[Tin nhanh sáng 11-1-2021] Xe container bị thiêu rụi trên xa lộ Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Xe container bị thiêu rụi trên xa lộ Hà Nội ; Bắt nghi phạm hiếp dâm bé gái 8 tuổi; Triệu tập nhóm truy sát 2 người ở TP.HCM; Đốt lửa sưởi ấm, một người tử vong vì bỏng nặng; BioNTech tuyên bố vắcxin có thể “đánh bại” biến thể mới của SARS-CoV-2; Bác sĩ của Giáo hoàng Francis qua đời vì biến chứng Covid-19.

Xe container bị thiêu rụi trên xa lộ Hà Nội

Khoảng 17h30 ngày 10-1, xe đầu kéo container mang biển kiểm soát TP.HCM khi chạy qua ngã 4 Thủ Đức (TP.HCM) khoảng 200 m thì lửa bùng phát ở cabin.

Xe container bị thiêu rụi

Xe container bị thiêu rụi

Nam tài xế mở cửa tháo chạy. Khoảng 5 phút sau, đám cháy bao trùm toàn bộ đầu xe.

Sau 30 phút, lực lượng cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã dập tắt đám cháy. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến cabin xe container bị thiêu rụi.

Bắt nghi phạm hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Ngày 10-1, Công an huyện Cư Jút, Đắk Nông, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Hoàng (52 tuổi, trú xã Đăk Wil, huyện Cư Jút) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Hoàng nhiều lần xâm hại tình dục đối với B.T.N. (8 tuổi) ở gần nhà. Sau khi bị gia đình nạn nhân phát hiện, Hoàng trốn về Hải Phòng nhưng sau đó trở lại Đắk Nông.

Tại đây, Hoàng biết mình đang bị truy nã nên tiếp tục đón xe đi TP Đà Lạt (Lâm Đồng) lẩn trốn.

Chiều 8-1, Hoàng đang trên xe khách từ Đắk Nông đi TP Đà Lạt thì bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Triệu tập nhóm truy sát 2 người ở TP.HCM

Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết đã triệu tập Lê Hoàng Đệ (còn gọi là Beo, 28 tuổi), Thái Thành Kiên (28 tuổi) và Lê Trần Mỹ (33 tuổi, cùng trú huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Mỹ, Kiên, Đệ (từ trái qua) bị triệu tập lấy lời khai

Mỹ, Kiên, Đệ (từ trái qua) bị triệu tập lấy lời khai

Khoảng 15h30 chiều 9-1, Đệ cùng đồng bọn đi xe máy đến căn nhà nằm trên đường Nguyễn Bình rồi đuổi đánh 2 người đàn ông.

Thấy nhóm này cầm hung khí tấn công, 2 nạn nhân dùng ghế chống trả rồi bỏ chạy. Quá trình bị truy sát, 2 nạn nhân bị thương.

Đốt lửa sưởi ấm, một người tử vong vì bỏng nặng

Ngày 9-1, một nữ bệnh nhân 67 tuổi, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cấp cứu trong tình trạng bị bỏng 90% tiên lượng xấu.

Theo người nhà bệnh nhân, do trời lạnh nên cả nhà đốt lửa sưởi ấm. Không ngờ lửa bốc cao bén vào áo quần khiến tai nạn xảy ra.

Chiều ngày 10-1, mặc dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, tuy nhiên nữ bệnh nhân đã không qua khỏi.

BioNTech tuyên bố vắcxin có thể “đánh bại” biến thể mới của SARS-CoV-2

Mới đây, công ty BioNTech của Đức đã công bố một nghiên cứu sơ bộ cho thấy vắcxin của hãng này có tác dụng chống lại những đột biến quan trọng nằm trong các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 được phát hiện ở Anh và Nam Phi, vốn được cho là dễ lây lan hơn so với các chủng virus corona thông thường.

Theo BioNTech, các thử nghiệm về vắcxin mà hãng này phối hợp với tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ) sản xuất cho thấy "kháng thể từ những người đã được tiêm vắcxin có thể vô hiệu hóa hiệu quả virus SARS-CoV-2 mang đột biến then chốt vốn được tìm thấy ở hai biến thể có khả năng lây nhiễm cao."

Bác sĩ của Giáo hoàng Francis qua đời vì biến chứng Covid-19

Fabrizio Soccorsi (78 tuổi), bác sĩ riêng của Giáo hoàng Francis, được Vatican xác nhận đã qua đời tại bệnh viện vì biến chứng sức khỏe sau khi nhiễm virus corona.

Bác sĩ Fabrizio Soccorsi (phải), bác sĩ riêng của Giáo hoàng Francis, được xác nhận đã qua đời sau khi nhiễm virus corona

Bác sĩ Fabrizio Soccorsi (phải), bác sĩ riêng của Giáo hoàng Francis, được xác nhận đã qua đời sau khi nhiễm virus corona

Bác sĩ Fabrizio Soccorsi được Giáo hoàng Francis chỉ định là bác sĩ riêng vào tháng 8-2015, thay thế người tiền nhiệm là Patrizio Polisca.