Tiết lộ lý do diễn viên hài Diệu Nhi ra MV, lấn sân ca hát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nổi danh nhờ đóng các vai hài hước trên phim ảnh song Diệu Nhi vừa tuyên bố sẽ quay MV ca nhạc và lấn sân ca hát.

Diệu Nhi được xem là cái tên bảo chứng góp phần làm nên thành công cho nhiều chương trình, bộ phim sitcom lẫn điện ảnh mà cô góp mặt. Bên cạnh việc xuất hiện trong không ít chương trình được phát trên sóng “giờ Vàng” thì hai tác phẩm điện ảnh ghi nhận sự tham gia diễn xuất của cô là “Bẫy ngọt ngào” và “Bóng đè” đang rục rịch quay trở lại rạp vào dịp cuối năm nay.

Nữ diễn viên sinh năm 1991 chia sẻ, sau khi TP.HCM dần trở lại cuộc sống bình thường, cô bận rộn với lịch làm việc nối dài để vận hành lại các dự án còn dang dở cũng như khởi động một số kế hoạch mới. Trong đó, cô bất ngờ bày tỏ ý định sẽ quay MV ca nhạc.

Tuy chưa tiết lộ cụ thể về sản phẩm âm nhạc mà mình sẽ trình làng trong thời gian tới song Diệu Nhi cho biết, cô đã ấp ủ ý định này từ suốt 3 năm nay. Nói về lý do lấn sân ca hát, Diệu Nhi hào hứng tâm sự, cô muốn có sản phẩm âm nhạc riêng để có thể đi hát tại các trường học, giao lưu với các bạn học sinh, sinh viên.

Cũng theo Diệu Nhi, lẽ ra cô đã quay xong MV này nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch trên đành phải tạm thời gác lại. Theo dự kiến thì MV sẽ được cô phát hành rộng rãi vào dịp hè năm 2022.

Trước sự tò mò và những câu hỏi hài hước từ người hâm mộ về việc “đang yên đang lành tự dưng đi hát”, Diệu Nhi vui vẻ khẳng định khán giả chính là nguồn động lực tích cực giúp cô hăng say và yên tâm làm nghệ thuật hơn. Nữ diễn viên hào hứng tâm sự, khán giả của cô rất tình cảm, cực tâm lý và thấu hiểu những mong muốn, cảm xúc của cô, có nhiều người đi cùng cô từ những ngày đầu tiên cho tới tận bây giờ vẫn đồng hành với cô, sẵn sàng đem đến nhiều niềm vui bất ngờ và yêu thương cô vô điều kiện. Thế nên chỉ cần nghĩ tới tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình, cô lại thấy rất ấm áp và sẵn sàng làm tất cả để mang niềm vui đến cho mọi người.

“Tôi là người dễ thích nghi. Khi có dịch bệnh xảy ra cũng không hoang mang hay lo sợ quá đà, luôn có xu hướng tìm cách thích nghi khi môi trường sống thay đổi và giữ tình thần, trạng thái lạc quan nhất có thể.” – Diệu Nhi bộc bạch.

Chia sẻ thêm về vai diễn trong bộ phim điện ảnh “Bẫy ngọt ngào” chuẩn bị ra mắt khán giả, Diệu Nhi cho biết, cô cảm thấy may mắn vì mình là diễn viên duy nhất của phiên bản phim sitcom góp mặt tại phiên bản điện ảnh lần này. Tuy nhiên đó cũng là áp lực không nhỏ thôi thúc cô phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa cho vai diễn mới. Trước khi phim bấm máy, cô đã dành rất nhiều thời gian để phân tích nhân vật, tìm ra lối diễn xuất phù hợp sao cho vừa giữ được màu sắc cũ, vừa thể hiện được nét tính cách mới của nhân vật trong phiên bản phim điện ảnh.

“Tôi gặp nhiều áp lực, làm sao để khán giả quên đi Diệu Nhi và thật sự tin rằng có Linh Đan ngoài đời thật. Đối với vai diễn này, tôi rất tập trung. Thậm chí còn không dám giỡn trên phim trường. Hy vọng khán giả sẽ đón xem bộ phim và nhìn thấy được sự tiến bộ trong diễn xuất của Nhi. Phiên bản điện ảnh này là sự hòa trộn hoàn hảo giữa bí ẩn, kịch tính và tất nhiên không thể thiếu những mảng màu vui vẻ, hài hước. Đây là màu phim mà tôi rất thích và từ lâu đã mong muốn được góp mặt trong một dự án như vậy.” – Diệu Nhi thổ lộ.

Theo đó, trong “Bẫy ngọt ngào”, nhân vật Linh Đan mà Diệu Nhi đóng vẫn là cô gái mang lại nguồn năng lượng tích cực cho cả nhóm bạn song sau nhiều năm, nhân vật này cũng đã có không ít thay đổi: trưởng thành, nhiều kinh nghiệm sống và có phần “xù xì”, gai góc hơn. Sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp, Linh Đan đã trở thành một luật sư thành đạt. Tên tuổi cô gắn liền những vụ kiện ly hôn mà cô luôn giành chiến thắng. Nhưng cũng vì vậy mà Linh Đan không còn tin tưởng vào một mối quan hệ lâu bền và nói không với tình yêu.

Khác với phiên bản sitcom có tên gọi “Chiến dịch chống ế”, tác phẩm điện ảnh “Bẫy ngọt ngào” tập trung khai thác cuộc sống của 4 nhân vật: Camy, Quỳnh Lam, Linh Đan và Ken ở độ tuổi trưởng thành. Ở độ tuổi 30-33, mỗi người đều đã đạt được thành công trên con đường của mình. Nhưng cũng bởi có những lựa chọn và hướng đi khác nhau nên nhóm bạn thân ngày nào dần trở nên xa cách. Bên cạnh việc đào sâu tâm lý phức tạp của Hội ế và bóc trần góc tối của cuộc sống hiện đại, Bẫy ngọt ngào còn mang tới thông điệp đầy nhân văn về giá trị của tình bạn.