Tìm thấy 6 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân

ANTĐ - Ngày 29-7, Ban chỉ huy quân sự TP. Nha Trang phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Nha Trang tiến hành cất bốc 6 bộ hài cốt liệt sĩ của quân giải phóng hy sinh trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968).
Tìm thấy 6 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân ảnh 1
Hài cốt các liệt sĩ của quân giải phóng được tìm thấy tại phường Vĩnh Hải


Theo cơ quan chức năng, 6 bộ hài cốt này do ông Trần Ty, trú ở phường Vĩnh Hải báo tin. Ông Ty kể lại: “Vào đêm mồng 6 Tết Mậu Thân, lúc đó người của bệnh viện đem các thi thể này đến. Họ nói đây là chiến sĩ giải phóng quân vừa hy sinh và nhờ tôi chôn cất. Suốt 44 năm qua, tôi luôn chăm sóc các phần mộ này cẩn thận, năm nào tôi cũng thắp nhang, cúng tế cho các anh”.

Theo đại diện của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Nha Trang, khi cất bốc, đơn vị chức năng còn phát hiện nhiều di vật của quân giải phóng. Dự kiến, ngày 30-7, cơ quan này sẽ báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa, đồng thời ra thông báo kêu gọi các cựu chiến binh và nhân chứng để xác định đơn vị, danh tính các liệt sĩ. Ngoài ra, việc xem xét giám định ADN cũng được tính đến. Tiếp đến, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (Nha Trang).