Tìm thấy thi thể 5 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Chảy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đến 9h sáng nay, 17/8, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Chảy đã được tìm thấy. 

Theo tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, đến sáng nay, 17/8, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 3 thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Chảy, đoạn qua xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai làm 5 người chết vừa qua.

Cụ thể vào 9 giờ, ngày 17/8, lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Chảy, đoạn thuộc thôn Cốc Rế, xã Bản Mế (Si Ma Cai) đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng. Là cháu Ly Anh Q, sinh năm 2018, được tìm thấy cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 14km.

Đã tìm thấy 5 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Chảy

Đã tìm thấy 5 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Chảy

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17/8, lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Chảy, đoạn thuộc thôn Cốc Rế, xã Bản Mế (Si Ma Cai) đã phát hiện thi thể bà Giàng Thị D, sinh năm 1978, cách vị trí lật thuyền khoảng 4 km.

Một tiếng sau (8 giờ 30 phút), lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể cháu Ly Thị T, sinh năm 2021, cách vị trí lật thuyền khoảng 6 km.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ lật thuyền

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ lật thuyền

Như vậy, tính đến thời điểm này, vụ lật thuyền tại xã Bản Mế đã làm 5 người tử vong gồm: Cháu Lý Anh T, sinh năm 2021; bà Sùng Thị D, sinh năm 1969; bà Giàng Thị D, sinh năm 1978; cháu Ly Thị T, sinh năm 2021 và cháu Ly Anh Q, sinh năm 2018 cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế (Si Ma Cai).

Trước đó, chiều 16/8, đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân tử vong trong vụ lật thuyền nghiêm trọng xảy ra tại xã Bản Mế (Si Ma Cai).

Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, đồng chí Khuất Việt Hùng đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các nạn nhân, mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần cho thân nhân những người gặp nạn.

Nhằm chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình các nạn nhân, Ủy ban ATGT quốc gia hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân.