Tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ sạt lở quốc lộ 6 qua khu vực đèo Thung Khe

ANTD.VN - Đến sáng sớm nay 15/12, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở khu vực đèo Thung Khe, quốc lộ 6 qua Phú Thọ đã được tìm thấy. 

Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, trong đêm ngày 14 và rạng sáng ngày 15/12, Khu Quản lý đường bộ I và Công ty CP Đường bộ 222 đã huy động 3 máy múc đào bới liên tục tại Km124+300 QL6 thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra lúc 14h38 ngày 14/12.

Đến 3h5 sáng ngày 15/12 lực lượng cứu hộ phát hiện vị trí nạn nhân cuối cùng và lúc 3h45 đã đưa được nạn nhân ra ngoài.

antd-sat-lo-ql6.jpg
Vụ sạt lở trên quốc lộ 6 qua Hoà Bình đã vùi lấp 3 người, nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy vào rạng sáng nay 15/12

Được biết vụ sạt lở bất ngờ đã vùi lấp 2 công nhân đang thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên của Công ty CP Đường bộ 222 và 1 người đi xe gắn máy ngang qua.

Cũng theo lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ I, sau khi kết thúc cứu nạn, hiện trường sạt lở sẽ được tập trung hót dọn và thông xe trở lại trên tuyến chính. Đến 5h36 phương tiện trên QL6 đoạn qua điểm sạt lở đã lưu thông bình thường, dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Trước đó, vào khoảng 14h37 tại Km124+300, QL6 thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sạt taluy dương. Khối lượng ước tính khoảng 1000m3 đất, đá. Hậu quả gây ra tắc đường hoàn toàn, và có 03 người bị vùi lấp.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, ngay khi thiên tai xảy ra, Cục đã có công điện chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I chủ động, phối với lực lượng Công an, Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến khẩn trương huy động nhân lực, máy móc thiết bị thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai, hót sụt bảo đảm giao thông trên tuyến.

Đến khoảng 18h34 phút, đã thông xe tạm thời 1 làn và tiếp tục tìm kiếm người bị nạn.

Hiện nay khu vực nêu trên vẫn có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến. Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã cử Đoàn công tác đến hiện trường nghiên cứu đánh giá, lựa chọn giải pháp khắc phục cho phù hợp.

Đồng thời, chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I tổ chức theo dõi tình hình, tổ chức bảo đảm giao thông, bố trí cảnh báo và có phương án phân luồng khi cần thiết và phối hợp với chính quyền địa phương có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người tử vong và bị thương.

Tin cùng chuyên mục