ Nhà Trắng, “người Mỹ phải có tự do của riêng họ”.

* Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dỡ phong tỏa thành phố biên giới

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, trong cuộc họp đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm 13-8, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đánh giá tình hình Covid-19 ở Kaesong đã ổn định và quyết định dỡ lệnh phong tỏa được áp dụng ba tuần qua ở thành phố này. Ông Kim cũng cảm ơn người dân Kaesong đã hợp tác trong thời gian phong tỏa.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, ông Kim đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ Kaesong, yêu cầu toàn quốc chuyển sang "hệ thống khẩn cấp tối đa", sau khi phát hiện một người đào tẩu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 từ Hàn Quốc quay lại Triều Tiên.

* Lầu Năm Góc lập lực lượng điều tra UFO

Hai quan chức quốc phòng Mỹ hôm 13-8 cho biết, dự kiến vài ngày nữa Lầu Năm góc sẽ công bố về lực lượng mới đề điều tra về các hiện tượng UFO mà máy bay quân sự Mỹ phát hiện. Thứ trưởng Quốc phòng David Norquist là người giám sát trực tiếp lực lượng này. Trước đây, Hải quân Mỹ là lực lượng dẫn đầu các nỗ lực điều tra xác định hiện tượng vật thể bay không xác định (UFO) bởi máy bay của hải quân Mỹ có nhiều cuộc chạm trán với UFO.