[Tin nhanh sáng 12-6-2022] Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng đến 243%/năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-6-2022 gồm những nội dung chính sau đây: 5 bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giam ở Hưng Yên đã bị bắt; Cà Mau: Một ngày bắt quả tang 2 vụ vận chuyển ma túy;  Thừa Thiên - Huế: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng đến 243%/năm;  Australia hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm Pháp;  Israel không kích "làm tê liệt" sân bay thủ đô Syria.

5 bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giam ở Hưng Yên đã bị bắt

Chiều 11-6, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 5 bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giam từ Hưng Yên vào Đắk Lắk lẩn trốn.

5 bị can trốn trại tạm giam từ Hưng Yên vào Đắk Lắk đã bị bắt giữ
5 bị can trốn trại tạm giam từ Hưng Yên vào Đắk Lắk đã bị bắt giữ

Trước đó, vào đêm 9-6, các bị can lợi dụng lúc trời mưa đã đục tường trại tạm giam bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, 5 bị can nói trên đang bị khởi tố, tạm giam để xử lý liên quan đến các vụ án buôn bán hàng cấm hoặc mua bán ma túy.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm các thủ tục để bàn giao 5 bị can đục tường, trốn khỏi nhà tạm giam cho Công an tỉnh Hưng Yên di lý về địa phương để xử lý.

Cà Mau: Một ngày bắt quả tang 2 vụ vận chuyển ma túy

Ngày 11-6, Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 2 vụ vận chuyển ma túy.

Theo đó, khoảng 3h30 ngày 10-6, Đội cảnh sát ma túy Công an TP.Cà Mau bắt quả tang Trương Kiều Diễm (47 tuổi, ngụ khóm 2, P.8, TP.Cà Mau) vận chuyển trái phép chất ma tuý đựng trong 7 túi màu trắng trọng lượng khoảng 250 gr.

Cũng trong ngày 10-6, cơ quan công an tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Phan Trung Yên (27 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) và Võ Minh Sanh (50 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) vận chuyển trái phép 1.002 viên thuốc lắc và 500 gram ma túy đá.

Hiện Công an Cà Mau đang mở rộng điều tra, xử lý hai vụ vận chuyển ma túy.

Thừa Thiên - Huế: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng đến 243%/năm

Ngày 11-6, Công an Thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay lãi nặng trên địa bàn, tạm giữ hình sự nghi phạm cầm đầu là Dương Văn Khang (25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) vì có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất rất cao, từ 121% đến 243%/năm.

Dương Văn Khang (ngồi giữa) là người điều hành đường dây cho vay lãi nặng
Dương Văn Khang (ngồi giữa) là người điều hành đường dây cho vay lãi nặng

Từ tháng 4 đến ngày bị tạm giữ, Khang và đồng bọn đã cho 88 người vay với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng, lãi suất cho vay từ 121% đến 243%/năm, thu lợi bất chính hơn 77 triệu đồng.

Hoạt động cho vay lãi nặng trái phép của Khang đã đẩy nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ chồng nợ và bị các đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa, khủng bố về tinh thần.

Australia chi 555 triệu euro để hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm Pháp

Ngày 11/6 đưa tin Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho hay chính phủ nước này đã đạt thỏa thuận chi 555 triệu euro trong dàn xếp với Tập đoàn Naval Group của Pháp về quyết định hủy mua tàu ngầm của Pháp.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đánh giá cao mối quan hệ với Pháp
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đánh giá cao mối quan hệ với Pháp

Năm 2021, Australia đã hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm của Naval Group để mua các tàu ngầm của Mỹ và Anh trong thỏa thuận an ninh 3 bên (AUKUS). Động thái trên khiến Paris bức xúc và dẫn đến khủng hoảng chưa từng thấy về ngoại giao song phương.

Với việc chấp nhận chi gần 600 triệu euro tiền dàn xếp, thủ tướng Australia Anthony Albanese cho hay nước này và Pháp sẽ nhanh chóng tái thiết lập quan hệ ngoại giao sau thương vụ đổ bể trên.

Israel không kích "làm tê liệt" sân bay thủ đô Syria

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin chiến đấu cơ Israel đã nhắm vào các mục tiêu ở phía nam thủ đô Damascus vào sáng ngày 10-6, khiến 1 người bị thương và gây thiệt hại về vật chất, khiến sân bay quốc tế Damascus phải tạm dừng các chuyến bay đến và đi do có sự gián đoạn về mặt kỹ thuật.

Một số nguồn tin còn khẳng định cuộc tấn công trên của Israel đã “làm tê liệt hoàn toàn” các đường băng của sân bay quốc tế Damacus.

Israel đã không ít lần cáo buộc Iran tuồn vũ khí và hệ thống tên lửa từ Tehran đến tổ chức vũ trang Hezbollah ở Lebanon bằng cách sử dụng các chuyến bay dân sự thông qua Syria.