Tin lời mời đầu tư hấp dẫn, mất hơn 300 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương điều tra vụ lừa đảo bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư qua mạng xã hội.

Khoảng đầu tháng 7-2022, chị Nguyễn Thị T, ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang nhận được tin nhắn của một tài khoản qua mạng xã hội facabook “gợi ý” đầu tư vốn. Nghe bùi tai, chị T đã tin lời gọi mời nếu đầu tư 350 nghìn đồng cũng có thể nhận lãi bằng số tiền này.

Thủ đoạn của đối tượng khá tinh vi, thả “thính” những mẻ đầu và cho người chơi thu về lợi nhuận. Sau nhiều ngày tham gia, chị T thấy một số tài khoản khác cũng đầu tư và có lãi.

Một số người nghe quảng cáo đầu tư với số vốn 50 triệu đồng, sinh lời 1 tỷ đồng cũng tin. Nghe nhiều thông tin mời gọi trên mạng xã hội, chị T tiếp tục đầu tư tổng cộng 6 lần với số tiền hơn 300 triệu đồng. Lần cuối, chị T giao dịch với đối tượng là ngày 11-7 và kể từ đó không nhận về được đồng lãi nào nữa.

Nghi ngờ hơn là chị T nhiều lần truy cập vào trang web đầu tư nhưng thất bại, gọi điện thoại cho nhóm 'chuyên gia' hướng dẫn cũng không liên lạc được. Lúc này chị mới nhận ra mình đã bị lừa mất tổng số tiền 324 triệu đồng...

Cơ quan Công an khuyến cáo, các đối tượng lừa đảo tiền đầu tư qua mạng xã hội thường thực hiện hành vi theo hội nhóm, thậm chí có tổ chức, đánh vào lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người để phạm tội.

Cùng với đó, các đối tượng lừa đảo chỉ duy trì hoạt động mỗi trang mạng trong thời gian ngắn, sau khi chiếm đoạt được tiền thì chặn liên lạc của người đầu tư và tiếp tục lại lập trang web mới để gây án.