Rèn chữ đẹp, vừa đủ thì có lợi

Rèn chữ đẹp, vừa đủ thì có lợi

ANTĐ - Viết chữ đẹp có cần thiết không và có đang tạo áp lực quá lớn đến trẻ em hay không? Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã trả lời về vấn đề này ngày 5-3. 

Hai lần vô địch sân chơi ngoại khóa bậc tiểu học

Hai lần vô địch sân chơi ngoại khóa bậc tiểu học

ANTĐ - Nhằm tạo một sân chơi kết hợp giữa vận dụng kiến thức và vận động thể chất cho học sinh tiểu học, cuộc thi “Cùng Đức Việt - thông minh và khéo léo” đã kết thúc với vòng chung kết tại Hà Nội ngày 10-1 sau 4 tháng triển khai tại 349 trường tiểu học trên toàn quốc. 
Ngày đông ấm ở Trung Sơn

Ngày đông ấm ở Trung Sơn

ANTĐ - Mấy ngày này, cái lạnh dẫu đã bớt làm tê tái thịt da nhưng nhìn những đứa trẻ ở miền sơn cước Trung Sơn, Yên Lập, Phú Thọ co ro đến trường trong sương sớm mùa đông, chúng tôi không khỏi buốt lòng. Miền núi mùa đông thường lạnh gấp nhiều lần miền xuôi nhưng từ giờ, các em sẽ bớt lạnh hơn nhiều nhờ được tặng chăn ấm, áo len và có cả tất cho đôi chân trần nứt nẻ…


Cân nhắc khi mời gia sư

Cân nhắc khi mời gia sư

ANTĐ - Một trong các công việc làm thêm được nhiều sinh viên đăng ký nhất hiện nay là gia sư bởi dễ tìm được khách hàng, đặc biệt kể từ khi việc dạy thêm ở bậc tiểu học do các giáo viên tổ chức không được hoạt động. Tuy nhiên, chất lượng của dịch vụ này rất khó kiểm soát, ảnh hưởng lâu dài đến năng lực tư duy của học sinh.

Phát sốt vì… học toán

Phát sốt vì… học toán

ANTĐ - Từ đầu năm học tới nay, không khí trong gia đình chị Lê Hải Thu (ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) lúc nào cũng căng như dây đàn. Hết đưa đón cô con gái 5 tuổi đi học toán “siêu tốc”, vợ chồng chị Thu lại phải thay nhau cùng cậu con trai học lớp 2 giải… toán nâng cao, khiến cả nhà lúc nào cũng quay cuồng với việc học.

Nơi biên cương nghẹn lòng

Nơi biên cương nghẹn lòng

ANTĐ - Trong chuyến đi công tác lên huyện vùng cao Trạm Tấu, Yên Bái sau đợt mưa bão tháng 9, tôi đã đến dự buổi lễ khai giảng muộn tại một điểm trường cắm bản ở một nơi xa và khó khăn nhất của huyện Trạm Tấu, điểm trường mầm non Háng Gàng, xã Pá Hu. 

Hấp dẫn sân chơi Violympic

Hấp dẫn sân chơi Violympic

ANTĐ - Sáng 27-9, “Lễ phát động cuộc thi giải toán qua internet- Violympic năm học 2013-2014” đã được Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Đại học FPT tổ chức. 
Áp dụng quy định dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học

Áp dụng quy định dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học

ANTĐ - Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, việc dạy tiếng Anh tại các trường Tiểu học trên địa bàn Hà Nội năm học 2013-2014 chỉ áp dụng với các lớp học trên 5 buổi/tuần. Các trường tuyệt đối không được ép buộc học sinh tham gia học chương trình liên kết dưới mọi hình thức. 

Học sinh Hà Nội khai giảng trong mưa gió

Học sinh Hà Nội khai giảng trong mưa gió

ANTĐ - Ngày 5-9, gần 1,5 triệu học sinh Thủ đô đón khai giảng năm học mới trong thời tiết mưa nặng hạt, dù vậy nhiều trường vẫn cố gắng bố trí để học sinh có thể có một buổi lễ trang trọng mở đầu năm học mới.
Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá học sinh

Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá học sinh

ANTĐ - Chiều 28-8, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã trao đổi với báo chí về tình hình chuẩn bị năm học mới trên cả nước, trong đó khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát việc học trước chương trình lớp 1, thực hiện các giải pháp mạnh để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học đồng thời tổ chức nhiều đoàn thanh tra việc triển khai công tác này tại các địa phương ngay trong những tuần đầu năm học.
Giảm tải cho học sinh tiểu học

Giảm tải cho học sinh tiểu học

ANTĐ - Hàng loạt các vấn đề nóng luôn được xã hội quan tâm trong các năm học trước đối với bậc tiểu học như dạy và học trước chương trình lớp 1, quá nhiều bài tập về nhà, dạy thêm học thêm tràn làn, cặp sách quá nặng vừa được Hà Nội rà soát để có biện pháp khắc phục.

Tăng đánh giá bằng nhận xét

Tăng đánh giá bằng nhận xét

ANTĐ - Ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, dù chưa bỏ được ngay việc cho điểm thì các trường tiểu học cũng cần quán triệt một cách nghiêm túc việc cho điểm một cách tràn lan.
Cần dũng cảm để đổi mới triệt để giáo dục

Cần dũng cảm để đổi mới triệt để giáo dục

ANTĐ - Với nhu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, các chuyên gia đã chính thức lên tiếng đòi hỏi sự dũng cảm trong cách nhìn nhận và đổi mới. Theo đó, không chỉ chương trình và sách giáo khoa cần làm lại mà cả việc phân chia các bậc học cũng cần được tái cấu trúc.

Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội tuyên truyền Luật PCCC cho học sinh

Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội tuyên truyền Luật PCCC cho học sinh

ANTĐ - Sáng 30-7 Phòng Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long, thuộc Sở PCCC Hà Nội phối hợp với trường Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở THPT Đông Đô, tổ chức ngày hội tuyên truyền kiến thức cơ bản về phòng cháy, cho các em học sinh đã tham gia ngày hội ý nghĩa này. 
Phải dạy người lớn trước

Phải dạy người lớn trước

ANTĐ - Càng nghĩ càng thêm buồn! Trẻ con nghỉ hè không có chỗ chơi, cũng chẳng biết chơi gì ngoài trò chơi điện tử, chơi iPad, hoặc dán mắt suốt ngày vào tivi. Tuổi thơ hầu như bị nhốt trong “lồng kính”.