Tiêu hủy hàng nghìn gia cầm và lượng lớn trứng "mập mờ"

ANTĐ - Ngày 25- 4, Đội quản lý thị trường số 4 Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa tiến hành tiêu hủy hơn 5.000 con gia cầm và hơn 10.000 quả nghìn trứng gia cầm không rõ nguồn gốc.
Trước đó, vào chiều ngày 21 - 4, đội quản lý thị trường số 4 Nghệ An, đóng tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhận được tin quần chúng nhân dân báo, có một chiếc xe khách đang chở gia cầm đi tiêu thụ với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiêu hủy hàng nghìn gia cầm và lượng lớn trứng "mập mờ" ảnh 1
Lái xe Trần Quốc Trụ tại cơ quan công an


Lực lượng chức năng đã xác minh và tiến hành chốt chặn trên quốc lộ 1A. Khi chiếc xe khách mang BKS 37S-0629 chạy hướng Thanh Hóa - Nghệ An tới thị trấn Cầu Giát, đội quản lý thị trường phối hợp với CSGT CAH Quỳnh Lưu yêu cầu xe khách dừng lại để kiểm tra. 

Tiêu hủy hàng nghìn gia cầm và lượng lớn trứng "mập mờ" ảnh 2
Số trứng gia cầm không rõ nguồn gốc bị thu giữ


Qua kiểm tra trên xe cơ quan chức năng phát hiện hơn 5.000 con gà và vịt con, 10.000 trứng cút và 2.500 trứng gà. Lái xe đã không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc của lô hàng này, cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch. Sau đó, đội quản lý thị trường đã đưa tài xế và chiếc xe trên về trụ sở làm việc. Tại đây danh tính lái xe được làm rõ là Trần Quốc Trụ (trú ở xã Diễn Thắng. huyện Diễn Châu, Nghệ An ). 

Ngoài việc tiếp tục tìm hiểu về nguồn hàng, Đội quản lí thị trường số 4 đã phối hợp với các cơ quan ban ngành huyện Quỳnh Lưu tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên, tránh lây lan dịch bệnh.