Trẻ béo phì dễ tăng huyết áp

Trẻ béo phì dễ tăng huyết áp

ANTĐ - Trẻ em và thiếu niên bị thừa cân và béo phì nhanh chóng tăng nguy cơ bị huyết áp cao chỉ trong thời gian ngắn. 

Đồ uống có ga gây mỡ nội tạng

Đồ uống có ga gây mỡ nội tạng

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đã cảnh báo, những người tiêu thụ đồ uống có ga nhiều khả năng phát triển chất béo nguy hiểm tích tụ quanh cơ quan nội tạng. 

Nước ép hoa quả không hẳn đã tốt

Nước ép hoa quả không hẳn đã tốt

ANTĐ - Sinh tố hoa quả có thể làm giảm nồng độ chất chống oxy hóa và phá vỡ cân bằng tự nhiên của cơ thể. Nước ép trái cây cũng chứa hàm lượng đường cao góp phần vào việc tăng cân. 

Đường huyết cao tăng cơn đau tim

Đường huyết cao tăng cơn đau tim

ANTĐ - Lượng đường glucose trong máu cao có thể làm tăng nguy cơ biến chứng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim, một nghiên cứu mới cho thấy. 

Quan hệ xã hội giảm nguy cơ rối loạn thể chất

Quan hệ xã hội giảm nguy cơ rối loạn thể chất

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phân tích dữ liệu từ 4 cuộc điều tra quốc gia về dân số Hoa Kỳ trong giai đoạn từ tuổi vị thành niên đến tuổi già qua 3 chiều của các mối quan hệ xã hội: hội nhập xã hội, hỗ trợ xã hội và căng thẳng xã hội để tìm ra mối quan hệ xã hội có liên quan đến sức khỏe thể chất như huyết áp, vòng eo, chỉ số khối cơ thể và mức độ lưu hành của protein C-reactive - dấu hiệu đo tình trạng viêm. 

Ngủ nhiều càng thêm mệt mỏi

Ngủ nhiều càng thêm mệt mỏi

ANTĐ - Nhịp sinh học của con người là một chu kỳ 24 giờ được điều khiển bởi đồng hồ sinh học và sự thay đổi đồng hồ sinh học sẽ gây ra những xáo trộn về thể chất, tinh thần và hành vi. 
Trà hoa cúc ngăn ngừa tiểu đường

Trà hoa cúc ngăn ngừa tiểu đường

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Iran đã yêu cầu 64 người bị bệnh tiểu đường uống trà hoa cúc 3 lần một ngày sau bữa ăn trong 2 tháng. 
Liên tiếp rút số đăng ký của 70 loại thuốc

Liên tiếp rút số đăng ký của 70 loại thuốc

ANTĐ - Cục Quản lý dược - Bộ Y tế vừa ban hành quyết định rút số đăng ký lưu hành của 51 loại tân dược, đa số là những loại thuốc kháng sinh được sản xuất tại Ấn Độ, Trung Quốc, Liên bang Nga và một số thuốc sản xuất tại Việt Nam. 
Ngủ nhiều làm giảm tuổi thọ

Ngủ nhiều làm giảm tuổi thọ

ANTĐ - Tờ The Telegraph đã công bố kết quả của một nghiên cứu rằng, người lớn thường xuyên ngủ nhiều hơn 8 giờ mỗi ngày có nguy cơ chết sớm hơn.
ảnh minh họa

Miếng dán giúp kiểm soát đường huyết

ANTĐ - Các nhà khoa học Mỹ vừa phát minh ra miếng dán insulin “thông minh” có thể đo lường và kiểm soát nồng độ đường huyết của người sử dụng. 
Không bao giờ quá muộn cho thể thao

Không bao giờ quá muộn cho thể thao

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện ra rằng dù bạn có bắt đầu tập thể thao vào lúc 60 tuổi thì  vẫn có thể giảm đáng kể nguy cơ mất trí nhớ và các bệnh nghiêm trọng khác.