Mỹ nâng cấp UAV Predator B bay cao hơn, lâu hơn

Mỹ nâng cấp UAV Predator B bay cao hơn, lâu hơn

ANTĐ - Công ty General Atomics đang nâng cấp máy bay không người lái (UAV) Predator B, hay còn gọi là MQ-9 Reaper ở Mỹ, nhằm nâng trần bay của nó lên 17.000m và hoạt động liên tiếp được trong 40 giờ.
 Nghiên cứu thành công cánh tay robot cho người liệt toàn thân.

Nghiên cứu thành công cánh tay robot cho người liệt toàn thân.

ANTĐ -Các nhà khoa học Mỹ vừa thông báo đã cấy ghép thiết bị thần kinh nhân tạo vào một vùng não bộ của những người bị liệt toàn thân hoặc mất chi, giúp người bệnh có thể truyền tín hiệu đến một cánh tay robot để thực hiện mọi động tác như mong muốn.  
Bắt được con kỳ nhông khổng lồ, giống "sinh vật lạ ở Vĩnh Phúc"

Bắt được con kỳ nhông khổng lồ, giống "sinh vật lạ ở Vĩnh Phúc"

ANTĐ -Một kiểm lâm viên ở miền nam Trung Quốc đã bắt gặp một con kỳ nhông khổng lồ, loại động vật lưỡng cư lớn nhất trên thế giới, được biết đến như “hóa thạch sống” bởi thân hình của chúng vẫn không có gì thay đổi sau 170 triệu năm. Đây cũng chính là con vật được đồn thổi đã xuất hiện ở Vĩnh Yên hồi đầu tháng 3.
Mũ bảo hiểm “đọc” được suy nghĩ của người đội

Mũ bảo hiểm “đọc” được suy nghĩ của người đội

ANTĐ - Được sáng chế bởi nhà nghệ thuật người Anh Aiste Noreikaite, sản phẩm có tên gọi “Mũ bảo hiểm trải nghiệm” vận dụng kĩ thuật điện não đồ để ghi lại hoạt động của bộ não rồi chuyển nó thành dữ liệu. Điều đó có nghĩa, chiếc mũ sẽ “đọc” được suy nghĩ của người đội, rồi chuyển nó thành âm thanh và phát lại để người đội nghe được suy nghĩ của chính mình. 

Cách sử dụng điện thoại mà không lo bị ung thư

Cách sử dụng điện thoại mà không lo bị ung thư

ANTĐ - Điện thoại di động ngày càng trở nên phổ biến và là một thiết bị liên lạc không thể thiếu trong xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp điện thoại di động vào danh sách các tác nhân có thể gây ung thư. Vậy làm thế nào để tránh xa nguy cơ ung thư mà vẫn có thể dùng điện thoại?
Biến hơi thở thành lời nói

Biến hơi thở thành lời nói

ANTĐ - Arsh Shah Dilbagi, một học sinh trung học phổ thông Ấn Độ đã phát minh ra thiết bị cầm tay giá rẻ có thể biến hơi thở thành lời nói. Phát minh này của Dilbagi sẽ giúp những người khuyết tật, mất khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ như hội chứng Parkinson, ALS (bệnh thoái hóa thần kinh) có thể giao tiếp bình thường nhờ vào chính hơi thở của mình.
Nga bay thử trực thăng chuyên dụng cho Bắc Cực vào mùa đông năm nay

Nga bay thử trực thăng chuyên dụng cho Bắc Cực vào mùa đông năm nay

ANTĐ - "Lần bay thử đầu tiên của trực thăng MI-8AMTSh Arctic, được thiết kế riêng để hoạt động ở Bắc Cực, sẽ được diễn ra vào mùa đông năm nay. Phiên bản bay thử hiện vẫn đang được phát triển ở nhà máy sản xuất máy bay có trụ sở ở Ulan-Ude, Buỷatia", trưởng phòng cung ứng công ty Russian Helicopters, ông Aleksey Putintsev nói với phóng viên của RIA Novosti vào hôm 4/8.
Tín hiệu từ hộp đen của máy bay MH370 đang yếu dần

Tín hiệu từ hộp đen của máy bay MH370 đang yếu dần

ANTĐ - Tín hiệu được dò thấy trên biển Nam Ấn Độ Dương được cho là của máy bay mất tích MH370 đang yếu dần và sẽ khiến công việc tìm kiếm máy bay mất tích trở nên vô cùng khó khăn, thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết.
Lại phát hiện 2 tín hiệu xung động

Lại phát hiện 2 tín hiệu xung động

ANTĐ - Ngày 9-4, Chính phủ Australia cho biết, đã phát hiện được thêm 2 tín hiệu xung động mới cùng vật thể nghi mảnh vỡ MH370 trôi dạt tại nơi bắt được tín hiệu.