Vận động giúp trẻ học tốt hơn

Vận động giúp trẻ học tốt hơn

ANTĐ - Một khảo sát gần đây của các nhà khoa học Mỹ tiến hành trên 48 trẻ từ 9-10 tuổi cho thấy, đa phần những trẻ yêu thích thể thao có điểm số môn toán học khá cao, cũng như có chức năng hô hấp và hệ thống tim mạch hoạt động tốt.
Tự điều trị bệnh cơ xương khớp rất nguy hiểm

Tự điều trị bệnh cơ xương khớp rất nguy hiểm

ANTĐ - Đây là thông tin được PGS.TS Đoàn Văn Đệ, Chủ tịch Hội Thấp khớp học Hà Nội chia sẻ tại hội nghị Thấp khớp học Hà Nội lần thứ VII do Học viện Quân y phối hợp với Hội Thấp khớp học Hà Nội tổ chức ngày 1-8. 
Ảnh minh họa

Tình trạng bệnh nhân vượt tuyến sẽ sớm chấm dứt

ANTĐ - Nếu như vài năm trước, người bệnh hễ bị “hắt hơi, sổ mũi” cũng lên thẳng bệnh viện trung ương điều trị thì 2 năm trở lại đây, nhờ thực hiện đồng loạt đề án bệnh viện vệ tinh và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, lượng bệnh nhân chuyển tuyến, tự ý vượt tuyến tại các cơ sở được chuyển giao đã giảm đến gần 40%. Tình trạng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm mạnh từ năm 2016.
Ảnh minh họa

Tuổi thọ suy giảm tùy thuộc hành vi

ANTĐ - Các nhà khoa học cho rằng, lối sống thiếu lành mạnh như hút thuốc, uống rượu... có thể làm giảm 23 năm tuổi thọ và khiến con người mắc bệnh tim mạch trước 40 tuổi. 
Không bao giờ quá muộn cho thể thao

Không bao giờ quá muộn cho thể thao

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện ra rằng dù bạn có bắt đầu tập thể thao vào lúc 60 tuổi thì  vẫn có thể giảm đáng kể nguy cơ mất trí nhớ và các bệnh nghiêm trọng khác.
Chữa bệnh bằng cách nhảy múa

Chữa bệnh bằng cách nhảy múa

ANTĐ -Theo nghiên cứu từ các nhà khoa học, “nhảy” không đơn thuần là hoạt động giải trí nghệ thuật, mà chúng còn đem lại rất nhiều tác dụng phòng ngừa các căn bệnh về mặt sinh lý và bệnh tâm thần. 
Sốc nặng với trà “bẩn” Đài Loan

Sốc nặng với trà “bẩn” Đài Loan

ANTĐ - Trà Đài Loan là thức uống ưa thích của không ít người song thật giật mình khi phát hiện nhiều sản phẩm trà của một chuỗi cửa hàng nổi tiếng ở đây bị nhiễm thuốc trừ sâu.
Thuốc giả, kém chất lượng chiếm khoảng 3%

Thuốc giả, kém chất lượng chiếm khoảng 3%

ANTĐ - Theo tin từ Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, hàng năm hệ thống các trung tâm kiểm nghiệm thuốc trong cả nước lấy mẫu từ 30.000-40.000 mẫu thuốc trên thị trường để giám sát chất lượng. 

Dừng lưu thông  thực phẩm chức năng chứa chất cấm

Dừng lưu thông thực phẩm chức năng chứa chất cấm

ANTĐ - Thanh tra Bộ Y tế vừa buộc tạm dừng lưu thông lô hàng thực phẩm chức năng viên giảm cân Perfect Slim USA sau khi kết quả kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia được công bố gần đây cho thấy lô sản phẩm này có chứa chất sibutramine – gây nguy hiểm đến hệ tim mạch. 

Tuýp người nào dễ mắc ung thư?

Tuýp người nào dễ mắc ung thư?

ANTĐ - Giáo sư Thẩm Chính thuộc khoa tâm lý học của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, y học phân chia con người làm 3 tuýp. 

Bước đột phá trong nghiên cứu kéo dài tuổi thọ con người

Bước đột phá trong nghiên cứu kéo dài tuổi thọ con người

ANTĐ -  Mới đây các nhà nghiên cứu khoa học thuộc đại học Stanford (Mỹ)  đã cho phát triển một loại kỹ thuật mới có thể kéo dài tuổi thọ của những tế bào cấy ghép, đồng nghĩa với việc đề ra một giải pháp triển vọng trong công tác chữa bệnh cũng như kéo dài tuổi thọ của con người.
Mùa đông không lạnh

Mùa đông không lạnh

ANTĐ - Gia đình anh chị có bốn người. Anh từ sáng tinh mơ đã phóng xe ra bãi sông Hồng mua ngô, chọn lấy từng bắp rồi về đi làm. Tối anh ngồi quạt ngô. Đàn ông nhưng anh bán hàng cũng có duyên lắm. Anh chỉ cặm cụi quạt, chẳng nói gì mấy, chỉ thỉnh thoảng cười, nụ cười hiền khô. Trời rét, hàng ngô nướng của anh có khách đều bởi ngồi quanh lò than hồng, họ thấy ấm áp. Ngô của anh bẻ ngày nào bán hết ngày ấy. Mấy bà, mấy chị, mấy cô mỗi người một bắp, vừa ăn, vừa tách từng hạt, vừa chuyện trò rôm rả, cười, nói thoải mái.