Tiêu hủy ổ gia cầm bị nhiễm cúm A- H5N6.

ANTD.VN - Sáng ngày 17-2, Đội Cảnh sát môi trường Công an TP Quảng Ngãi cùng các đơn vị chức năng thành phố Quảng Ngãi và chính quyền xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi phát hiện, tiến hành tiêu hủy 3.000 con gà bị nhiễm cúm A, H5H6.

Tiêu hủy 3.000 con gà bị nhiễm dịch cúm A, H5N6 

Ổ dịch phát hiện tại trang trại của ông Nguyễn Cao Tuấn, ở Đội 11, thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi. Ngày 12-2, đàn gia cầm của ông Tuấn bị bệnh chết, Chi cục thú y thành phố Quảng Ngãi đã gửi mẫu đi xét nghiệm, ngày 16-2, kết quả cho thấy đàn gia cầm 3.000 con của ông Tuấn đã bị nhiễm dịch cúm A, H5N6.

Ông Tuấn cho biết: “Đàn gia cầm đã hơn 2,5 tháng tuổi, ước thiệt hại gần 300 triệu đồng”.

Ngày 17-2, Đội Cảnh sát môi trường Công an TP Quảng Ngãi cùng các đơn vị chức năng thành phố Quảng Ngãi và chính quyền xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi tiến hành tiêu hủy toàn bộ 3.000 con gia cầm bị nhiễm bệnh cúm A, H5N6. Đồng thời tiến hành bơm thuốc khử trùng khu vực trang trại.

Quá trình xử lý ổ dịch tại trại gia cầm của ông Tuấn, đoàn liên ngành phát hiện trại gia cầm của ông Nguyễn Văn Lộc cùng ở Đội 11, thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn Đông, Tp Quảng Ngãu cũng bị nhiễm dịch.

Theo chủ trang trại chỉ từ đêm ngày 16 đến sáng ngày 17, trang trại đã bị chết trên 1.000 con. Hiện đoàn liên ngành cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tăng cường lực lượng, xử lý ổ dịch này.