Tiết lộ đầu tiên về bộ phượng bào mà Thanh Hằng mặc khi đóng Thái hậu Dương Vân Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trang phục nặng gần chục kg được thực hiện bởi bàn tay sáng tạo của nhà thiết kế Thuỷ Nguyễn.

Lần đầu tiên đứng chân ở vai trò nhà sản xuất phim, siêu mẫu Thanh Hằng quyết định thử sức ở thể loại phim vốn được xem là tương đối khó và kinh phí đầu tư đắt đỏ - phim dã sử. Theo đó dự án phim điện ảnh đầu tay mà cô làm có tên gọi “Quỳnh hoa nhất dạ” lấy cảm hứng từ cuộc đời của Thái hậu Dương Vân Nga. Đặc biệt, Thanh Hằng cũng khiến người hâm mộ bất ngờ với việc đảm nhận luôn vai chính trong phim.

Trong hình ảnh ban đầu giới thiệu về tạo hình của mình trong vai người phụ nữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực giữa hai triều đại nhà Đinh và nhà Tiền Lê, Thanh Hằng xuất hiện trong bộ phượng bào màu đỏ, đội mão vàng, đẹp rạng rỡ và đầy quyền uy. Người đẹp tiết lộ, bộ trang phục này do nhà thiết kế Thủy Nguyễn – người giữ vai trò giám đốc sáng tạo của dự án. Nhà thiết kế này cũng từng đứng sau giúp tạo nên dấu ấn về phục trang của nhiều bộ phim điện ảnh trước đây như: “Cô Ba Sài Gòn”, “Tấm Cám – Chuyện chưa kể”…

Chia sẻ về bộ trang phục ấn tượng tạo hình Thái hậu Dương Vân Nga kể trên, nhà thiết kế Thủy Nguyễn cho biết, cô gặp khá nhiều áp lực khi được mời đảm nhận việc thiết kế trang phục cho một nhân vật lịch sử ở vị trí mẫu nghi thiên hạ. Vì vậy, cô đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu nhiều tư liệu lịch sử về vị Thái hậu này, đồng thời dựa trên các yêu cầu của đạo diễn về nhân vật, cộng thêm sự sáng tao của riêng mình để tạo nên bộ phượng bào đầu tiên. Khi thực hiện bộ phượng bào, cô tự đặt ra cho mình ba tiêu chí, đó là thể hiện được sự quyền uy của nhân vật, đẹp và không tạo cảm giác bị cũ. Bên cạnh đó, cô cũng muốn khán giả không cảm thấy quá xa lạ khi nhìn vào bộ phượng bào mà vẫn cảm nhận được chút gì đó gần gũi dù đang xem một bộ phim về thời kỳ lịch sử xưa.

Cũng theo nhà thiết kế Thủy Nguyễn, cô đã mất tới nửa năm để có thể hoàn thành bộ phượng bào, hơn 1000 giờ để cùng với các nghệ nhân thực hiện công đoạn may vá, thêu dệt sao cho họa tiết và màu sắc giữa từng lớp trang phục có sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn và chuẩn chỉ nhất. Bộ phượng bào được đặt trong bối cảnh Thái hậu Dương Vân Nga trong ngày thành thân với vua Đinh Tiên Hoàng và được sắc phong ngôi hậu. Trong đó điểm nhấn trên bộ trang phục chính là các họa tiết hoa quỳnh, hoa sen được thêu tỉ mỉ và đẹp mắt. Nhà thiết kế Thủy Nguyễn tiết lộ, hoa quỳnh là chi tiết liên quan đến hình tượng nhân vật trong kịch bản phim, còn hoa sen là hình ảnh quen thuộc mà cô vẫn từng thấy khi ghé thăm những nơi thờ cúng vị Thái hậu này. Cả hai loài hoa này đều được xem là biểu tượng cho vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết, quý phái và biểu trưng cho nét đẹp truyền thống lâu đời của Việt Nam.

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn bày tỏ, cô hy vọng bộ trang phục mà mình sáng tạo không chỉ góp phần kể câu chuyện của nhân vật, làm toát lên khí chất của Thái hậu Dương Vân Nga mà còn thể hiện được nét văn hóa truyền thống Việt. Cũng bởi vậy mà ngay khi hoàn thành bộ phượng bào, cô đã rất xúc động, những lo lắng và áp lực cũng phần nào được giải tỏa.

Về phía Thanh Hằng, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính trong phim cho biết cô cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh khi khoác lên mình bộ phượng bào, đồng thời háo hức và mong chờ đến ngày được hóa thân vào nhân vật đặc biệt này. Thanh Hằng nói thêm, sau khi chia sẻ hình ảnh đầu tiên về phim, “Quỳnh hoa nhất dạ” đã nhận nhiều về phản hồi của khán giả và điều đó khiến cô cảm thấy rất vui vì phim ít nhiều thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người. “Những thước phim sẽ khắc họa nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời Thái hậu Dương Vân Nga. Chính vì vậy khán giả hoàn toàn có thể trông đợi những trang phục lộng lẫy hơn nữa của riêng Dương Vân Nga và những nhân vật khác trong phim.” – Thanh Hằng tiết lộ. Theo dự kiến phim sẽ được bấm máy vào đầu năm 2021.