[Tin nhanh sáng 1-6-2021] Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM làm việc với đại diện của bà Phương Hằng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM làm việc với đại diện của bà Phương Hằng; Khởi tố kẻ dùng đinh ba gây thương tích cho phó công an huyện; Lập công ty “ma” để mua hóa đơn giá trị gia tăng đến 1.000 tỷ đồng; Đi thi về rủ nhau tắm suối, 4 học sinh đuối nước; WHO cảnh báo “sai lầm lớn” nếu nghĩ đại dịch đã qua; Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 14 triệu người vào cuối tháng 6.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM làm việc với đại diện của bà Phương Hằng

Tối 31-5, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xác nhận, người đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng đã làm việc với Sở về những phát ngôn được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Facebook và kênh Youtube, gây ảnh hưởng đến người khác.

Trước đó, bà Phương Hằng đã có nhiều buổi livestream chia sẻ với những câu chuyện hậu trường showbiz. Nguồn: dantri.com.vn

Trước đó, bà Phương Hằng đã có nhiều buổi livestream chia sẻ với những câu chuyện hậu trường showbiz. Nguồn: dantri.com.vn

Theo nhận định của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, những phát ngôn của bà Hằng trong thời gian qua có nội dung không chuẩn mực, phản cảm, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và các cá nhân khác.

“Sau khi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, thông qua người đại diện, bà Phương Hằng cho biết sẽ rút kinh nghiệm và cam kết không tiếp tục phát ngôn gây ảnh hưởng đến người khác”, Chánh thanh tra Sở cho hay.

Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, cư trú tại TP.HCM) hiện là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam.

Khởi tố kẻ dùng đinh ba gây thương tích cho phó công an huyện

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Việt (SN 1980, ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, người dân địa phương phản ánh Việt nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí đe dọa, đánh bị thương người dân.

Sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân, sáng 21-5, Công an huyện Tứ Kỳ đã cử cán bộ đến nhà triệu tập đối tượng Phạm Văn Việt lên cơ quan công an làm việc. Khoảng 11h30 cùng ngày, khi lực lượng Công an huyện đến nhà, Việt đã sử dụng dao, đinh ba quyết liệt chống trả lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây thương tích cho Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ.

Tại cơ quan công an, Việt đã thừa nhận về những hành vi vi phạm của mình. Hiện Công an huyện Tứ Kỳ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Lập công ty “ma” để mua hóa đơn giá trị gia tăng đến 1.000 tỷ đồng

Ngày 31-5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Đây là vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn: Vietnamnet

Các đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn: Vietnamnet

Theo đó, 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng bị bắt giữ gồm Hoàng Thị Hạnh (SN 1967); Hoàng Thị Ánh (SN 1971); Trần Đình Hiếu (SN 1990); Phạm Thị Yến (SN 1976), đều trú ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Thị Von (SN 1990), trú ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương (SN 1985), trú ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà (SN 1981), trú ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa; Lê Huy Sơn (SN 1966), trú ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 8-2020 đến nay nhóm này đã bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Đi thi về rủ nhau tắm suối, 4 học sinh đuối nước

Chiều 31-5, do thời tiết nắng nóng nên sau khi đi thi về, 6 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Phong (sinh năm từ 2006-2010) cùng trú ở xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, rủ nhau ra khu vực chân đập thủy điện suối Tráng thuộc xóm Dài, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong để tắm.

Do nước sâu lại không biết bơi nên sau khi xuống nước các cháu Triệu Anh Thư (SN 2008), Dương Thị Huệ (SN 2008), Phùng Thị Quỳnh (SN 2008) cùng ở xóm Chao Khạ và cháu Bùi Thị Ngọc Chi (SN 2008) trú tại xóm Bằng, xã Tây Phong bị đuối nước tử vong.

Sau khi tìm được thi thể 4 học sinh, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình để làm các thủ tục an táng theo phong tục của địa phương.

WHO cảnh báo “sai lầm lớn” nếu nghĩ đại dịch đã qua

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội đồng y tế thế giới lần thứ 74 ngày 31-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết có rất nhiều việc cần phải làm để chấm dứt đại dịch Covid-19 và cảnh báo không nên lơ là cảnh giác với đại dịch.

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Đại hội đồng y tế thế giới lần thứ 74 ngày 31-5

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Đại hội đồng y tế thế giới lần thứ 74 ngày 31-5

“Chúng tôi cảm thấy được khích lệ khi số ca nhiễm và tử vong trên toàn cầu tiếp tục giảm, nhưng sẽ là sai lầm lớn nếu bất kỳ quốc gia nào nghĩ mối nguy hiểm đã qua”, ông Tedros nói.

Tổng giám đốc WHO cho rằng, con đường thoát đại dịch là sử dụng phù hợp và nhất quán các biện pháp y tế cộng đồng, kết hợp với thúc đẩy tiêm chủng công bằng. Ông kêu gọi các nước thành viên cam kết hỗ trợ để đạt các mục tiêu như ít nhất 10% dân số toàn cầu được tiêm chủng tính đến cuối tháng 9 và ít nhất 30% trước cuối năm nay.

Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 14 triệu người vào cuối tháng 6

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 31-5 cho biết có thể hoàn thành việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 14 triệu người vào cuối tháng 6 tới, nhiều hơn 1 triệu người so với mục tiêu đưa ra hồi đầu tháng 5.

Tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 ở Hàn Quốc đang gia tăng sau nhiều tuần triển khai chậm chạp. Số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy đã có hơn 10% dân số được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19. Số người đã được tiêm chủng đầy đủ (cả 2 mũi tiêm theo yêu cầu) đạt 2 triệu người, tương đương 4% dân số.