Tiết lộ gây sốc về số phiếu của Ronaldo tại cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

ANTĐ - Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2014-2015 thuộc về Lionel Messi được công bố từ rạng sáng nay (28-8). Tuy nhiên, phải cho đến thời điểm này, UEFA mới tiết lộ kết quả bầu phiếu giữa 3 ứng viên: Messi, Cristiano Ronaldo và Luis Suarez. 

Chiến thắng của Messi là kết quả có thể dự báo từ trước. Mặc dù vậy, không có nhiều người nghĩ rằng cuộc chạy đua giữa ngôi sao người Argentina và Ronaldo ở giải thưởng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2014-2015 lại chênh lệch đến như vậy. Trong khi tiền đạo của Barcelona nhận được 49 phiếu bầu của 54 nhà báo thể thao, cầu thủ của Real Madrid chỉ có vỏn vẹn 2 phiếu, có lẽ đến từ những cây viết là fan ruột của ngôi sao này.

Lionel Messi chiến thắng áp đảo với 49 phiếu bầu từ 54 nhà báo thể thao

Đây là kết quả bầu chọn gây “sốc” nhất trong lịch sử cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo. Bộ đôi này là những siêu sao hàng đầu thế giới và luôn là ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu cá nhân, từ Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cho đến Quả bóng vàng FIFA – giải thưởng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Mùa giải trước, Messi dù ghi ít bàn thắng hơn so với Ronaldo tại La Liga (43 so với 48) nhưng lập kỷ lục ghi 77 bàn tại UEFA Champions League. Ronaldo cũng có bàn thắng thứ 77 tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, nhưng kết thúc mùa giải mà không giành được danh hiệu nào. Trái lại, ngôi sao người Argentina đóng vai trò “chìa khóa” giúp Barcelona đoạt cú ăn ba vĩ đại tại La Liga, cúp nhà Vua Tây Ban Nha và UEFA Champions League.

Cristiano Ronaldo (bìa phải) chỉ nhận được 2 phiếu, ít hơn cả Luis Suarez

Người đồng đội của Messi tại Barcelona, Suarez đứng thứ 2 trong cuộc bình chọn với 3 phiếu, kết quả mang lại không ít bất ngờ khi tiền đạo người Uruguay chỉ bắt đầu mùa giải từ cuối tháng 10-2014.

Chiến thắng của Messi được chính bản thân Ronaldo “dự báo” từ trước, khi bộ đôi này bước lên sân khấu chờ Chủ tịch UEFA, Michel Platini công bố kết quả bầu chọn trong gala tổ chức ở Monaco. Mặc dù Ronaldo ngồi trước Messi một hàng ghế, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã nán lại và nói với ngôi sao của Barcelona bước lên phía trước.