Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh:
“Tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới”
(ANTĐ) - Nhìn lại chặng đường đã qua, năm 2009 là một năm đầy sự kiện và rất nhiều tin vui đối với ngành văn hóa- thể thao và du lịch. Năm 2010 đã tới - năm của những dấu ấn quan trọng, của Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ.
- PV: Thưa Bộ trưởng, hưởng ứng “Năm ngoại giao văn hóa 2009”, ngành văn hóa đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác giao lưu quốc tế. Vậy trong năm 2010, các hoạt động này sẽ được tiếp nối thế nào?
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Công tác quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đã và đang được triển khai khoa học, sáng tạo mang tính đột phá và đã đạt được những hiệu quả rõ rệt. Năm 2010 là một năm cực kỳ quan trọng, năm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, vì thế Bộ VH-TT&DL vẫn sẽ coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và tiếp tục đầu tư thực hiện trên cả bề rộng lẫn chiều sâu, song phương và đa phương.
Đồng thời thực hiện các chương trình, thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp tác văn hóa đã ký kết với các quốc gia khác. Tiếp tục xây dựng dự thảo, thúc đẩy đàm phán để ký kết hiệp định hợp tác song phương về văn hóa, thể thao, du lịch với các nước Ý, Bồ Đào Nha, Nga, Rumani, Peru, Brazil, Cu Ba, Nam Phi...
- PV: Chương trình “Ấn tượng Việt Nam” được coi là một bước chuyển mình mạnh mẽ đối với du lịch Việt Nam. Giải pháp nào sẽ được đặt ra để tiếp tục kích cầu du lịch trong năm 2010?
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Để đối phó với tình trạng suy giảm khách do suy thoái kinh tế toàn cầu, chúng tôi đã cho triển khai chiến dịch “Ấn tượng Việt Nam”. Chính nhờ vào sự kích cầu này, mà tính đến cuối năm 2009, doanh thu du lịch của cả nước ước đạt trên 70 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2008. Vì thế, các biện pháp kích cầu du lịch vẫn sẽ được duy trì trong năm 2010 bằng việc đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch với quy mô lớn, gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, tập trung vào các thị trường trọng điểm có khả năng phục hồi khách nhanh.
Cùng với đó là việc đầu tư, nâng cấp các tuyến điểm du lịch quốc gia và quốc tế, các khu du lịch tổng hợp, các khu du lịch chuyên đề; xây mới và nâng cấp hệ thống khách sạn, phấn đấu đến hết năm 2010 có trên 250.000 phòng khách sạn, đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách. Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn đến năm 2030” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Năm 2009, ghi dấu thành công “ngoại giao văn hóa” |
- PV: Một trong những điểm nóng của năm 2009 vẫn là tình trạng tu bổ di tích sai quy trình và xâm hại di tích. Liệu trong năm 2010 tình trạng này có được giải quyết triệt để không, thưa Bộ trưởng?
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Chuyện tu bổ di tích sai quy trình, đầu tư tu bổ không hiệu quả trong năm qua đã gây không ít ồn ào, bức xúc trong dư luận. Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều đợt kiểm tra công tác bảo quản tu bổ và phục hồi di tích ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.
Ngay sau khi đợt thanh tra này có kết quả, chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm điểm rõ trách nhiệm của những đơn vị liên quan để xảy ra sai phạm. Và để kịp thời chấn chỉnh tình trạng này, Bộ cũng đã ban hành Chỉ thị số 73/CT-BVHTTDL ngày 19-5-2009, Chỉ thị này như một căn cứ quan trọng để các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý di tích, chấn chỉnh tình trạng tu bổ không xin phép, không đảm bảo quy trình và nguyên tắc khoa học.
Hiện chúng tôi cũng đang nghiên cứu, thử nghiệm để đưa ra một quy trình chuẩn trong việc tu bổ di tích gỗ. Chắc chắn, khi quy trình này được thực hiện, nó sẽ góp phần làm giảm thiểu những “sự đã rồi” trong trùng tu, tôn tạo các di tích, đặc biệt là công trình kiến trúc gỗ.
- PV: Thưa Bộ trưởng, chỉ còn đúng 1 năm nữa, chúng ta sẽ kết thúc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010. Bộ trưởng đánh giá thế nào về hiệu quả tác động của chương trình này đối với xã hội, và trong năm tới, nó sẽ tiếp tục được triển khai thế nào?
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Giai đoạn 2006-2010, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đặt trọng tâm vào 3 nội dung chính gồm: Bảo tồn di sản văn hóa nhằm phát huy giá trị văn hóa của dân tộc; xây dựng phát triển văn hóa thông tin cơ sở nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, xóa các điểm trắng về văn hóa; hỗ trợ các hoạt động điện ảnh, nâng cao chất lượng các tác phẩm điện ảnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.
Trong thời gian tới, Bộ VH-TT&DL sẽ thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời khắc phục thiếu sót, kết hợp với tuyên truyền biểu dương những mô hình tiên tiến.
Bên cạnh đó, ngành VH-TT&DL sẽ đề ra các giải pháp giải quyết đồng bộ và dứt điểm sự xuống cấp nghiêm trọng của di sản văn hóa vật thể, nguy cơ mai một bản sắc dân tộc của kho tàng văn hóa phi vật thể, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất và hệ thống các thiết chế văn hóa các cấp... Dự kiến, Bộ VH-TT&DL sẽ đề xuất lên Quốc hội và Chính phủ cho phép được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và điều hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
Vân Quế
(Thực hiện)